CẬP NHẬT tin sáng 17/11: Rashford sa sút vì Mourinho. Lo ngại chấn thương của Tuấn Anh

17/11/2016 08:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đáng bị đổ lỗi vì sự sa sút của Marcus Rashford, Alvaro Morata vắng mặt ở derby Madrid và "Kinh điển", Wayne Rooney xin lỗi HLV Gareth Southgate vì vụ uống rượu thâu đêm là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 17/11. 

AFF Cup 2016: Tuấn Anh có 40% cơ hội ra sân

ĐT Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 tại Myanmar trước khi ra quân tại AFF Suzuki Cup 2016 vào cuối tuần này. Tin không vui cho HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn là chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh chưa có dấu hiệu hoàn toàn bình phục.


Các tuyển thủ tiếp tục ra sân tập với cường độ 2 buổi/1 ngày nhằm làm quen với điều kiện thời tiết tại Yangon. Buổi tập sáng nay diễn ra trên sân Aung San, kéo dài hơn 1 tiếng với những bài tập giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại cảm giác và điều chỉnh phong độ.

Ban huấn luyện dành phần lớn thời lượng cho các bài tập bổ trợ sức mạnh, sự khéo léo và khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp, đồng thời tiếp tục bổ trợ giải phóng sức ỳ cho các cầu thủ. Ngoại trừ Tuấn Anh, toàn bộ các tuyển thủ được HLV Hữu Thắng mang tới Myanmar đều đã sẵn sàng.
Tiền vệ của CLB Yokohama đã vắng mặt trên sân tập do chưa kịp bình phục, và theo đánh giá của HLV Hữu Thắng, cầu thủ này chỉ có 40% cơ hội thi đấu tại AFF Cup. Quyết định cuối cùng về Tuấn Anh sẽ được đưa ra trong những ngày tới đây.

Tony Cascarino: “Mourinho đáng bị đổ lỗi vì sự sa sút của Rashford”


Marcus Rashford đã sa sút dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho

Tony Cascarino, cựu tiền đạo của Chelsea (1992-1994), cho rằng HLV Jose Mourinho đáng bị chỉ trích về việc Marcus Rashford thi đấu sa sút ở mùa giải này. Cầu thủ 19 tuổi là hiện tượng ở lượt về mùa trước khi anh ghi 8 bàn trong 18 trận đá tiền đạo cắm dưới thời Van Gaal, nhưng Rashford đã trải qua 10 trận tịt ngòi ở mùa giải này.

Kể từ sau khi Zlatan Ibrahimovic chuyển đến, Mourinho đã đẩy Marcus Rashford ra đá tiền đạo cánh. “Tôi không thích cách Mourinho đối xử với Rashford. Tôi chỉ nghĩ rằng khi ông ấy đưa Ibrahimovic về Man United vào đầu mùa giải này, bất kể thế nào thì ông ấy cũng nên cho Rashford đá cùng Ibrahimovic trên hàng công. Rashford cần được trao cơ hội để chứng tỏ mình. Rashford đã làm người ta choáng ngợp ở cuối mùa giải trước nhưng bây giờ, tôi thấy cậu ấy không còn được đá cắm và ra sân ít đi”, Tony Cascarino phát biểu. 

Rooney xin lỗi vì vụ uống rượu thâu đêm


Wayne Rooney đã để lộ hình ảnh say bí tỉ trên báo chí

Theo Sky Sports, Wayne Rooney đã xin lỗi HLV tạm thời của đội tuyển Anh Gareth Southgate và giám đốc kĩ thuật FA Dan Ashworth sau khi tiền đạo này để lộ hình ảnh mình say rượu sau trận thắng của “Tam sư” trước Scotland. Tờ The Sun (Anh) đã chụp lại tấm ảnh Rooney say bí tỉ và cho biết đội trưởng của Man United và các đồng đội đã nhậu thâu đêm sau khi HLV Gareth Southgate cho họ nghỉ xả hơi một ngày. Rooney sau đó còn đến một đám cưới để tiếp tục nốc rượu. Rooney đã vắng mặt ở trận đấu giao hữu giữa Anh và Tây Ban Nha vào hôm qua do chấn thương đầu gối và đã trở lại Man United để điều trị.

Morata lỡ derby Madrid và “Kinh điển” vì chấn thương


Alvaro Morata đã dính chấn thương

Tiền đạo 24 tuổi Alvaro Morata của Real Madrid đã dính chấn thương gân khoeo và sẽ không thể tham gia trận derby Madrid sắp tới. Bên cạnh đó, Morata cũng sẽ ngồi ngoài khi Real Madrid gặp Barca vào ngày 3/12 năm nay. Morata đã dính chấn thương trên trong trận hòa 2-2 giữa đội tuyển Anh và Tây Ban Nha ở sân Wembley. Trang web chính thức của Real Madrid cho biết Morata bị chấn thương cơ cấp độ 2 ở gân khoeo chân phải. Mặc dù chưa rõ Morata sẽ vắng mặt bao lâu nhưng theo báo chí Tây Ban Nha, anh sẽ không thể thi đấu trong 1 tháng. Cựu tiền đạo của Juventus đã ghi 8 bàn trong 17 lần ra sân trên mọi mặt trận cho Real Madrid ở mùa giải này. 

Pirlo từng suýt gia nhập Barca


Pep Guardiola từng muốn đưa Andrea Pirlo về Barca

Andrea Pirlo cho biết anh tiếc nuối khi không thể chuyển sang Barca vào năm 2010 để làm việc cùng với HLV Pep Guardiola. Thời điểm đó, Pirlo đang khoác áo AC Milan còn Pep dẫn dắt Barca. Đội bóng xứ Catalunya đã gửi lời đề nghị cho AC Milan về trường hợp của Pirlo nhưng đã bị từ chối. “Không nghi ngờ gì nữa, Pep chính là HLV số 1 thế giới, chỉ cần nhìn vào những gì mà ông ấy làm ở Barca và Bayern Munich là biết. Tôi rất tôn trọng và khâm phục Pep Guardiola. Tôi cảm thấy như thế nào khi Pep muốn chiêu mộ mình ư? Có ai lại không muốn tới Barca chứ? Chúng tôi đã gặp Barca trong một trận giao hữu trước mùa giải và sau trận đấu đó, Pep đã nói với tôi rằng ông ấy muốn có tôi ở Barca”, Pirlo tiết lộ.

Lallana chấn thương, nghỉ trận Liverpool gặp Southampton


Adam Lallana đã dính chấn thương 

Tiền vệ 28 tuổi của Liverpool Adam Lallana sẽ không có mặt trong trận đấu giữa Liverpool và Southampton vào thứ Bảy tới ở sân St Mary’s. Lallana đã ghi bàn mở tỉ số trên chấm 11m cho đội tuyển Anh ở trận hòa 2-2 với Tây Ban Nha vào hôm qua. Tuy nhiên, anh đã bị chấn thương và phải nhường chỗ cho Theo Walcott ở phút 27. Theo tờ Daily Express, Lallana sẽ không có mặt ở trận đấu vào cuối tuần này của Liverpool. Cầu thủ người Anh đang có phong độ cao ở mùa giải này với 3 bàn thắng và 5 pha kiến tạo trong 11 lần ra sân ở Premier League.

Tennis: Murray đánh bại Nishikori ở ATP World Tour Finals 2016


Andy Murray đã giành vé vào Bán kết ATP World Tour Finals 2016

Lượt trận thứ 2 bảng John McEnroe của ATP World Tour Finals 2016 đã phải kéo dài tới hơn 3 giờ thi đấu. Với việc Andy Murray và Kei Nishikori đều thắng ở trận ra quân, nên cả 2 tay vợt đều bước vào trận đấu với 1 quyết tâm cao.

Set đầu diễn ra cân bằng và Nishikori thắng Murray 11-9 ở loạt tie-break sau 1 giờ 25 phút. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì tốt nhất tay vợt người Nhật Bản làm được, trước khi để thua 2 set còn lại với cùng tỉ số 4-6.

Như vậy, với 2 trận thắng cùng việc Stan Wawrinka đánh bại Marin Cilic 2-0 với cùng tỉ số 7-6 sau thắng lợi 7-3 ở 2 loạt tie-break, Andy Murray là tay vợt thứ 2 ghi tên bán kết sau Novak Djokovic. 

Donald Trump đắc cử tổng thống, Mỹ gặp khó khăn trong việc giành quyền đăng cai Olympic 

Chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà trắng có thể khiến thành phố Los Angeles càng thêm khó khăn trong kế hoạch giành quyền đăng cai Olympic 2024. Những phát ngôn của tân Tổng thống Mỹ về chính sách nhập cư, đặc biệt những người có gốc Mexico và Hồi giáo có thể khiến Los Angeles mất đi nhiều lá phiếu từ các thành viên của IOC.

Sau khi Hamburg và Rome xin rút lui, Los Angeles là 1 trong 3 thành phố còn lại sau Paris của Pháp và Budapest của Hungary đứng ra tranh cử. Trong khi chỉ còn gần 1 năm nữa, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ chính thức công bố tên thành phố nhận quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024. Trong quá khứ, Los Angeles từng 2 lần tổ chức Olympic vào các năm 1932 và 1984.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm