CẬP NHẬT tin sáng 11/11: Bayern Munich giữ chân Pep bằng lương khủng. Messi suýt thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha

11/11/2015 07:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Aguero hy vọng trở lại ở trận gặp Liverpool, Chelsea bị FA phạt 50 nghìn bảng, Bayern Munich giữ chân Pep bằng lương khủng là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 11/11.

Tevez bị gạch tên khỏi đội tuyển Argentina

Carlos Tevez đã bị gạch tên khỏi đội tuyển Argentina ở những trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 diễn ra vào tháng này, sau khi anh dính chấn thương đầu gối. Argentina sẽ gặp Brazil vào hôm thứ Năm tuần này mà không có Tevez hay 2 ngôi sao khác trên hàng công là Lionel Messi và Sergio Aguero (đều bị chấn thương). Sau đó, Argentina sẽ gặp Colombia vào ngày 18/11. Đội tuyển xứ Tango mới giành được 1 điểm sau 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2018.


Tevez bị gạch tên khỏi đội tuyển vì chấn thương

Bayern Munich muốn giữ chân Pep Guardiola bằng lương khủng

Theo tờ Mirror (Anh), HLV Pep Guardiola sẽ được Bayern Munich đề nghị mức lương khoảng 17 triệu bảng/năm để ông tiếp tục ở lại sân Allianz. HLV người Tây Ban Nha sẽ đáo hạn hợp đồng với CLB của Đức vào mùa Hè sang năm. Ông đã được nhiều đội bóng lớn ở Anh như Arsenal, Chelsea và Man United đưa vào tầm ngắm. Chelsea đang rất muốn có Pep Guardiola để thay thế Jose Mourinho, sau khi nhà đương kim vô địch Premier League khởi đầu bết bát ở mùa giải này. Arsenal thì xem Pep là ứng viên sáng giá để kế nhiệm HLV Wenger. Tuy nhiên Bayern Munich muốn gia hạn hợp đồng với Pep Guardiola cho đến năm 2018. Pep đang hưởng mức lương là 14 triệu bảng/năm.


Pep Guardiola là mục tiêu của nhiều đội bóng tại Anh

Valencia đã phẫu thuật chấn thương

Man United đã xác nhận Antonio Valencia đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương bàn chân mà anh dính vào tháng trước, trong trận derby Manchester. Cầu thủ người Ecuador cũng đã đăng tải lên mạng xã hội Twitter bức ảnh chụp anh nằm trên bàn mổ và viết: “Cám ơn chúa, ca mổ diễn ra tốt đẹp. Bây giờ tôi sẽ tập trung cho việc hồi phục”. Man United không tiết lộ Valencia sẽ ngồi ngoài bao lâu. Hiện HLV Van Gaal đang có trong tay Darmian và Ashley Young để sử dụng ở vị trí hậu vệ phải.

Aguero hy vọng trở lại ở trận gặp Liverpool

Tiền đạo Sergio Aguero của Man City hy vọng có thể trở lại ngay sau kì nghỉ thi đấu quốc tế. Anh đang ngồi ngoài sau khi dính chấn thương gân khoeo khi phục vụ cho đội tuyển Argentina vào tháng trước. Tuy nhiên Aguero đã bắt đầu tập luyện trở lại và hy vọng sẽ góp mặt trong trận gặp Liverpool vào ngày 21/11 năm nay. “Tôi nghĩ mình còn ở xa với việc quay trở lại thi đấu nữa. Tôi vẫn cần phải làm việc chăm chỉ để hồi phục. Nếu không phải tuần này thì có thể là tuần sau, tôi hy vọng sẽ tập luyện với phần còn lại của đội hình và mục tiêu của tôi là trở lại ở trận gặp Liverpool”, Aguero phát biểu trên trang web chính thức của CLB. Tiền đạo người Argentina đang là chân sút hàng đầu của Man City mùa này với 6 bàn thắng ở Premier League. Anh đã bỏ lỡ 7 trận gần đây của đội bóng chủ sân Etihad.


Man City đang mong sự trở lại của Aguero

Del Bosque: "Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã cố gắng lôi kéo Messi"

HLV Del Bosque cho biết LĐBĐ Tây Ban Nha đã cố gắng thuyết phục Lionel Messi thi đấu cho đội tuyển xứ Bò tót. Messi sinh ra và lớn lên ở Rosario (Argentina), nhưng anh đã chuyển tới xứ Catalunya vào năm 13 tuổi. Tương tự như Diego Costa, cầu thủ sinh ra ở Brazil, Messi có thể được cấp quốc tịch Tây Ban Nha do anh đã sống ở đây hơn 5 năm. LĐBĐ Tây Ban Nha đã cố gắng lôi kéo Messi thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này nhưng đã thất bại. “LĐBĐ Tây Ban Nha đã cố gắng lôi kéo Messi nhưng cậu ấy đã quyết định thi đấu cho Argentina, đất nước mà mình sinh ra. Cậu ấy vẫn kiên định trong việc từ chối thay đổi quốc tịch”, HLV Del Bosque tiết lộ trên tờ Guardian.


Messi suýt nữa đã thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha

FA phạt Chelsea 50 nghìn bảng

FA đã quyết định phạt Chelsea số tiền 50 nghìn bảng và West Ham là 40 nghìn bảng do cầu thủ của hai đội bóng này đã có hành vi không đúng mực trong trận đấu vào tháng Mười năm nay. Các cầu thủ West Ham đã bao vây trọng tài Jonathan Moss sau khi Matic vào bóng với Diafra Sakho ở phút 44. Sau khi trọng tài truất quyền thi đấu của Matic, những cầu thủ của Chelsea đã bao vây ông để phản đối quyết định. HLV của Chelsea là Jose Mourinho đã bị đuổi lên khán đài ở hiệp 2 do phản ứng với chiếc thẻ đỏ của Matic. HLV người Bồ Đào Nha đã bị FA cấm đến sân của Stoke vào cuối tuần qua để chỉ đạo Chelsea thi đấu. 


Cầu thủ hai đội đã bao vây trọng tài

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm