CẬP NHẬT tin tối 22/6: Conte sẽ thay đổi được Chelsea. ‘Ibrahimovic giỏi như Messi’

22/06/2016 19:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethoavanhoa.vn) - Djokovic tự tin có thể vô địch Wimbledon. HLV tuyển Thụy Điển ca ngợi ‘Ibrahimovic giỏi như Messi’. Cựu trung vệ Frank Leboeuf tin Antonio Conte sẽ thành công với Chelsea. Đó là những tin nổi bật tối 22/6.

Frank Leboeuf: “Conte sẽ thành công với Chelsea”


Cựu trung vệ Chelsea Frank Leboeuf tin rằng Antonio Conte sẽ đưa Chelsea trở lại quỹ đạo chiến thắng. Conte đã ký hợp đồng 3 năm với Chelsea và sẽ chính thức dẫn dắt The Blues sau VCK EURO năm nay.

“Bóng đá Italy thường bị chỉ trích là khô khan, nặng về chiến thuật. Nhưng tôi tin Conte sẽ thành công với Chelsea. Anh ấy đã thành công trong sự nghiệp cầu thủ. Khi trở thành HLV, Conte là một trong những đại diện nổi bật cho thế hệ HLV mới của Italy và bóng đá hiện đại, những người có thiên hướng tấn công nhiều hơn, cho đội bóng của họ chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn. Tư tưởng ấy hứa hẹn mang tới luồng gió mới ở Chelsea và giúp đội bóng trở lại với quỹ đạo chiến thắng”.

Djokovic: “Tôi không ngạo mạn nhưng ở đời không gì là không thể”


Tay vợt số 1 thế giới tin tưởng anh có thể vô địch Wimbledon 2016. Djokovic đã có mặt ở London để chuẩn bị cho giải Grand Slam trên mặt sân cỏ diễn ra sau đây ít ngày. Wimbledon này sẽ vắng bóng Nadal vì chấn thương cổ tay trong khi Roger Federer đã 4 năm nay không vô địch giải lớn nào và đã sang sườn dốc bên kia sự nghiệp do tuổi tác.

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Djokovic được chờ đợi vẫn là Andy Murray. Chính Murray từng hạ Djokovic ở chung kết Wimbledon 2013. Tuy nhiên tay vợt Scotland mới thắng được Nole 10 lần sau 34 lần giao đấu. Trong 15 trận gặp Murray gần nhất, Djokovic thắng tới 13 trận. Thế nên không ngạc nhiên khi anh rất tự tin.

“Tôi không muốn tỏ ra ngạo mạn đâu nhưng tôi thực sự tin rằng ở đời không gì là không thể”. Những ngày vừa qua trong lúc Murray, Federer lao đầu vào các giải đấu khởi động thì Djokovic nghỉ ngơi hoàn toàn. Nole chọn cách thư giãn bản thân trước khi bước vào cuộc chiến mới. “Tôi đang cố gắng tận hưởng những giây phút này. Dù có đạt được Grand Slam của sự nghiệp hay không thì đó vẫn là một khả năng tôi có thể chạm tới”.

“Ibrahimovic tài giỏi không kém gì Messi, Ronaldo”


Đó là tụng ca của HLV tuyển Thụy Điển Erik Hamren dành cho Zlatan Ibrahimovic. Chân sút 34 tuổi dự kiến sẽ gia nhập Man United sau EURO 2016 và vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau giải này. “Không thể đánh giá được cống hiến của Zlatan cho Thụy Điển. Cần phải có một cuộc họp báo thì tôi mới có thể nói hết được với các bạn những gì muốn nói về anh ấy. Chúng tôi thậm chí có thể nói về Zlatan suốt nhiều giờ. Tôi nghĩ Zlatan cùng đẳng cấp với Messi, Ronaldo. Thụy Điển có nhiều cầu thủ chơi bóng ở những CLB hàng đầu Châu Âu nhưng không ai tài năng như Ibrahimovic. Có lẽ là bóng đá Thụy Điển sẽ không thể sản sinh ra một Ibrahimovic mới”.

Chelsea tiếp cận trung vệ Real Madrid

Tờ AS cho biết Chelsea đã tiếp xúc với người đại diện của trung vệ Nacho, vốn không có nhiều cơ hội thi đấu ở Real Madrid. Nacho cũng đang là mục tiêu theo đuổi của AS Roma và Villarreal. Do chỉ đóng vai trò rất phụ ở sân Bernabeu mùa qua nên anh đang muốn ra đi tìm kiếm cơ hội mới. Vừa đúng lúc Chelsea đang rất muốn bổ sung trung vệ. Antonio Conte muốn củng cố vị trí trung tâm hàng thủ The Blues do John Terry đã cao tuổi còn Gary Cahill không mang lại sự chắc chắn cần thiết. Mục tiêu số 1 của Conte là Leonardo Bonucci nhưng đương nhiên Juventus không định bán trung vệ được chính Conte nâng tầm trong 3 mùa cầm quân ở Turin này.

Roy Hodgson: “Tôi rất vui vì...vẫn không biết đội hình chuẩn của Anh là gì”

HLV tuyển Anh ông Roy Hodgson cho biết ông vẫn chưa xác định được chính xác đội hình tối ưu cho Tam Sư vào thời điểm này là gì. Tuy nhiên ông không lo lắng về chuyện đó mà trái lại, rất hài lòng.

“Không vấn đề gì cả. Chúng tôi có nhiều giải pháp khác nhau cho những thời điểm khác nhau. Và nếu càng có nhiều cầu thủ chơi tốt thì tôi càng có một cơn đau đầu...dễ chịu. Bạn thấy đấy, Kyle Walker đã chơi tốt trước Nga nhưng Clyne cũng đã rất hay trước Slovakia. Phải chọn ai giữa họ ư? Ai cũng được miễn là họ chơi tốt khi ra sân”.

“Điều tôi băn khoăn là chúng tôi chưa chuyển hóa tốt ưu thế của mình thành bàn thắng. Anh tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại chưa thể ghi bàn từ những cơ hội chúng tôi có được. Bạn không thể nói Kane, Vardy hay Sturridge, ai hơn ai. Tôi đều đã trao họ cơ hội”.

“Keane chưa ghi bàn nhưng cậu ấy là vua phá lưới Premier League mùa qua. Vardy và Sturridge đã ghi bàn nhưng lại không tận dụng được cơ hội của họ ở trận kế tiếp. Thế nên, không có gì là chắc chắn ở đây cả. Điều duy nhất tôi tin chắc là tất cả họ đều có thể ghi bàn”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm