CẬP NHẬT tối 13/7: M.U gặp khó vụ Perisic. 'Đàm phán với CLB Trung Quốc như gặp băng đảng'

13/07/2017 19:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Inter phủ nhận Perisic tới Man United, Podolski chê nền bóng đá Trung Quốc, Van Dijk ở rất gần Liverpool... Là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 13/7.

Inter phủ nhận Perisic tới Man United

Man United đang có một mùa Hè sôi động. Họ đã sở hữu 2 tân binh chất lượng gồm trung vệ Victor Lindelof và tiền Romelu Lukaku nhưng HLV Jose Mourinho vẫn muốn bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh và một tiền vệ phòng ngự. Ivan Perisic (Inter Milan) và Eric Dier (Tottenham) là 2 cái tên hiện đang nằm trong tầm ngắm của Quỷ đỏ.

Những ngày qua xuất hiện khá nhiều thông tin nói rằng phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đang bỏ chuyến du đấu cùng cả đội để ở lại hoàn tất 2 thương vụ trên. Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn mới đây cùng Sky Italia, Giám đốc thể thao của Inter Milan, ông Piero Ausilio, đã phủ nhận thông tin Perisic ra đi.

“Chẳng có gì xảy ra cả. Perisic vẫn tập luyện rất chăm chỉ với chúng tôi”.

“Cho đến nay, chúng tôi không hề cân nhắc bất cứ lời đề nghị nào của họ cả”, ông Ausilio chia sẻ.

Chú thích ảnh

Inter từng từ chối 2 lời đề nghị của Man United cho Perisic, lần gần nhất là đề nghị 39 triệu bảng. Bất chấp nỗ lực giữ người của đội bóng đến từ Italy, Man United được cho là sẽ trở lại với đề nghị 45 triệu bảng trong tương lai.

Podolski chê nền bóng đá Trung Quốc

Cựu tiền đạo tuyển Đức Lukas Podolski đã rời Galatasaray để gia nhập CLB Vissel Kobe của Nhật Bản với một hợp đồng kéo dài 2 năm. Nhưng trước đó, anh đã nhận được rất nhiều lời đề nghị từ Trung Quốc.

Theo một số nguồn tin, anh đang nhận mức lương 10 triệu euro/năm tại Nhật. Nếu chuyển đến Chinese Super League, Podolski có thể kiếm được nhiều hơn số tiền trên. Lý giải cho quyết định của mình, tiền đạo 32 tuổi cho biết.

“Chắc chắn đó là một lời mời hấp dẫn khi bạn nghe rằng có thể kiếm được 15 triệu đến 20 triệu euro ở Trung Quốc. Nhưng cách họ đàm phán, với 8 đến 9 người đại diện xung quanh đôi khi can thiệp vào, giống như cách đàm phán với băng đảng vậy”, Podolski chia sẻ với Bild.

Chú thích ảnh

Mặc dù có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đã chuyển tới Chinese Super League thời gian gần đây, nhưng Podolski tin rằng giải đấu này sẽ không có tương lai xán lạn nếu tiếp tục phát triển theo con đường hiện tại.

“Tôi thích Trung Quốc, tôi có rất nhiều người hâm mộ ở đó, nhưng bóng đá nước này sẽ không bao giờ đạt được một thành tựu gì đó, như Bundesliga chẳng hạn", Podolski nói tiếp. "Hãy nhìn cách mà họ phát triển bây giờ, họ sẽ chẳng bao giờ trở thành giải đấu tốt nhất”.

"Chỉ cần nhìn vào những gì xảy ra đằng sau hậu trường, chẳng có bất cứ điều gì liên quan đến bóng đá cả".

Vì sao Mesut Oezil buộc phải ở lại Arsenal?

Vì sao Mesut Oezil buộc phải ở lại Arsenal?

CĐV Arsenal vui bao nhiêu khi Mesut Oezil công khai bày tỏ mong muốn ở lại đội bóng thì nơm nớp bấy nhiêu khi diễn biến tương lai của Alexis Sanchez ngày một phức tạp và khó đoán.

 

Barca nhắm Azpilicueta

Tờ Marca đưa tin CLB Barca đã hướng sự quan tâm sang Cesar Azpilicueta của Chelsea sau khi gặp khó trong việc chiêu mộ Hector Bellerin của Arsenal.

Phía Chelsea không muốn mất thêm cầu thủ nào Hè này trong bối cảnh Diego Costa chuẩn bị sang Atletico. Trong khi đó, Eden Hazard và Thibaut Courtois cũng nhận được sự quan tâm của Real Madrid.

Chú thích ảnh

Azpilicueta là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Chelsea hiện tại. Nhưng vấn đề anh là một người Tây Ban Nha và đa số các cầu thủ nước này đều có mơ ước được thi đấu cho Barca hoặc Real Madrid.

Một thỏa thuận dành cho cầu thủ 27 tuổi sẽ tiêu tốn của đội chủ sân Camp Nou không ít tiền. Nhưng với mong muốn tăng cường vị trí hậu vệ phải của tân HLV Ernesto Valverde, Barca đang xem Azpilicueta làm mục tiêu hàng đầu trong mùa Hè này. Bên cạnh đó, họ cũng đang để mắt đến Nelson Semedo của Benfica.

Danny Murphy: “Van Dijk ở rất gần Liverpool”

Chú thích ảnh

Hậu vệ Virgil Van Dijk từng là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Liverpool mùa Hè này. Tuy nhiên, sự quan tâm của The Kops đã nguôi đi phần nào sau khi CLB bị báo buộc tiếp cận bất hợp pháp với cầu thủ người Hà Lan.

Sau đó, Liverpool dường như đã bỏ thương vụ này đồng thời công khai xin lỗi tới Southampton và các CĐV.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Liverpool, Danny Murphy tin rằng Van Dijk sẽ gia nhập đội chủ sân Anfield trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa.

“Theo quan điểm của tôi, vấn đề của Liverpool nằm ở hàng phòng ngự. Van Dijk đã ở rất gần CLB. Đó sẽ là một bản hợp đồng thành công”.

“Tuy nhiên, còn rất nhiều điều cần phải làm ở Anfield lúc này”, Murphy nói thêm.

Thầy cũ Djokovic đưa ra lời khuyên cho Murray

Hy vọng trở thành người Anh đầu tiên kể từ năm 1936 bảo vệ thành công Wimbledon của Andy Murray đã bị đập tan sau khi anh thất bại trước Sam Querrey với tỷ số 6-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1, 6-1.

Phát biểu sau trận đấu, Murray nhấn mạnh chấn thương của anh không phải nguyên nhân dẫn đến kết quả này. Tuy nhiên, thầy cũ của Djokovic, HLV Boris Becker, tin rằng chấn thương đó đã ảnh hưởng tới Murray.

“Thứ hạng của cậu ấy không phải vấn đề. Cậu ấy sẽ không bảo vệ được thứ hạng đó nếu cậu ấy không đủ thể lực, vì vậy cậu ấy nên quên nó đi. Cậu ấy đã ở vị trí đó rồi và không cần phải chứng minh mình là số 1 thêm lần nào nữa”.

“Andy giờ phải trung thực với bản thân bởi vì nếu cậu ấy không thể chạy thì cậu ấy cũng không thể thi đấu”.

Chú thích ảnh
Boris Becker cũng đưa ra lời khuyên cho tay vợt người Anh

“Tôi tin rằng cậu ấy không muốn lấy chấn thương hông ra làm cái cớ cho thất bại nhưng cậu ấy cần nhận vài lời khuyên từ bác sĩ trước khi nghĩ đến việc trở lại”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm