CẬP NHẬT tin tối 24/11: Arsenal sẽ đá nghiêm túc tại Europa League, Benitez được ủng hộ

24/11/2015 19:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Arsene Wenger tôn trọng đấu trường Europa League, Benitez được giới HLV và học trò cũ ủng hộ, Ancelotti muốn Zidane lên thay Benitez… sẽ là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối 24/11.

Arsene Wenger: ‘Chúng tôi sẽ thi đấu nghiêm túc tại Europa League’


Sau thất bại 1-5 trước Bayern Munich, cơ hội đi tiếp tại Champions League của Arsenal gần như đã không còn. Chỉ cần một kết quả hòa trong trận Bayern Munich - Olympiakos, các Pháo thủ sẽ chính thức bị loại.

Trước viễn cảnh đó, HLV Arsene Wenger khẳng định sẽ tôn trọng đấu trường Europa League nếu phải xuống chơi ở giải đấu này: “Chúng tôi sẽ thi đấu nghiêm túc nếu phải chơi ở Europa League, tuy nhiên Arsenal vẫn chưa hết hy vọng tại Champions League. Trong quá khứ , nhiều CLB đến từ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã bung sức ở đấu trường Europa League và giành chức vô địch. Benfica và Sevilla là những ví dụ điển hình nhất”.

HLV Arsenal cũng tự tin rằng Bayern Munich sẽ làm hết sức mình để giành chiến thắng trước Olympiakos: “Nếu Bayern không thắng, họ vẫn có thể rơi xuống vị trí thứ 2 vì còn một trận đấu với Zagreb. Trước các khán giả nhà, họ sẽ cố gắng để giành chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng Bayern sẽ thủ hòa để loại chúng tôi”.

Các HLV đồng loạt lên tiếng ủng hộ Benitez


Sau thất bại 0-4 trong trận Kinh điển với Barcelona cuối tuần qua, HLV Rafa Benitez của Real Madrid đã phải hứng chịu vô số chỉ trích và đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Tuy nhiên, nhiều HLV nổi tiếng như Arsene Wenger, Jose Mourinho và Luis Enrique đã đồng loạt đứng lên bảo vệ chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Arsene Wenger: “Tôi muốn nhân dịp này thể hiện sự ủng hộ 100% dành cho Rafael Benitez, một nhà cầm quân tài năng xuất chúng. Sa thải HLV chỉ sau 12 trận không phải là một phương án hay, và tôi mong Florentino Perez vẫn đặt niềm tin ở ông ấy”.

Luis Enrique: “Rafa Benitez là một HLV tuyệt vời. Ông ấy đã chứng minh khả năng của mình với những danh hiệu đã giành được và khối lượng kinh nghiệm đáng nể. Ông ấy có cách làm việc rất riêng, và tài năng của ông ấy là điều không phải bàn cãi”.

Jose Mourinho: “Chỉ những người trong cuộc mới có quyền lên tiếng. Thời điểm hiện tại, tôi thấy rất nhiều người chỉ trích những đội bóng đang gặp khó khăn. Đó là hành động thiếu đạo đức và thiếu tôn trọng người khác. Tôi sẽ phát biểu về Real Madrid khi họ giành chiến thắng, không phải khi họ đang thất bại”.

“Bạn muốn hỏi ý kiến của tôi về trận El Clasico ư? Tôi chẳng có gì để nói. Tôi không thích nhìn thấy người khác thua trận. Tôi chỉ vui khi các học trò giành chiến thắng, và không bao giờ cười vào thất bại của các đội bóng khác. Chính vì vậy, các bạn không thấy tôi cười nhiều trong 4 hay 5 tháng qua”.

“Benitez không được lựa chọn đội hình ra sân trận El Clasico”


Cựu cầu thủ Jamie Carragher của Liverpool cũng đã lên tiếng bảo vệ người thầy cũ trước những chỉ trích. Thậm chí, anh còn cho rằng Benitez không có quyền quyết định đội hình xuất phát của Real Madrid trong trận Kinh điển: “Đó không phải là đội hình mà Rafa chọn cho trận đấu này. Hoặc là ban lãnh đạo Real đã gây ảnh hưởng, hoặc ông ấy đã nhún nhường trước áp lực của giới truyền thông và các cầu thủ. Rafa thường chơi với 2 tiền vệ lùi sâu, trong khi cầu thủ xuất sắc nhất của ông ấy là Casemiro lại không được ra sân trong trận đấu vừa qua”.

“Benitez mà tôi biết ở Liverpool là một con người rất kiên định và không ai có thể thay đổi ông ấy. Những sự thay đổi trong trận “Kinh điển” đã làm hại ông ấy, và chúng ta có thể thấy kết quả cuối cùng tồi tệ như thé nào”.

Ancelotti muốn Zidane lên thay Benitez tại Real Madrid


Trái với những người trên, cựu HLV Real Madrid Carlo Ancelotti lại cho rằng phương án tốt nhất cho đội bóng cũ vào lúc này là bổ nhiệm Zidane làm HLV trưởng: “Zidane đã giành được nhiều thành tích ấn tượng khi còn là cầu thủ, và sự nghiệp cầm quân của anh ấy đang phát triển rất tốt. Anh ấy có đủ những phẩm chất để trở thành một nhà cầm quân giỏi: sự lôi cuốn, cá tính và kinh nghiệm. Tôi tin rằng Zidane sẽ trở thành một HLV giỏi, và anh ấy hoàn toàn có thể dẫn dắt Real Madrid vào thời điểm hiện tại”.

“Zidane đã giúp tôi rất nhiều khi tôi mới đến CLB. Anh ấy có mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ, đặc biệt là Karim Benzema và Raphael Varane. Anh ấy hiểu rõ Real Madrid, và được làm việc với anh ấy trong một năm là niềm vinh hạnh lớn đối với tôi. Các cầu thủ đều chăm chú lắng nghe khi Zidane lên tiếng”.

Aubameyang dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu


Top 6 ứng cử viên Chiếc giày vàng châu Âu

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Borussia Dortmund hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu sau khi tiếp tục ghi bàn trong thất bại 1-3 trước Hamburg cuối tuần qua tại Bundesliga.

Theo sau cầu thủ người Gabon là tiền vệ Alex Teixeira của Shakhtar Donetsk và Robert Lewandowski của Bayern Munich. Jamie Vardy - cầu thủ đã ghi bàn trong 10 trận liên tiếp tại Premier League, cân bằng với kỷ lục Ruud van Nistelrooy lập được vào năm 2003 - cũng nằm trong Top 5.

Trong khi đó, đương kim Chiếc giày vàng châu Âu Cristiano Ronaldo và Messi đang bị bỏ xa. Thậm chí, Cristiano Ronaldo còn không nằm trong Top 20 của danh sách này.

Đức Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm