CẬP NHẬT tin tối 19/7: Man City thêm hy vọng chiêu mộ Bonucci. M.U chính thức đàm phán vụ Pogba

19/07/2016 19:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United chính thức đề nghị Juventus mở đàm phán về vụ Pogba. Chelsea sắp gửi tới Real Madrid đề nghị khó từ chối cho Alvaro Morata. Rò rỉ chiến thuật chính thức của Antonio Conte nhằm giúp Chelsea vô địch Premier League. Đó là những tin nổi bật tối 19/7/2016.

Rò rỉ chiến thuật chính thức của Conte cho Chelsea ở mùa giải mới?


Không phải là sơ đồ 3-5-2 như đã từng sử dụng ở Juventus và tuyển Italy tại EURO 2016, Antonio Conte được cho là có thể dùng chiến thuật chủ đạo siêu tấn công 4-2-4 cho Chelsea ở mùa giải mới. Báo Anh vừa tiết lộ mảnh giấy xuất hiện trên Internet mô tả sơ đồ chiến thuật 4-2-4 mà Conte vạch ra cho Chelsea cùng với đó là chiến thuật đá phạt góc mà Conte muốn các học trò thực hiện. Theo đó, Terry và Ivanovic sẽ tiếp cận cột dọc gần của đối thủ còn Papy Djilobodji tiếp cận cột dọc xa. 4-2-4 là sơ đồ siêu tấn công và tỏ ra khá mất cân bằng khi chỉ có 2 tiền vệ trung tâm. Vẫn chưa biết có đúng là Conte định cho Chelsea đá 4-2-4 hay không.

Man United chính thức đề nghị Juventus mở đàm phán về Paul Pogba


Tin từ Sky Sport và tin riêng của nhà báo nổi tiếng hàng đầu Serie A Gianluca Di Marzio đều cho biết Man United cùng với người đại diện của Paul Pogba Mino Raiola đã đề nghị phía Juventus thu xếp một cuộc gặp để nói chuyện về Paul Pogba. Dự kiến, United sẽ đưa ra đề nghị chính thức đầu tiên khoảng 100 triệu euro cho Pogba kèm mức lương sau thuế là 13 triệu euro/mùa cho tiền vệ người Pháp. Cuộc gặp này có thể diễn ra ngay hôm nay (giờ Italy) hoặc trong ngày mai. Dự kiến, Juve chắc chắn từ chối mức giá United đề nghị và sẽ đòi giá cao hơn còn Pogba vẫn chưa trở lại từ kỳ nghỉ.

Chelsea nâng giá hỏi mua Alvaro Morata lên 67 triệu bảng

Báo Anh cho biết Chelsea tiếp tục theo đuổi gắt gao tiền đạo Alvaro Morata của Real Madrid. Họ đã đưa ra đề nghị chuyển nhượng đầu tiên là 50 triệu bảng nhưng Real khước từ. Dù vậy, The Blues lại chuẩn bị hỏi mua Morata lần thứ 2 và đề nghị lần này dự kiến tăng lên thành 67 triệu bảng. Đó là con số không nhỏ chút nào và Chelsea tin họ có hy vọng lấy được tiền đạo 23 tuổi. Lúc này chỉ còn Chelsea quyết lấy Morata vì Arsenal dù thích nhưng không chịu nổi mức giá Real Madrid đưa ra. Về phần mình, Morata sẽ sớm có cuộc nói chuyện với Zinedine Zidane và anh chỉ chấp nhận ở lại Madrid nếu được hứa đảm bảo một suất đá chính.

Man City sống lại hy vọng chiêu mộ Bonucci


Tưởng như vụ chuyển nhượng đã khép lại với thất bại của Man City nhưng báo Anh cho biết trong 24 giờ qua, đội bóng Anh liên tục có các cuộc điện đàm với Juventus về Leonardo Bonucci và họ nhận được thông điệp từ Juve là không bán Bonucci với giá dưới 50 triệu bảng. Đó là con số rất cao với một trung vệ 29 tuổi nhưng City có vẻ đã quá cần Bonucci đến mức tờ Mirror tin chắc họ sẽ trả đủ số tiền này kèm mức lương 8 triệu euro/mùa cho trung vệ của Juventus. Guardiola ngoài chuyện cực thích lối đá của Bonucci ra thì còn lo ngay ngáy về tình trạng thể lực của Vincent Kompany trong khi ông không có nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ. Juve không muốn bán Bonucci nhưng họ vẫn có thể để anh ra đi với mức giá quá hấp dẫn mà City đề nghị, nhất là khi Juve đã mượn được Benatia như phương án dự phòng cho BBC.

Sergi Samper và Munir El Haddadi gia hạn hợp đồng với Barca

Bộ đôi Sergi Samper và Munir El Haddadi  vừa ký hợp đồng mới với Barca, giữ họ ở lại Camp Nou cho tới tháng 6/2019. Cả hai đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Barca. Hợp đồng hiện tại của Samper hết hạn vào năm 2017 nhưng anh đã gia hạn tới 2019 kèm tùy chọn ký thêm một mùa nữa tới 2020. Phí giải phóng hợp đồng của Samper là 50 triệu euro. Munir cũng ký tới 2019 và có phí giải phóng hợp đồng là 60 triệu euro. Munir gia nhập La Masia năm 2011 sau khi từng chơi cho các đội trẻ của Rayo Majadahonda và Atletico Madrid. Anh từng được gọi vào tuyển Tây Ban Nha, đã ghi 8 bàn sau 26 trận ở các giải cho Barca mùa qua.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm