CẬP NHẬT tin sáng 8/8: Mourinho cảnh báo Pogba. Bão chấn thương tiếp tục càn quét Arsenal

08/08/2016 07:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal thắng Man City 3-2, Barca cho AS Roma mượn Thomas Vermaelen, Hoàng Quý Phước dừng bước ở Olympic là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 8/8. 

Olympic 2016: Quý Phước dừng bước, Ánh Viên hy vọng ở nội dung cuối

Trong lần đầu tiên tham dự 1 kỳ Olympic, Hoàng Quý Phước đã không thể hiện được nhiều trên đường đua xanh. Ở nội dung 200m tự do vòng loại thứ 2 tại Olympic Rio 2016, kình ngư 23 tuổi người Đà Nẵng xếp thứ 7 với thời gian 1 phút 50 giây 39, kém xa kỷ lục anh lập được khi giành HCV ở Sea Games 28 tại Singapore 2015. Qua đó, Quý Phước đã không thể đi tiếp ở nội dung duy nhất anh tham dự tại Thế vận hội năm nay.


Ánh Viên còn một nội dung thi đấu nữa ở Olympic 2016 là 200m hỗn hợp cá nhân

Tương tự, sau khi thất bại ở vòng loại 400m hỗn hợp nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục dừng bước ở vòng loại thứ 2 nội dung 400m tự do nữ. Kình ngư 20 tuổi người Cần Thơ chỉ xếp thứ 8 với thời gian 4 phút 16 giây 32, kém thành tích chuẩn Olympic 4 phút 08 giây 66 mà cô từng đạt được. Tính trong tổng số VĐV, cô xếp thứ 26/32 chung cuộc và không thể giành vé vào chung kết. Ở Olympic Rio 2016, Ánh Viên còn thi đấu ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp vào ngày 10/8. Cũng ở vòng loại 400m tự do nữ, Kathleen Ledecky của Mỹ đã thiết lập kỷ lục Olympic với thành tích 3 phút 58 giây 71.

Trong khi đó, ở lần thứ 2 tham dự Olympic, Phan Thị Hà Thanh đã có 1 ngày thi đấu thành công khi tham dự vòng loại thứ 3 nội dung nhảy chống và cầu thăng bằng. Ở nội dung sở trường nhảy chống, Hà Thanh xếp thứ 9 với 14,233 điểm, trong khi ở nội dung cầu thăng bằng với 13,800 điểm đứng thứ 18.

Thạch Kim Tuấn trắng tay tại Olympic Rio 2016

Lực sỹ Thạch Kim Tuấn, niềm hy vọng huy chương của Đoàn TTVN tại Olympic Rio 2016 đã thi đấu không thành công (rạng sáng 8/8, giờ Việt Nam) khi thất bại trong cả 3 lần cử đẩy.

Đăng ký các mức tạ 157kg và 160kg, Thạch Kim Tuấn không thực hiện thành công cả 3 lần thực hiện nên không được tính thành tích để xếp hạng tổng. Trước đó, ở nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn cũng chỉ chinh phục được mức tạ 130kg.

Một lực sỹ khác của Việt Nam là Trần Lê Quốc Toàn đạt thành tích tổng cử 275kg (121kg cử giật, 154kg cử đẩy) cũng không nằm trong nhóm xếp hạng huy chương.

Kết thúc chung kết hạng cân 56kg nam, lực sĩ Trung Quốc, Long Quingquan đoạt HCV với tổng cử là 307kg (137kg cử giật, 170 kg cử đẩy). Không chỉ đoạt HCV, thành tích này còn giúp Long Qingquan phá ba kỷ lục gồm: kỷ lục ở nội dung cử đẩy với 170kg, kỷ lục Olymic với 307kg (tổng cử), và kỷ lục thế giới với 307kg (tổng cử).  

Như vậy, sau hai ngày thi đấu, Đoàn TTVN mới chỉ có duy nhất một tấm huy chương, đó là HCV, phá kỷ lục Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Man United đánh bại Leicester để giành Siêu Cúp Anh

Ở cuộc chạm trán với Leicester City ở trận Siêu cúp nước Anh, Man United đã có bàn mở tỉ số từ phút 32 do công của Jesse Lingard. Nhưng lợi thế dẫn trước chỉ được Quỷ đỏ duy trì tới phút 52. Fellaini đã mắc sai lầm khi chuyền về khiến cho Vardy băng xuống ghi bàn gỡ hòa cho nhà ĐKVĐ Premier League.


Tuy nhiên, trong thời điểm bế tắc, tân binh Ibrahimovic đã cho thấy giá trị của mình với bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ thành Manchester ở phút 83. Như vậy, lần thứ 30 có mặt ở trận tranh Siêu cúp nước Anh, Man United đã lần thứ 21 giành được chiến thắng. Và HLV Jose Mourinho cũng đã có được danh hiệu đầu tiên cùng Man United.

Giao hữu: Juventus thắng West Ham 3-2, Man City thua Arsenal

Juventus vất vả giành chiến thắng trong trận giao hữu với West Ham United. Sớm vượt lên dẫn trước 2 bàn nhờ công của Paulo Dybala và Mario Mandzukic, nhưng ĐKVĐ Serie A lại thi đấu trùng xuống và liên tiếp nhận 2 bàn thua. Tuy nhiên, màn tỏa sáng của Andy Carroll với 1 cú đúp vào lưới Juventus lại không đủ giúp West Ham lật ngược thế trận. Phút 85, Simone Zaza ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng thành Turin.


Arsenal đã thắng Man City 3-2

Arsenal cũng đã giành thắng lợi 3-2 trong trận giao hữu với Manchester City. Dù Sergio Aguero ghi bàn mở tỉ số trận đấu ở phút 30, nhưng sau đó Man City lại 3 lần liên tiếp để thủng lưới. Alex Iwobi, Theo Walcott và Chuba Akpom là những cầu thủ ghi bàn cho Arsenal. Pha lập công ở phút 87 của Iheanacho bên phía Man City là không đủ để ngăn “Pháo thủ” giành chiến thắng. Ở 1 số trận đấu khác, Chelsea thắng Werder Bremen 4-2, Liverpool thua 0-4 trước Mainz 05, Fiorentina nhận thất bại 1-3 trước Schalke 04, Southampton thắng Athletic Bilbao 1-0.

Mourinho tuyên bố Man United có Pogba

Sau trận Siêu Cúp nước Anh, HLV Jose Mourinho đã xác nhận tiền vệ Paul Pogba sẽ chuyển đến Man United vào mùa Hè này. Trước đó, trang chủ của “Quỷ đỏ” thông báo tiền vệ người Pháp chuẩn bị trở lại Manchester để tiến hành kiểm tra y tế. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiết lộ Pogba có thể chính thức trở lại Man United vào hôm thứ Ba tuần này. “Pogba ư? Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có được cậu ấy. Pogba sẽ gia nhập một đội bóng vô địch. Cậu ấy phải làm việc chăm chỉ ở đây để giành vị trí chính thức. Man United là CLB hoàn hảo để đưa Pogba tới trình độ mà cậu ấy mong muốn. Tôi sẽ chờ đợi vào thứ Ba tới”, Jose Mourinho phát biểu trên BT Sport.


Mourinho đã cảnh báo Pogba sẽ phải chiến đấu để giành suất thi đấu chính thức tại Man United

 Arsenal: Paulista chấn thương dây chằng

HLV Wenger cho biết trung vệ Gabriel Paulista của “Pháo thủ” đã bị chấn thương dây chằng trong trận thắng 3-2 của Arsenal trước Man City ở Thụy Điển. Ông Wenger thừa nhận Paulista sẽ ngồi ngoài trận mở màn Premier League mùa tới của Arsenal trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật tuần này. Trước đó, trung vệ Per Mertesacker của Arsenal cũng đã dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu vài tháng. Nhà cầm quân người Pháp từng tuyên bố rằng trung vệ Laurent Koscielny sẽ không kịp hồi phục thể lực để tham dự trận đấu với Liverpool. Do vậy, ông chỉ còn 2 sự lựa chọn ở vị trí đó là Rob Holding và Calum Chambers cho trận mở màn mùa giải mới.

 
Paulista đã dính chấn thương 

Barca cho AS Roma mượn Thomas Vermaelen

Barca đã chính thức xác nhận về việc cho AS Roma mượn trung vệ Thomas Vermaelen với thời hạn một mùa giải. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), cả ba bên đã đạt được thỏa thuận. Đội bóng của Serie A sẽ mượn trung vệ người Bỉ với thời gian một mùa bóng và có điều khoản mua lại anh. “Vermaelen đã tới Rome để kiểm tra y tế với AS Roma”, tài khoản Twitter chính thức của Barca thông báo. Trung vệ 30 tuổi người Bỉ gia nhập đội bóng xứ Catalunya vào mùa Hè 2014 từ Arsenal với giá 19 triệu euro. Sau 2 mùa giải, Vermaelen mới có tổng cộng 21 lần ra sân cho Barca.


Thomas Vermaelen kiểm tra y tế ở AS Roma

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm