CẬP NHẬT tin tối 28/9: Oezil sẽ mang áo số 10 ở Arsenal. Wenger có thể thay thế Sam Allardyce

28/09/2016 19:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Oezil sẽ mang áo số 10 ở Arsenal, FA muốn Wenger thay thế Sam Allardyce, Man United nhận tin vui từ Mkhitaryan, Cesare Prandelli sẽ trở thành HLV của Valencia là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 28/9. 

Oezil sẽ mang áo số 10 ở Arsenal

Theo tờ Bild (Đức), tiền vệ Mesut Oezil sẽ mang áo số 10 của Jack Wilshere tại Arsenal. Đây là một phần trong hợp đồng mới mà mà Oezil đồng ý với Arsenal. Oezil đã thi đấu chói sáng ở Premier League mùa trước khi đứng đầu danh sách kiến tạo của giải và Arsenal rất muốn giữ chân anh. Hiện tại, cầu thủ 27 tuổi đang khoác áo số 11 ở Arsenal, trong khi đó chủ nhân áo số 10 là Jack Wilshere thì đã bị đem cho Bournemouth mượn. Sau khi Wilshere ra đi, Oezil đã thể hiện mong muốn mặc áo số 10 vì số áo này phù hợp với vị trí của anh. Hợp đồng hiện tại của Oezil với Arsenal sẽ đáo hạn vào năm 2018. Anh đã ghi được 21 bàn sau khi thi đấu 121 trận cho “Pháo thủ” kể từ khi gia nhập đội bóng chủ sân Emirates vào mùa Hè 2013 từ Real Madrid với giá 42,5 triệu bảng.


 Mesut Oezil đang mặc áo số 11 ở Arsenal

FA muốn Wenger thay thế Sam Allardyce 

Theo tờ Daily Telegraph, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) muốn bổ nhiệm Arsene Wenger làm HLV của đội tuyển Anh sau khi Sam Allardyce từ chức. Wenger đã cầm quân ở Arsenal được 20 năm và chứng tỏ được tài năng của mình. Điều quan trọng là hợp đồng của HLV 66 tuổi với đội bóng chủ sân Emirates sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này và FA hy vọng có thể thuyết phục được Wenger dẫn dắt “Tam sư”. 

Đây không phải lần đầu ông Wenger được liên hệ với công việc HLV của đội tuyển Anh. Khi Roy Hodgson từ chức HLV sau kì EURO 2016 thất bại của đội tuyển Anh, FA đã mời chào Wenger nhưng HLV này đã thẳng thừng từ chối. Về phía Arsenal, họ vẫn đang cố gắng gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Pháp. Người dẫn dắt đội tuyển Anh lúc này là HLV tạm thời Gareth Southgate. 


Ông Wenger tiếp tục được liên hệ với công việc HLV đội tuyển Anh


Man United nhận tin vui từ Mkhitaryan

Tờ Manchester Evening News cho biết Henrikh Mkhitaryan đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội trước trận gặp Zorya Luhansk ở Europa League vào thứ Năm tuần. Tuy nhiên Luke Shaw và Phil Jones đã vắng mặt trong buổi tập trên. Mkhitaryan đã đá chính trong trận thua 1-2 của Man United trước Man City. Sau đó, anh đã dính chấn thương và vắng mặt ở trận gặp Feyenoord, Watford, Northampton và Leicester của Man United. Tuy nhiên cầu thủ người Armenia đã bình phục và có thể ra sân ở trận đấu tới. Trong khi đó, hậu vệ trái Luke Shaw đã dính chấn thương háng ở trận thua 1-3 của Man United trước Watford. HLV Jose Mourinho có thể tiếp tục sử dụng Daley Blind hoặc là Marcos Rojo ở vị trí ở của Shaw trong trận đấu sắp tới với Zorya Luhansk.


Mkhitaryan đã quay trở lại tập luyện 

Cesare Prandelli sẽ trở thành HLV của Valencia

Các tờ báo ở Tây Ban Nha và Italy đồng loạt đưa tin HLV Cesare Prandelli sắp được bổ nhiệm vào “ghế nóng” của CLB Valencia. Đội bóng chủ sân Mestalla đã tìm kiếm HLV mới sau khi sa thải ông Pako Ayestaran. Ban đầu Valencia đã nhắm đến Marcelino (HLV bị Villarreal sa thải vào ngày 10/8 năm nay) nhưng theo LĐBĐ Tây Ban Nha, ông Marcelino đã được đăng kí dẫn dắt “Tàu ngầm vàng” ở mùa này nên không thể chuyển sang đội bóng khác ở La Liga.


HLV Cesare Prandelli chưa quay trở lại công việc huấn luyện kể từ khi bị Galatasaray sa thải vào cuối năm 2014

Ông Prandelli (59 tuổi), cựu HLV của đội tuyển Italy và Galatasaray, đã ăn tối với giám đốc thể thao của Valencia Jesus Garcia Pitarch ở Italy. Cả hai đã bàn bạc về việc Prandelli tiếp quản ghế HLV của Valencia. Nhà cầm quân người Italy yêu cầu đội bóng của Tây Ban Nha phải đặc biệt hỗ trợ mình trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm sau, nếu như ông chuyển tới Mestalla. Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Italy (2010-2014), ông Prandelli đã giúp đội bóng áo Thiên thanh giành vị trí á quân ở EURO 2012. 

Mane giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng

Theo Sky Sports, cầu thủ chạy cánh Sadio Mane của Liverpool đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của PFA do CĐV bầu chọn. Tân binh của Liverpool đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn với 38.199 phiếu bầu, trong khi Kevin De Bruyne của Man City đứng thứ 2 (24.340 phiếu bầu) và Etienne Capoue của Watford đứng thứ 3 (6.256 phiếu bầu). Cầu thủ 24 tuổi người Senegal đã ghi 3 bàn trong 5 lần ra sân ở Premier League mùa này, kể từ khi chuyển đến Anfield vào mùa Hè năm nay với giá 34 triệu bảng.


Mane đã ghi 3 bàn thắng tại Premier League cho Liverpool

Vardy giải thích lí do từ chối Arsenal

Jamie Vardy cho biết anh đã từ chối chuyển sang Arsenal vào mùa Hè năm nay do lối chơi của “Pháo thủ” không phù hợp với mình. Đầu mùa Hè này, tiền đạo 29 tuổi đã nằm trong tầm ngắm của HLV Wenger và thậm chí Arsenal đã kích hoạt điều khoản giải phóng anh. Tuy nhiên Vardy đã quyết định ở lại Leicester. “Arsenal có những cầu thủ giỏi tạo cơ hội như Sanchez, Oezil và họ tin rằng hai cầu thủ này có thể giúp ích cho tôi nhiều như những gì tôi có thể giúp họ. Nhưng tôi đã xem xét đến khía cạnh chiến thuật. Arsenal không đưa bóng nhanh lên tuyến trên như Leicester thực hiện để tôi có thể chạy vượt qua hàng phòng ngự đối phương”, Vardy phát biểu.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm