CẬP NHẬT tin sáng 27/7: Barca âm mưu tống khứ Messi. Vượt M.U, Barca lập kỷ lục tài trợ áo đấu

27/07/2016 07:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt Man United, Barca lập kỷ lục tài trợ áo đấu, PSG chiêu mộ thành công “Di Maria mới”, Roger Federer rút khỏi Olympic, nghỉ đến hết mùa… là những tin tức được cập nhật.

Mất Mertesacker, Arsenal gấp rút tìm trung vệ

Arsenal đã gặp tổn thất lớn trong chuyến du đấu tại Mỹ khi trung vệ đội trưởng Per Mertesacker dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu ít nhất 5 tháng. Tuyển thủ Đức bị đau đầu gối trong trận hòa 1-1 với Lens hôm 23/7. Kết quả cho thấy chấn thương khá nghiêm trọng và Mertesacker phải trải qua phẫu thuật để điều trị. Trong khi toàn đội Arsenal tới Mỹ để đá giao hữu với MLS All-Stars và Chivas, Mertesacker sẽ trở về Đức để lên bàn mổ.


Đây là một tổn thất lớn cho Arsenal, bởi Mertesacker là cầu thủ thi đấu ổn định nhất tại hàng phòng ngự “Pháo thủ” trong những mùa giải gần đây. Trong phát biểu mới nhất, HLV Arsene Wenger thừa nhận ông sẽ phải mua thêm trung vệ để giải quyết tình trạng thiếu hụt này. “Tôi không biết cậu ấy sẽ nghỉ thi đấu trong bao lâu. Bây giờ chúng tôi thiếu hụt nhân lực và tôi sẽ phải mua thêm cầu thủ”.

Barca có âm mưu tống khứ Messi


Cựu Chủ tịch Barcelona Joan Laporta vừa bất ngờ đăng đàn tố cáo đội bóng cũ đang có âm mưu cô lập và tống khứ Lionel Messi khỏi sân Camp Nou. Dẫn chứng mà Laporta đưa ra việc Messi chưa hề được cam kết tương lai với đội bóng. Tiền đạo 29 tuổi được cho đã đồng ý gia hạn hợp đồng 5 năm với Barca nhưng tới giờ anh chưa được ký vào bất cứ giấy tờ nào. Vị luật sư 54 tuổi còn cho rằng dấu hiệu còn xuất hiện ở việc Barca gần như không có bất cứ động thái nào đứng ra bảo vệ cầu thủ quan trọng nhất sau scandal trốn thuế.

“Có một thế lực muốn Messi chấm dứt chặng đường 15 năm gắn bó với Barca. CLB đã không hành xử tương xứng với ngôi sao hay nhất lịch sử, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Chúng ta đang có một vị chủ tịch, một ban lãnh đạo không theo sát Messi khi cậu ấy gặp rắc rối trước cơ quan pháp luật”, Laporta cho biết.

Guardiola đuổi cầu thủ thừa cân khỏi buổi tập


Trong buổi tập mới nhất của Man City, HLV Pep Guardiola đã loại bỏ một số cầu thủ vì lý do cân nặng. Mặc dù không công bố danh sách song theo nhiều nguồn tin đó là hai cầu thủ Yaya Toure và Samir Nasri. Trước đó, Guardiola đã yêu cầu một chế độ ăn nghiêm ngặt đối với các cầu thủ. Ông nghiêm cấm họ dùng thức ăn nhanh, mang pizza tới phòng thay đồ, hạn chế đồ uống có gas… Theo hậu vệ Gael Clichy, bất cứ ai không đáp ứng được yêu cầu về thể trạng của Guardiola sẽ không được tập luyện cùng đội hình 1 cho tới khi họ giảm cân thành công. “Thể trạng luôn rất quan trọng, nếu bạn quá nặng sẽ không được tập luyện với bóng, đó là lý do mà có nhiều cầu thủ bị gạch tên khỏi những buổi tập từ khi Guardiola đến đây”.

Vượt Man United, Barca lập kỷ lục tài trợ áo đấu


Tờ Daily Mail đưa tin, hãng thời trang thể thao Nike đã đồng ý trả 120 triệu bảng mỗi năm để tiếp tục trở thành nhà cung cấp áo đấu cho Barca. Con số này đã phá sâu kỷ lục 75 triệu bảng mà Man United nắm giữ từ bản hợp đồng với adidas. Vị trí của Man United sẽ bị đẩy xuống sâu hơn trong thời gian tới khi Real Madrid ký thỏa thuận mới với adidas. Theo nhiều nguồn tin, hai bên đã đạt thỏa thuận dự kiến 106 triệu/năm.

Những hợp đồng áo đấu đắt giá

Barcelona: Nike, 120 triệu bảng/mùa

Real Madrid: adidas, 106 triệu bảng/mùa (sắp ký)

Manchester United: adidas, 75 triệu bảng/mùa

Chelsea: Nike, 60 triệu bảng/mùa (từ mùa tới)

Arsenal: Puma, 30 triệu bảng/mùa

PSG chiêu mộ thành công “Di Maria mới”


CLB PSG vừa công bố chiêu mộ thành công tiền vệ Giovani Lo Celso từ CLB Rosario Central. Celso đã ký bản hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Tuy nhiên, theo như thỏa thuận thì anh sẽ vẫn ở lại thi đấu cho Central cho đến hết năm 2016, trước khi chuyển hẳn sang Ligue 1. Mức phí cho thương vụ này được tiết lộ là 10 triệu euro, cộng thêm 4 triệu tùy vào phong độ.

Celso năm nay 20 tuổi, là một trong những tiền vệ triển vọng nhất của bóng đá Argentina. Anh được ví với Angel Di Maria, ngôi sao Argentina hiện đang chơi cho PSG.

Roger Federer rút khỏi Olympic để trị thương


Roger Federer sẽ không có mặt tại Rio de Janeiro (Brazil) để tham dự Olympic 2016. Ngôi sao quần vợt này tuyên bố anh cần phải dành thời gian để phục hồi chức năng đầu gối sau những chấn thương gặp phải thời gian qua. “Tôi vô cùng thất vọng khi phải thông báo rằng tôi sẽ không thể đại diện cho Thụy Sỹ tại Thế vận hội ở Rio và tôi cũng sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Xem xét tất cả lựa chọn sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, tôi đã quyết định kết thúc mùa giải 2016 tại đây để phục hồi chức năng sau ca phẫu thuật đầu gối”, Federer cho biết. “Tàu tốc hành” đã trải qua ca phẫu thuật nội soi khớp gối hồi tháng Hai để điều trị khum rách ở đầu gối trái. Đến tháng 4, anh trở lại sân đấu ở Monte Carlo.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm