CẬP NHẬT tin tối 4/3: Ronaldo hưởng đặc quyền ở Real. UEFA khẳng định Barcelona sẽ bị loại ở Champions League

04/03/2017 18:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo được hưởng đặc quyền ở Real Madrid, UEFA khẳng định Barcelona sẽ bị loại tại vòng 1/8 Champions League, Leonardo Bonucci lên tiếng làm rõ tương lai...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 4/3.

Pochettino từ chối cơ hội dẫn dắt Barcelona

Trong buổi họp báo mới đây, HLV Luis Enrique đã thông báo sẽ chia tay Barcelona khi mùa giải này kết thúc. Ngay từ lúc này, đội chủ sân Camp Nou đã lên danh sách những ứng viên thay thế HLV người Tây Ban Nha. Theo nhà báo Guillem Balague của Sky Sports, HLV Mauricio Pochettino là ứng viên nặng ký nhất. Tuy nhiên, đích thân HLV của Tottenham đã lên tiếng từ chối cơ hội dẫn dắt Barcelona.

“Đó là một danh sách rất lớn với 100 cái tên. Tôi biết mình có tên trong danh sách của Barcelona nhưng tôi không thể giải thích gì thêm. Nếu tôi nói quá nhiều, những lời phát biểu của tôi có thể bị bóp méo. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đang hạnh phúc ở Tottenham. Tôi đang dẫn dắt một trong những CLB lớn nhất của châu Âu”, HLV Pochettino chia sẻ.


Pochettino không muốn thay thế Luis Enrique ở Barcelona

Ronaldo hưởng đặc quyền ở Real

Sau trận hòa thất vọng 3-3 trước Las Palmas và đánh mất ngôi đầu vào tay kình địch Barcelona, Sergio Ramos đã lên tiếng khích lệ tinh thần. Trung vệ 31 tuổi cho rằng mỗi thành viên Real cần chuẩn bị thể lực và tinh thần thật tốt nếu muốn giành trọn 3 điểm trước Eibar ở vòng 26 La Liga.

Bên cạnh đó, Sergio Ramos cũng tiết lộ đặc quyền của Cristiano Ronaldo tại đội bóng. “Người duy nhất không phải tập chạy là Ronaldo vì cậu ấy thường ghi 60 bàn mỗi mùa”, Ramos chia sẻ. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, siêu sao Bồ Đào Nha đã có 25 bàn thắng sau 31 lần ra sân cho Los Blancos trên mọi mặt trận.


Sergio Ramos tiết lộ Ronaldo là cầu thủ duy nhất không phải tập chạy

Bonucci lên tiếng làm rõ tương lai

Vì những thái độ thiếu tôn trọng, HLV Allegri đã phạt nội bộ với Bonucci. Trung vệ người Italy đã không được tham gia trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Porto hồi giữa tuần trước. “Biến cố” này khiến báo chí Anh và Italy nghi ngờ Bonucci sẽ rời Juventus ngay trong mùa Hè tới. Man City và Chelsea vẫn rất quan tâm tới trung vệ 29 tuổi này.

Mới đây, đích thân Bonucci đã lên tiếng làm rõ tương lai của mình. “Tôi chỉ biết rằng mình còn hợp đồng với Juventus tới 2021. Đội bóng sẽ quyết định việc đi hay ở của tôi. Bản thân tôi luôn tôn trọng hợp đồng đã ký. Sự việc vừa qua cũng là một yếu tố để giúp tăng thêm sự đoàn kết của đội bóng. Tất cả những gì đã xảy ra là một bài học rất quý giá không chỉ dành cho tôi, mà là cho cả tất cả cầu thủ”, Bonucci chia sẻ.


Mối quan hệ giữa Bonucci và HLV Allegri khá căng thẳng thời gian qua

UEFA khẳng định Barcelona sẽ bị loại ở Champions League

Ở loạt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, trận đấu có tỷ số bất ngờ nhất có lẽ thuộc về cuộc chạm trán giữa PSG và Barcelona. Đội bóng nước Pháp trên sân nhà đã đánh bại đoàn quân HLV Luis Enrique với tỷ số 4-0. Cánh cửa đi tiếp gần như đã đóng lại trước mắt đội bóng xứ Catalunya. Tuy nhiên, các CĐV Barcelona vẫn hy vọng đội bóng của mình sẽ làm nên điều kỳ diệu khi được chơi trên sân nhà Camp Nou.


PSG 4-0 Barcelona

Thế nhưng mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã “dội một gáo nước lạnh” vào Barcelona. Theo Marca chia sẻ, UEFA vừa đưa ra một phân tích cho thấy Barcelona không có phần trăm cơ hội nào để đi tiếp. Tỷ lệ UEFA đưa ra dựa trên việc chưa có đội bóng từng thua 0-4 ở lượt đi lại có thể ngược dòng tại trận lượt về. Trong khi đó, Arsenal lại có 1,2% cơ hội để lọt vào Tứ kết sau khi để thua Bayern Munich với tỷ số 1-5.


Bayern Munich 5-1 Arsenal

Nadal và Murray cùng tiến vào chung kết

Năm 2017 đang trải qua rất hứa hẹn với Rafael Nadal. Không lâu sau thành tích vào chung kết Australian Open, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng tại giải Acapulco (Mexico Open). Chạm trán với Marin Cilic ở bán kết đã thi đấu áp đảo. Chưa đầy 90 phút, hạt giống số 2 của giải đấu đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số lần lượt các set là 6-1 và 6-2. Đối thủ tiếp theo của Nadal trong trận chung kết là Sam Querrey. Tay vợt người Mỹ đã giành chiến thắng trước Nick Kyrgios với tỷ số các set là 3-6, 6-1 và 7-5.


Nadal đang phong độ cao trong năm 2017

Trong khi đó tại Dubai Championship, Andy Murray cũng đã điền tên mình vào trận chung kết. Trải qua trận Tứ kết hao tốn thể lực với Philipp Kohlschreiber, tay vợt 29 tuổi đã không thể có phong độ tốt khi đối đầu với Lucas Pouille. Tuy nhiên, bằng đẳng cấp, Murray vẫn giành được chiến thắng với tỷ số các set là 7-5 và 6-1. Cùng với Murray, Fernando Verdasco cũng lọt vào trận chung kết khi đánh bại Robin Haase với tỷ số các set là 7-6(5), 5-7 và 6-1.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm