CẬP NHẬT tin sáng 13/7: Bất đồng với Wenger, Henry chia tay Arsenal. Chelsea định ngày ra mắt Conte

13/07/2016 07:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Willian gia hạn hợp đồng với Chelsea, Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức, cựu sao Man United đầu quân cho West Ham… là những tin tức được cập nhật.

Bất đồng với Wenger, Thierry Henry chia tay Arsenal


Huyền thoại Thierry Henry đã chính thức tuyên bố rời Arsenal sau những bất đồng với HLV Arsene Wenger. Từ giã sân cỏ, Henry trở lại Arsenal làm việc với vai trò trợ lý HLV của đội trẻ. Song song, anh cũng nhận lời làm bình luận viên cho đài Sky Sport với bản hợp đồng trị giá 4 triệu bảng/năm. Điều này khiến ông Wenger không hài lòng. Chiến lược gia người Pháp đã ra tối hậu thư, bắt Henry lựa chọn “hoặc là làm việc tại Arsenal, hoặc là làm bình luận viên truyền hình”. Ngay lập tức, Henry đã quyết định chia tay đội bóng cũ.

Willian gia hạn hợp đồng với Chelsea


Đã có tin đồn Willian sẽ rời Chelsea để tái ngộ với thầy cũ Jose Mourinho ở Man United. Tuy nhiên, ngôi sao Brazil đã dập tắt những đồn thổi bằng quyết định tiếp tục gắn bó tại Stamford Bridge. Mới đây, Willian đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm với Chelsea. Thỏa thuận này sẽ giữ chân Willian ở đây tới năm 2020.

Willian gia nhập “The Blues” từ Anzhi Makhachkala năm 2013 với giá 32 triệu bảng. Cùng với đội bóng thành London, ngôi sao Brazil vô địch Premier League, Cúp Liên đoàn sau 140 trận ra sân và ghi được 19 bàn thắng. Trong mùa giải tệ hại vừa qua của Chelsea, Willian là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình “The Blues”.

Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức


Làn sóng sa thải HLV sau EURO 2016 đã không chạm tới tuyển Đức. HLV Joachim Loew vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn dắt Die Mannschaft dù có kết quả thất vọng trên đất Pháp. Thông tin này đã được Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) xác nhận. “Đã có những dấu hỏi về tương lai của HLV trưởng theo sau giải đấu. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực của Loew, về khả năng ông ấy có thể đưa đội tuyển hướng tới những mục tiêu mới trong tương lai, cụ thể là bảo vệ chức vô địch ở World Cup 2018”, Chủ tịch DFB Reinhard Grindel cho biết.

Ngày 4/9 tới, Loew sẽ trở lại với công việc tại tuyển Đức, chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 với Na Uy ở Oslo.

Chelsea định ngày ra mắt Antonio Conte


Vào 14h (giờ GMT) ngày thứ Năm tới, Antonio Conte sẽ chính thức ra mắt với vai trò HLV của Chelsea trong buổi họp báo được tổ chức ở Stamford Bridge. Hàng trăm nhà báo thể thao sẽ có mặt để đưa tin vào sự kiện này. Được biết, ông Conte đã học tiếng Anh vào tháng 12 năm ngoái nên khả năng ông sẽ trả lời phát biểu bằng tiếng Anh.

Ngày hôm nay, Conte sẽ có buổi làm việc đầu tiên tại trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea để chuẩn bị cho kế hoạch du đấu trước mùa. Cuối tuần này, Chelsea sẽ có trận đối đầu với Rapid Vienna tại Áo. Ngày 20/7, Chelsea chạm trán WAC RZ Pellets trước khi rời Mỹ để trở lại Anh chuẩn bị cho trận khai màn Premier League.

Rời Man United, Fletcher đầu quân cho West Ham


Chia tay Man United sau khi hết thời hạn trong hợp đồng, Ashley Fletcher đã tìm được bến đỗ mới. Tiền đạo 20 tuổi này vừa ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với West Ham. Tại đây, Fletcher sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp sau thời gian chật vật tìm kiếm vị trí ở Old Trafford.

ATP 500: Ngày buồn của các hạt giống


Ngày thi đấu thứ 2 giải quần vợt ATP 500 Hamburg chứng kiến 2 hạt giống khác phải dừng bước ngay từ vòng 1, sau hạt giống số 5 Jeremy Chardy. Đầu tiên là thất bại của hạt giống số 2 người Pháp Benoit Paire trước Daniel Gimeno-Traver. Để thua 5-7 trong set đầu, Paire trở lại mạnh mẽ khi thắng nhanh 6-3 và đưa trận đấu vào set quyết định.

Tuy nhiên, trong những thời điểm quan trọng, anh lại để mất break và chấp nhận gác vợt với tỉ số 4-6. Ở trận đấu sau đó, dù được đánh giá cao hơn nhưng tay vợt 19 tuổi người Đức Alexander Zverev lại bất ngờ để thua sau 2 set với các tỉ số 5-7, 6-7 trước Inigo Cervantes của Tây Ban Nha. Tại giải đấu này, Zverev được xếp làm hạt giống số 4.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, hạt giống số 1 Philipp Kohlschreiber phải cần tới 3 set để đánh bại lão tướng Carlos Berlocq với tỉ số lần lượt là 6-3, 6-7 và 6-3. Đối thủ ở vòng 2 của Kohlschreiber sẽ là 1 tay vợt khác của Argentina, Nicolas Kicker. Tương tự, hạt giống số 7 Martin Klizan cũng vượt qua Igor Sijsling sau 3 set với các tỉ số 6-4, 1-6, 6-3.

FIA: Án phạt với Rosberg là quá nhẹ

Dù chặng 10 giải đua xe Công thức 1 2016 đã khép lại với chiến thắng thuộc về ĐKVĐ thế giới Lewis Hamilton, nhưng những tranh cãi sau đó về việc người đồng đội Nico Rosberg bị phạt 10 giây, và từ vị trí thứ 2 tụt xuống thứ 3 vẫn là quá nhẹ.

Đó là quyết định được Liên đoàn ô tô quốc tế FIA đưa ra sau 3 giờ phán xét, khi Rosberg liên lạc qua radio với đội đua Mercedes để nhận hỗ trợ. Điều đó vi phạm điều 27.1 Bộ luật thể thao của FIA.

Theo giám sát tại trường đua Silverstone báo cáo, việc Mercedes cung cấp thông tin là đúng luật, nhưng lại làm sai khi chỉ dẫn Rosberg làm thế nào để giải quyết vấn đề hộp số bị trục trặc.

Nếu tiếp tục giữ điều luật này với án phạt 10 giây, FIA sẽ tạo nên 1 tiền lệ xấu cho làng đua F1 khi các đội mạnh sẽ cân nhắc đến việc vi phạm trong trường hợp cần thiết. Còn với các đội đua yếu hơn, đó sẽ là 1 bất công.

Tour de France: Michael Matthews xuất sắc về nhất


Trở lại sau 1 ngày nghỉ, chặng 10 giải đua xe đạp Tour de France 2016 từ Escaldes đến Revel dài 197 km chứng kiến màn nước rút ngoạn mục của Michael Matthews. Chung cuộc, cua rơ 25 tuổi người Úc của đội Orica xuất sắc về đích đầu tiên sau 4 giờ 22 phút 38 giây.

Về đích ở vị trí thứ 2 với 0,3 giây chậm hơn, nhà vô địch thế giới của đội Tinkoff Peter Sagan giành lại áo xanh lá từ Mark Cavendish với 38 điểm nhiều hơn. Còn ĐKVĐ Chris Froome, với việc về đích trong tốp đông, cua rơ của Team Sky tiếp tục giữ áo vàng với tổng thời gian 49 giờ 8 phút 20 giây, tốt hơn Adam Yates của Orica 16 giây.

Áo chấm đỏ cho Vua leo núi vẫn thuộc về cua rơ nước chủ nhà của đội FDJ, Thibaut Pinot có được từ chặng 9. Trên BXH các đội đua, BMC Racing đang dẫn đầu với tổng thành tích 147 giờ 13 phút 33 giây, tốt hơn Movistar 6 phút 20 giây. Chặng 11 tới đây từ Carcassonne tới Montpellier dài 182,5 km, các cua rơ tranh tài trên địa hình bằng phẳng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm