CẬP NHẬT tin sáng 10/9: Pep gợi lại 'mối thù' với Ibrahimovic. Sterling xuất sắc nhất tháng 8 Premier League

10/09/2016 07:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Carlos Bacca muốn sang Arsenal, HLV Thomas Tuchel lên tiếng bảo vệ Mario Goetze, Wenger muốn Wilshere gia hạn hợp đồng là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 10/9.

Carlos Bacca muốn sang Arsenal

HLV của West Ham Slaven Bilic mới đây đã tiết lộ thông tin tiền đạo Carlos Bacca của AC Milan muốn chuyển tới Arsenal. Ông Bilic đã săn tìm nhiều tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua trước khi mượn Simone Zaza từ Juventus. “Trong danh sách chiêu mộ của chúng tôi có [Alexandre] Lacazette, [Simone] Zaza, Bacca và [Michy] Batshuayi nhưng tôi biết rằng sẽ rất khó để giành được họ. Chúng tôi từng muốn có Zaza vào tháng Chín năm ngoái nhưng Juventus không có ý định bán anh ta. Sau đó chúng tôi chuyển hướng sang Bacca và Lacazette. West Ham không phải là sự lựa chọn đầu tiên của Bacca. Cậu ấy đã đợi lời mời từ Arsenal và Atletico Madrid và cuối cùng đã quyết định ở lại AC Milan” , ông Bilic phát biểu trên MilanNews.


Bacca từng muốn sang Arsenal trong kỳ chuyển nhượng vừa qua

Mike Phelan và Raheem Sterling xuất sắc nhất tháng Tám

HLV tạm quyền của Hull City là Mike Phelan đã vượt qua Jose Mourinho (Manchester United), Pep Guardiola (Manchester City) và Antonio Conte (Chelsea) để giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng Tám của Premier League. Ông Mike Phelan từng có thời gian làm trợ lý của Man United và đã làm HLV tạm quyền của Hull City sau khi Steve Bruce từ chức vào mùa Hè này. Dưới sự dẫn dắt của Phelan, Hull đã thắng 2 trong số 3 vòng đầu tiên của Premier League mùa này. Trong khi đó, Raheem Sterling của Man City đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Tám. Cầu thủ 21 tuổi đang hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải mới và đã ghi 2 bàn thắng vào lưới West Ham.


Sterling nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Tám của Premier League

Pep Guardiola nói gì về “cuộc chiến tranh lạnh” với Ibrahimovic?

HLV Pep Guardiola mới đây đã nói về mối quan hệ với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Man United. Trong cuốn tự truyện của mình, chân sút người Thụy Điển cho biết anh đã "chiến tranh lạnh" với Pep Guardiola ở Barca, sau khi HLV người Tây Ban Nha hắt hủi anh mà không nêu lí do. “Ibrahimovic viết trong cuốn sách những thứ mà cậu ấy tin là sự thật. Nhưng tôi muốn làm rõ là tôi đã luôn nói chuyện trực tiếp với Ibrahimovic (hồi ở Barca). Người ta có thể nói nhiều điều nhưng tôi luôn trong sạch và cởi mở với Ibrahimovic”, HLV Pep Guardiola phát biểu. Ông sẽ đối mặt với người học trò cũ Ibrahimovic ở trận derby Manchester sắp tới.


Pep khẳng định không hề có "chiến tranh lạnh" với Ibrahimovic

Wilshere có thể trở thành đội trưởng của Arsenal

HLV Wenger cho biết Jack Wilshere có thể trở thành đội trưởng của Arsenal bất chấp rằng anh đã bị đem cho Bournemouth mượn. Nhà cầm quân người Pháp tiết lộ Arsenal sẽ đàm phán với Wilshere để gia hạn hợp đồng với tiền vệ 24 tuổi này vào tháng Mười hai năm nay. Cầu thủ người Anh đang muốn chứng minh bản thân sau khoảng thời gian ngồi ngoài bị chấn thương. “Đôi khi mọi việc diễn ra không như Wilshere mong muốn. Nhưng cậu ta vẫn là cầu thủ của Arsenal và có thể làm đội trưởng ở đây. Tôi muốn Wilshere gia hạn hợp đồng và điều đó có thể xảy ra trong tháng Mười hai năm nay”, HLV Wenger phát biểu.


Wilshere đã bị Arsenal cho Bournemouth mượn

HLV Thomas Tuchel lên tiếng bảo vệ Mario Goetze

Mario Gotze đã bị chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn gây thất vọng của anh ở đội tuyển Đức trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế vừa qua. Tiền vệ tấn công này đã trở lại Dortmund vào tháng Bảy năm nay sau 3 năm khoác áo Bayern Munich. HLV Thomas Tuchel đã lên tiếng bảo vệ Goetze và dự kiến sẽ để anh ra sân trong trận gặp RB Leipzig. “Goetze sẽ có mặt ở trận gặp RB Leipzig và cậu ấy là một lựa chọn khi tôi quyết định đội hình ra sân. Không ai có thể hình dung ra Goetze cảm nhận như thế nào khi mà cậu ấy bị chỉ trích rất nhiều. Tôi nghĩ những chỉ trích về Goetze đã đi quá xa”, ông Tuchel phát biểu.

PSG bị Saint-Etienne cầm hòa 1-1

PSG đang có khởi đầu không tốt ở mùa giải này. Đội bóng của HLV Unai Emery đã bị CLB Saint-Etienne cầm hòa 1-1 tại sân Parc des Princes. Lucas Moura đã mở tỉ số cho PSG trên chấm 11m ở phút 67, tuy nhiên Robert Beric đã cân bằng tỉ số ở phút 90+2 khiến nhà ĐKVĐ Ligue 1 phải chia điểm. Đây là trận thứ 2 liên tiếp mà PSG không giành được chiến thắng. Ở vòng đấu trước, họ đã nhận thất bại 1-3 trên sân của Monaco. Sau 4 trận đấu, PSG được 7 điểm và đang tạm xếp thứ 3 trên BXH.


Bàn thắng của Lucas Moura là không đủ để giúp PSG giành 3 điểm

Bayern Munich thắng Schalke 04 nhờ sự tỏa sáng của Lewandowski


Ở trận đấu sớm tại vòng 2 Bundesliga, Bayern Munich đã giành thắng lợi 2-0 trước Schalke 04 để tiếp tục dẫn đầu BXH. Nhà ĐKVĐ Bundesliga đã gặp nhiều khó khăn trước Schalke 04 và phải tới phút 81, Lewandowski mới mở tỉ số sau đường chọc khe của Javi Martinez. Đến phút 90+2, Joshua Kimmich, cầu thủ vào sân thay cho Renato Sanches ở hiệp 2 đã ghi bàn ấn định tỉ số trận đấu sau pha phản công chớp nhoáng của Bayern Munich. Người đã kiến tạo để anh ghi bàn không ai khác là tiền đạo Lewandowski. Chân sút người Ba Lan xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm