CẬP NHẬT tin tối 12/3: Conte chưa thể đến Chelsea vì trợ lý. Zidane cãi nhau với Florentino Perez

12/03/2016 19:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Conte chưa thể đến Chelsea vì trợ lý, Zidane cãi nhau với Florentino Perez, Paul Scholes: "Mata chơi bóng như một đứa trẻ lên 10 tuổi"…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 12/3.

HLV Pellegrini vẫn tin Man City sẽ vô địch Premier League

Sau trận thua thảm hại trên sân của Liverpool, Man City đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng Leicester. Giờ đây họ đã bị “Bầy cáo” bỏ xa tới 10 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Khả năng vô địch của HLV Ranieri và các học trò là rất cao khi lịch thi đấu của họ không nhiều như Man City. Dẫu vậy, HLV Pellegrini vẫn tin Man City có thể vô địch Premier League nếu giành được 9/10 trận đấu còn lại.

“Chúng tôi cần phải giành được ít nhất là 9 chiến thắng trong phần còn lại của mùa giải. Bốn trận đấu tiếp theo là cực kỳ quan trọng vì chúng tôi có thể rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu. Hãy chờ xem sau bốn vòng đấu nữa, cục diện trên bảng xếp hạng sẽ thay đổi ra sao”, HLV Pellegrini phát biểu trong buổi họp báo trước trận với Norwich.

Thêm tài năng trẻ gia nhập Man United

Theo tờ Daily Mail đưa tin, Man United vừa chính thức có được chữ ký của cầu thủ trẻ Matthew Olosunde. Nguồn tin này tiết lộ “Quỷ đỏ” đã hoàn tất hợp đồng với Olosunde từ cuối tháng 1 nhưng vì những rắc rối của luật chuyển nhượng quốc tế, đến thời điểm này, thương vụ này mới được phía đội bóng chủ sân Old Trafford công bố. Matthew Olosunde sinh ngày 7/3/1998 tại Trenton, New Jersey, Mỹ. Cầu thủ này sở hữu chiều cao lý tưởng 1m86, có thể đá tốt cả vị trí hậu vệ phải, trung vệ và tiền vệ phòng ngự.


Matthew Olosunde (phải)

Matthew Olosunde đã có 30 lần khoác áo tuyển U17 Mỹ, và cùng đội bóng nước này giành chức vô địch Mercedes Benz Aegean Cup 2014 và xếp thứ 3 tại bảng A- Nordic U17 Football Championship 2014. Hiện cầu thủ này sẽ thi đấu cho U18 của Man United. Với việc thời gian gần đây HLV Van Gaal liên tục sử dụng các cầu thủ trẻ thì ngày Matthew Olosunde ra mắt đội 1 “Quỷ đỏ” sẽ không còn xa.

Conte chưa thể đến Chelsea vì trợ lý


Ngày Conte tới Chelsea vẫn còn xa

Nhiều tờ báo của Anh đã đưa tin HLV Conte và Chelsea đã ký hợp đồng 3 năm. Nhưng cho tới nay, ngày chính thức thông báo bản hợp đồng đó vẫn chưa được ấn định. Thậm chí, theo tờ The Times (Anh) tiết lộ, cuộc thương lượng giữa đôi bên bất ngờ gặp phải khó khăn. Nguyên nhân xuất đến từ phía các trợ lý của Conte.

Antonio Conte hiện có một đội ngũ lên tới 18 trợ lý kỹ thuật làm việc cho mình ở ĐT Italia và ông đòi hỏi Chelsea phải cho 10 người đi theo mình tới sân Stamford Bridge. Còn về phía Chelsea, đội bóng này có chính sách lưu giữ lại một số trợ lý cũ để những HLV trưởng mới có thể nắm tình hình đội bóng nhanh hơn, tạo ra một sự ổn định. Hiện cả hai vẫn chưa giải quyết định số lượng trợ lý sẽ gia nhập Chelsea cùng với HLV Conte.

Zidane cãi nhau với Florentino Perez

Real Madrid đã bị loại khỏi Cúp Nhà vua. Ở La Liga, họ cũng không còn nhiều khả năng chạy đua với Barca tới chức vô địch mùa này. Hy vọng duy nhất của họ giờ là Champions League. Nhưng đây là giải đấu quy tụ nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu. Đạt được danh hiệu cao quý đó cũng không phải là điều dễ dàng gì. Vì thế, dù mùa giải chưa kết thúc nhưng HLV Zidane đã lên kế hoạch chuyển nhượng nhằm xây dựng lại Real Madrid mạnh mẽ hơn để cạnh tranh ở các giải đấu vào mùa sau.

Thế nhưng theo tờ Sport cho biết, HLV Zinedine Zidane và chủ tịch Floretino Perez đã nảy sinh bất đồng quan điểm trong vấn đề này. Chủ tịch Los Blancos muốn khởi động lại thương vụ mua De Gea, song Zidane lại ra sức bảo vệ học trò Keylor Navas. Còn Zidane muốn chiêu mộ cầu thủ người đồng hương Paul Pogba và Eden Hazard nhưng Florentino Perez lại không đồng ý vì cả hai không phải mẫu người phù hợp cho thương mại.

Zizou muốn từ bỏ Galacticos song Perez vẫn tiếp tục muốn mua “bom tấn” với mục tiêu đánh bóng tên tuổi và thu lợi từ các hợp đồng quảng cáo. Điều này khiến cho mâu thuẫn giữa Zidane và Florentino Perez tới giờ vẫn chưa có hồi kết.

Paul Scholes: "Mata chơi bóng như một đứa trẻ lên 10 tuổi"


Paul Scholes cho rằng Man United hiện đang thiếu một người có khả năng lãnh đạo. Huyền thoại của Man United cũng đặt dấu hỏi về việc HLV Van Gaal trao băng đội trưởng cho Juan Mata trong trận gặp Liverpool ở vòng 1/8 Europa League.

“Làm thế nào mà Juan Mata lại được đeo băng đội trưởng vậy? Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và đang thi đấu khá vào phom trong một tháng trở lại đây. Nhưng Mata trở thành đội trưởng của Man United ư? Cậu ấy trông như một đứa trẻ 10 tuổi trong vài thời điểm của trận đấu. Tôi không thấy đội bóng này có một người lãnh đạo thực sự trong đội bóng. Chris Smalling? Hay một thủ môn? Họ có thể là một đội trưởng ở đội bóng khác nhưng chắc chắn không thể trở thành đội trưởng của Man United”, Paul Scholes phát biểu.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm