CẬP NHẬT sáng 7/3: Real, Liverpool vào tứ kết. Mourinho thoát án. Kante ngất xỉu vì vấn đề tim mạch

07/03/2018 07:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Ronaldo san bằng kỷ lục Champions League, Dybala gia hạn với Juve, Kante ngất xỉu trên sân tập, công bố nguyên nhân cái chết của Davide Astori... là những tin tức được cập nhật.

Real, Liverpool vào tứ kết Champions League

Chú thích ảnh
Ronaldo ghi bàn mở tỷ số
Chú thích ảnh
Cavani gỡ hoà 1-1 cho PSG
Chú thích ảnh
Casemiro ấn định chiến thắng cho Real

Đêm qua, loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League đã chính thức khởi tranh. Real Madrid đã đánh bại PSG 2-1 ngay trên sân Công viên các hoàng tử để lọt vào tứ kết với thắng lợi chung cuộc 5-2. Cristiano Ronaldo giúp Real vượt lên ở phút 51. Sau đó, Edinson Cavani gỡ hòa 1-1 cho PSG. Đến phút 80, Casemiro ấn định chiến thắng 2-1 cho đội ĐKVĐ Champions League.

Chú thích ảnh
Các chân sút Liverpool bất lực trước sự xuất sắc của Iker Casillas

Ở trận đấu còn lại, Liverpool đã không thể chọc thủng lưới Porto bởi sự xuất sắc của thủ thành Iker Casillas. Tuy nhiên, chiến thắng với cách biệt quá lớn 5-0 ở lượt đi đủ để giúp đoàn quân của HLV Juergen Klopp giành vé vào tứ kết.

Ronaldo cân bằng kỳ tích của Van Nistelrooy

Chú thích ảnh

Với bàn thắng vào lưới PSG, Ronaldo đã trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử sau Ruud van Nistelrooy (2002/03) ghi bàn trong 9 trận đấu liên tiếp tại đấu trường Champions League. 9 trận đấu mà Ronaldo ghi bàn tính từ trận chung kết với Juventus ở mùa giải 2016/17 cùng với 8 trận lập công ở Champions League 2017/18 (6 trận đấu ở vòng bảng và 2 tại vòng 1/8). Tính trong 8 trận Champions League mùa này, Ronaldo đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng, trong đó có 4 lần lập cú đúp. Trận gần nhất ở Champions League, Ronaldo không thể ghi bàn là đại chiến với Atletico Madrid ở lượt về bán kết mùa giải năm ngoái.

Mourinho thoát án phạt từ FA

Chú thích ảnh

Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) tiết lộ với ESPN cơ quan này sẽ không xử phạt HLV Jose Mourinho vì hành động đá chai nước ở trận Crystal Palace 2-3 M.U. Tình huống xảy ra khi M.U bị Crystal Palace vươn lên dẫn 2-0. Tức giận trước hàng thủ chơi như mơ ngủ, Mourinho đá chai nước trên đường về chỗ ngồi. Chẳng may, chai nước đó bay lên khán đài, rơi trúng đám đông CĐV Crystal Palace. Ngay lập tức, Mourinho tiến tới, chắp tay ra dấu xin lỗi CĐV đội chủ nhà. Phát biểu sau trận, Mourinho cũng tỏ vẻ hối lỗi: "Tôi hoàn toàn không cố ý, tôi không suy nghĩ được nhiều ở thời khắc đó. Tuy nhiên các cổ động viên tại Selhurts Park thật tuyệt. Có lẽ họ sẽ lấy làm thú vị vì tôi. Tôi đã cố gắng nói chuyện để xin lỗi và mọi chuyện nên kết thúc nhẹ nhàng”.

Trước đây, với hành vi tương tự, Mourinho từng bị FA cấm chỉ đạo 1 trận.

Kante ngất xỉu trên sân tập

Chú thích ảnh

Trong trận đấu giữa Chelsea và Man City mới đây, N'Golo Kante đã bất ngờ vắng mặt. Phía lãnh đạo Chelsea cho biết Kante bị ốm và không thể ra sân. Tuy nhiên, tờ Telegraph tiết lộ vấn đề không đơn giản như vậy. Thực tế, Kante đã ngất xỉu trong một buổi tập trước trận đấu với Man City 2 ngày vì vấn đề tim mạch. Bác sĩ của đội bóng đã có mặt ngay lập tức, giúp Kante ổn định tình hình. Sau đó Kante đã hồi tỉnh ngay tại hiện trường và được gửi đến các chuyên gia để chăm sóc một cách cẩn trọng nhất. Trước đó, Kante chưa từng gặp vấn đề về tim.

Kết luận nguyên nhân cái chết của Davide Astori

Chú thích ảnh

Kết quả sơ bộ của khám nghiệm tử thi cho biết cầu thủ Davide Astori của Fiorentina đã qua đời vì "nguyên nhân tự nhiên" liên quan tới các vấn đề về tim. Antonio De Nicolo, công tố viên của Udine, người đã yêu cầu khám nghiệm tử thi, xác nhận với báo giới. "Dựa trên việc khám nghiệm tử thi được thực hiện vào ngày 6/3/2018, nguyên nhân cái chết của Davide Astori là do bệnh tim, rất có thể là nhịp tim chậm dẫn tới tắc nghẽn và phù phổi". Tuy nhiên, để có một kết luận chính xác nhất, các bác sĩ phải tiến hành kiểm tra mô học sâu hơn. Phải mất khoảng 2 tháng nữa, toàn bộ hồ sơ kết luận về nguyên nhân cái chết của Davide Astori mới được công bố.

Davide Astori qua đời hôm 4/3 khi đang ngủ ở phòng khách sạn, nơi tập trung của toàn đội Fiorentina trước trận đấu với Udinese. Lễ tang sẽ được tiến hành vào thứ Năm (8/3) ở Florence.

M.U và sự trở lại của 'tinh thần Sir Alex'

M.U và sự trở lại của 'tinh thần Sir Alex'

M.U của Mourinho từng bị chê bai là không biết vượt khó như dưới thời Sir Alex, nhưng có vẻ như điều đó đang dần thay đổi. Những màn ngược dòng trước Chelsea (2-1) và Crystal Palace (3-2) vừa qua là một minh chứng.

Dybala gia hạn với Juve, M.U hết cơ hội

Chú thích ảnh

Tờ The Sun (Anh) đưa tin Paulo Dybala đã chấp thuận gia hạn hợp đồng với Juventus. Cụ thể, Dybala sẽ gắn bó với Juve theo thoả thuận mới có thời hạn 5 năm , nhận lương 120.000 bảng/tuần. Trong giao kèo mới giữa hai bên không có điều khoản giải phóng hợp đồng. Như vậy, quyết định của Dybala đã dập tan hy vọng của một loạt các "ông lớn" muốn sở hữu anh như M.U, Real Madrid hay Barcelona.

Dybala đầu quân cho Juve từ Palermo vào năm 2015. Trong 86 trận ở Serie A, Dybala ghi 45 bàn thắng cho "Lão bà". Mùa này, cầu thủ 24 tuổi đã có 15 pha lập công tại Serie A.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm