CẬP NHẬT tin sáng 29/3: M.U theo đuổi Donnarumma. Chelsea hỏi mua Pogba với giá 95 triệu

29/03/2016 07:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - M.U để ý thủ môn của Milan, Chelsea từng hỏi mua Pogba, Ronaldinho sẽ chuyển đến MLS hoặc Trung Quốc… sẽ là những thông tin nổi bật nhất trong bản tin sáng ngày 29/3.

Man United để ý đến Donnarumma

Tờ Sunday Express cho hay, CLB Man United coi thủ môn trẻ của AC Milan Gianluigi Donnarumma là cái tên phù hợp nhất để thay thế David de Gea ở mùa Hè tới. De Gea vẫn là mục tiêu của Real Madrid sau thương vụ đổ bể hồi năm ngoái. Vì vậy, “Quỷ đỏ” đang chuẩn bị những kế hoạch nếu thủ thành số 1 của mình có ra đi.

Việc thủ thành Donnarumma ra đi hoàn toàn có thể xảy ra khi AC Milan đang cần ngân sách cho những vụ chuyển nhượng của riêng mình. Tuy nhiên, Man United sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt đến từ Real Madrid, Barcelona, Chelsea và Man City.

Ronaldinho sẽ chuyển tới MLS hoặc Trung Quốc thi đấu


Theo người đại diện và cũng là anh trai của Ronaldinho - Roberto Assis, cầu thủ này sẽ không chơi bóng ở Brazil nữa và ưu tiên thi đấu ở MLS hoặc Trung Quốc. ESPN tiết lộ ngôi sao 36 tuổi đang không còn hợp đồng với bất cứ CLB nào sau khi chơi 9 trận cho Fluminense từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua. Tin đồn cho hay, Ronaldinho gần như chắc chắn sẽ chuyển đến một CLB mới ở Brazil nhưng Assis khẳng định cựu cầu thủ Barcelona lẫn AC Milan chỉ cân nhắc chuyện gia nhập giải đấu MLS hoặc Trung Quốc.

“Chúng tôi hoàn toàn loại bỏ việc thi đấu ở Brazil”, Assis chia sẻ trên trang UOL Esporte (Brazil). “Điểm đến lý tưởng nhất của Ronaldinho sẽ là một CLB ở MLS hoặc Trung Quốc”.

Chelsea từng hỏi mua Pogba với giá khủng


Tờ L’Equipe (Pháp) mới tiết lộ, Chelsea từng đưa ra lời đề nghị dao động trong khoảng từ 90 triệu euro đến 95 triệu cho tiền vệ Paul Pogba của Juventus ở mùa Hè năm ngoái nhưng bị thẳng thừng từ chối. Được biết, lời đề nghị diễn ra khá muộn, sát với những ngày cuối kỳ chuyển nhượng nên phía đại diện của Pogba đã từ chối vì không muốn thương vụ vội vàng diễn ra.

Đến năm nay, Juventus vẫn đang mở rộng vòng tay với các CLB sẵn sàng chi tiền khủng cho cầu thủ người Pháp. Và hiện tại, không thiếu những đại gia muốn có Pogba như Manchester City, Barcelona, Real Madrid hay PSG.

Chelsea tiến gần Ranocchia


Theo tờ Daily Star, Chelsea đang tiến gần hơn đến việc sở hữu trung vệ Andrea Ranocchia từ Inter Milan ở mùa Hè tới. Với việc đội trưởng John Terry chuẩn bị rời khỏi Chelsea sau khi mùa giải này khép lại thì các nhà đương kim vô địch Premier League coi cầu thủ người Italy là phương án thay thế tuyệt vời.

Tờ báo của Anh này cho rằng cầu thủ 28 tuổi - người cũng được Liverpool liên hệ, sẽ trở thành cầu thủ tự do khi hết hạn hợp đồng với Inter vào tháng 6 tới. Được biết, HLV Antonio Conte, người có khả năng rất lớn gia nhập Chelsea ở mùa Hè tới, rất thích Ranocchia.

Juventus muốn có Yaya Toure

Báo chí Italy cho biết, CLB Juventus đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Yaya Toure. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà được xem là một trong những cái tên đầu tiên phải khăn gói ra đi sau khi Pep Guardiola chuyển đến dẫn dắt Man City. Bayern Munich và PSG vốn là hai CLB quan tâm đến cầu thủ 32 tuổi này. Giờ đây, họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh đến từ nhà đương kim vô địch Serie A Juventus. Toure chỉ còn đúng 1 năm trong hợp đồng với Man City nên mức giá chuyển nhượng của anh chỉ dao động ở khoảng 6 triệu euro.

Vòng 3 Miami Open: Agut bất ngờ loại Tsonga

Tại vòng 3 giải quần vợt Miami, mặc dù Kei Nishikori đã mất break ở ngay game đấu đầu tiên trước Alexandr Dolgopolov, nhưng với bản lĩnh của người được xếp hạt giống số 6, tay vợt đến từ Nhật Bản nhanh chóng ngược dòng thắng set 1 với tỉ số 6-2.

Bước vào set 2, Dolgopolov càng đánh càng tỏ ra nôn nóng và một kết quả tương tự như set đầu tiên được lặp lại. Nishikori thắng tiếp 6-2, khép lại trận đấu sau 72 phút và sẽ gặp Bautista Agut ở vòng 4.

Agut là người đã gây bất ngờ ở vòng này. Trong trận đấu với Tsonga, tay vợt người Tây Ban Nha tỏ ra hoàn toàn lép vế và bị mất 2 break. Anh thua set 1 với tỉ số 2-6.

Tuy nhiên hạt giống số 17 đã chơi rất tốt sau đó, anh thắng lại 6-3 ở set 2 với một break giành được. Còn ở set quyết định, 2 tay vợt đều chơi chắc chắn nhưng đến loạt tie-break, Agut đã dẫn trước 6-0 trước khi ra đòn quyết định để loại hạt giống số 9 người Pháp ra khỏi cuộc chơi. Đây là kết quả tốt nhất của Agut tại một giải Master 1000.

Hữu Nam – Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm