CẬP NHẬT tin sáng 6/11: Chelsea ngoạn mục lên đầu. Zola có thể dẫn dắt Inter

06/11/2016 09:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man City hòa thất vọng, Chelsea hủy diệt Everton. Rooney muốn ở lại Man United tới khi mãn hạn hợp đồng. Inter sắp có HLV trưởng mới. Đó là những tin chính sẽ có trong bản tin sáng nay, ngày 6/11.

Man City hòa thất vọng. Chelsea hủy diệt Everton

Man City trong một thế trận vượt trội hoàn toàn đã để đội bóng mới lên hạng Middlesbrough cầm hòa với tỷ số 1-1 nhờ bắn thằng muộn của Marten De Roon ở những phút bù giờ cuối hiệp 2. Trước đó, Sergio Aguero là người mở điểm cho đội chủ nhà bằng bàn thắng ở phút 43. Man City chỉ có thể tự trách mình khi đã phung phí quá nhiều cơ hội. Đội bóng của Pep Guardiola đang gặp khó ở Premier League khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất.


Ở thành London, một HLV mới khác lại đang bay cao cùng Chelsea. Antonio Conte trong mùa giải đầu tiên ở Anh đã gặp chút khó khăn ở giai đoạn đầu, nhưng dần tìm lại cảm hứng với chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và không để thủng lưới. Nạn nhân của Chelsea lần này là Everton.


Hazard là ngôi sao sáng nhất trận. Anh ghi được 2 bàn thắng, bên cạnh đó Pedro, Diego Costa và Alonso, mỗi người có cho mình một bàn thắng, giúp Chelsea tạm thời leo lên ngôi đầu khi Arsenal phải đến tối nay mới ra sân thi đấu.

Kết quả các cặp đấu khác

Bournemouth 1 - 2 Sunderland

Burnley 3 - 2 Crystal Palace

Manchester City 1 - 1 Middlesbrough

West Ham  1 - 1 Stoke City

Chelsea 5 - 0 Everton





Atletico thua sốc. Bayern bị cầm chân, Dortmund thắng dễ

Atletico Madrid bất ngờ để thua trước Real Sociedad với tỷ số 0-2. Cựu cầu thủ Arsenal là Carlos Vela mở điểm trận đấu, người ấn định chiến thắng cho Sociedad là Willian Jose bằng pha đá phạt đền chuẩn xác. Thất bại này khiến Atletico Madrid có nguy cơ bị 2 đối thủ là Real Barca gia tăng khoảng cách trên BXH. Hiện tại đội bóng của Simeone đang kém đội đầu bảng Real 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Kết quả các cặp đấu khác

Granada 1 - 1 Deportivo

Real Sociedad 2 - 0 Atletico Madrid

Osasuna 0 - 1 Alaves

Las Palmas 1 - 0 Eibar


Một đại diện lớn của bóng đá Châu lục là Bayern cũng đã để bị cầm chân ngay trên sân nhà. Kerem Demirbay là người mở điểm cho Hoffenheim ngay ở phút 16. Bayern đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ pha phản lưới của Steven Zuber trong phút 34. Áp đảo hoàn toàn trong khoảng thời gian còn lại, nhưng Bayern không thể ghi thêm được bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm cùng hiện tượng của mùa giải này là Hoffeinheim.



Một ông lớn khác, Dortmund đã dễ dàng đánh bại Hamburger với tỷ số 5-2 khi Aubameyang ghi một mạch 4 bàn thắng cho đội khách ngay trong hiệp 1. Hai bàn thắng sau đó của Nicolai Mueller níu giữ cho Hamburg chút hi vọng có điểm, trước khi Dembele dập tắt nó bằng bàn thắng ở phút 76.



Bayern vẫn ở ngôi đầu với 24 điểm kiếm được, tuy nhiên khoảng cách này có thể bị san lấp khi Leipzig còn trong tay 1 trận chưa đấu. Dortmund với chiến thắng này vững vàng ở vị trí thứ 5 khi có 18 điểm, kém top 4 chỉ 2 điểm.

Kết quả các cặp đấu khác

Leverkusen 3 - 2 Darmstadt

Bayern Munich 1 - 1 Hoffenheim

Freiburg 0 - 3 Wolfsburg

Hamburg 2 - 5 Dortmund

Ingolstadt 0 - 2 Augsburg

Eintracht Frankfurt 1 - 0 FC Cologne


Antonio Conte: “Chiến thắng này sẽ giúp Chelsea thêm phần tự tin”

Mặc dù đang là đội bóng thi đấu thuyết phục nhất ở Premier League lúc này nhưng Conte khẳng định rằng The Blues không hề quan tâm nhiều tới vị trí của mình cũng như các đối thủ trên BXH.

“Chúng tôi không muốn gửi đi thông điệp gì tới các đối thủ cả”, ông nói sau trận đấu. “Quan trọng là gửi đi thông điệp cho chính bản thân chúng tôi, để suy nghĩ và tập trung hơn nữa vào việc của mình, không nên nhìn sang người khác”.

“Chúng tôi muốn tiến bộ và chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để hiện thực điều đó. Tôi nghĩ đây là cách hợp lý và các cầu thủ cũng cảm thấy như vậy để tiếp tục nỗ lực”.



“Hôm nay quan trọng là chiến thắng, là tiếp tục phát triển, chơi một thứ bóng đá tuyệt vời và mang vào sân những gì tốt nhất. 5 chiến thắng liên tiếp và chúng tôi không để thủng lưới - Tôi nghĩ chúng tôi có thể cảm thấy hài lòng. Chiến thắng này sẽ giúp đội bóng thêm phần tự tin”.

Chelsea vừa đẹp vừa mạnh: Antonio Conte thật ĐẶC BIỆT...

Chelsea vừa đẹp vừa mạnh: Antonio Conte thật ĐẶC BIỆT...

“Antonio, Antonio, Antonio”. Các fan Chelsea ở bốn góc khán đài Stamford Bridge hát vang tên HLV người Italy trong trận thắng Everton. Conte đang tạo ra làn sóng thực sự ở Stamford Bridge.


Rooney muốn ở lại Old Trafford, dù không được đá nhiều

Cầu thủ 31 tuổi vẫn còn hợp đồng với Man United đến năm 2019, anh đang nhận mức thù lao khoảng 230 nghìn bảng/tuần sau thuế, chưa tính tiền thưởng (có thể lên tới 300 nghìn bảng/tuần).

Rooney gần như là cầu thủ không thể thay thế dưới thời Sir Alex. Chấn thương cũng sự xuống sức rõ rệt do tuổi tác khiến chuyên môn mà cầu thủ này có thể đóng góp được cho Man United thuyên giảm đáng kể. Mourinho vì lý do chuyên môn đơn thuần đã loại bỏ cầu thủ này ra khỏi đội hình chính “Quỷ Đỏ”.



Tờ Daily Mail đưa tin, dù không được Mourinho trọng dụng nhưng cựu cầu thủ Everton vẫn quyết bám trụ lại Man United cho tới khi hợp đồng đáo hạn (2019) trước khi suy tính chuyện tương lai. Giải nhà nghề Mỹ (MLS) và tiếng gọi từ kim tiền tại Trung Quốc vẫn luôn đón chào Rooney nếu anh này thay đổi quyết định.

Gianfranco Zola có thể trở thành tân HLV Inter Milan

Huyền thoại của Chelsea, Gianfranco Zola, có thể sẽ tiếp quản Inter sau khi Frank De Boer bị sa thải.

HLV tạm quyền Stefano Vecchi đã chịu thất bại 1-2 trước Southampton trong trận đấu đầu tiên ông này dẫn dắt Inter. Nắm bắt được tình hình hiện tại của đội bóng, các ông  chủ của tập đoàn Sunning – hiện đang sở hữu Inter – mong muốn tìm kiếm một cái tên đủ sức nặng giúp đội bóng trở lại. Gianfranco Zola là một ứng viên tiềm năng, ngoài ra Marcelinho, cựu HLV của Villareal cũng là một đối thủ nặng kí.


Daily Mail còn khẳng định, có thể Zola sẽ chấp nhận đến làm trợ lý cho HLV Marcelinho tại Inter Milan nếu nhận được yêu cầu. HLV này hiện tại vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay Al-Arabi vào mùa Hè vừa qua. Giới chủ của đội bóng vẫn đang ngắm tới một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, Diego Simeone khi ông này còn hợp đồng với Atlteico Madrid đến năm 2018. Inter Milan sẵn sàng sử dụng những HLV ít danh tiếng hơn, để “dọn ghế” cho Diego Simeone trở lại Milan, nơi ông đã từng có quãng thời gian tươi đẹp khi còn là cầu thủ, vào đầu năm 2018.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm