CẬP NHẬT sáng 7/11: Liverpool thua sốc, Barca mất điểm. HLV Lào ngán 2 cầu thủ nào của Việt Nam?

07/11/2018 09:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- AFF Cup 2018 tăng tiền thưởng cho nhà vô địch, Tottenham ngược dòng ngoạn mục, Lộ diện ứng viên ngồi ghế nóng Real Madrid... là những tin tức được cập nhật.

VIDEO Inter Milan 1-1 Barcelona: Malcom tỏa sáng, Icardi sắm vai người hùng cho chủ nhà

VIDEO Inter Milan 1-1 Barcelona: Malcom tỏa sáng, Icardi sắm vai người hùng cho chủ nhà

Trận đại chiến trên sân Giuseppe Meazza đã diễn ra theo chiều hướng đầy bất ngờ. Mauro Icardi sắm vai người hùng với bàn gỡ hòa 1-1 cho Inter chỉ 3 phút sau khi Malcom ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona.

HLV tuyển Lào “ngán” Xuân Trường, Công Phượng

Chú thích ảnh

19h30 ngày 8/11, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu tuyển Lào trong trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018. So với đối thủ, thầy trò HLV Park Hang Seo được đánh giá cao hơn rất nhiều và gần như sẽ nắm chắc thắng lợi. HLV tuyển Lào Sundramoorthy thừa nhận Việt Nam là đội bóng mạnh và Xuân Trường và Công Phượng là những cái tên đáng ngại nhất: “Xuân Trường đá rất hay ở giữa sân, có nhiều đường chuyền thông minh. Công Phượng cũng rất lợi hại. Cậu ấy có kỹ thuật khéo léo, càn lướt tốt, dứt điểm và chuyền đều nguy hiểm. Tất nhiên, tuyển Việt Nam vẫn còn một số cái tên khác đáng ngại”.

AFF Cup nâng tiền thưởng cho nhà vô địch

Chú thích ảnh

Đầu năm nay, truyền thông trong khu vực đưa tin đội vô địch AFF Cup 2018 sẽ giành 200.000 USD tiền thưởng. Á quân của giải đấu sẽ giành 75.000 USD, còn hai đội thua ở bán kết sẽ lĩnh phần thưởng 50.000 USD. Tuy nhiên, tờ Jakarta Post tiết lộ, ban tổ chức AFF Cup 2018 đã quyết định nâng mức tiền thưởng cho đội giành chức vô địch. Cụ thể, tiền thưởng cho nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ tăng lên mức 300.000 USD. Tức là tăng thêm 50% so với mức tiền thưởng dự kiến ban đầu cho nhà vô địch Đông Nam Á. Ngoài ra, đội về nhì giải bóng đá vô địch Đông Nam Á sẽ giành được 100.000 USD tiền thưởng.

Champions League: Liverpool thua sốc, Barca hoà Inter

Rạng sáng nay, lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League đã khởi tranh. Tại bảng A, Monaco của HLV Thierry Henry đã chính thức bị loại khỏi đấu trường Champions League khi để thua thảm 0-4 trước Club Brugge. Trong khi đó, trận thắng 2-0 của Atletico trước Dortmund khiến 2 đội cân bằng về điểm số khi có cùng 9 điểm. Club Brugge với 4 điểm vẫn còn hy vọng giành vé vào vòng sau.

Ở bảng B, làm khách trên sân Inter và không có sự phục vụ của Lionel Messi, Barca đã trải qua trận cầu với thế trận giằng co. Phải tới phút 83, Barca mới có bàn dẫn trước nhờ công của cầu thủ vào thay người Malcom. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Mauro Icardi toả sáng cân bằng tỷ số cho Inter. Những phút còn lại diễn ra rất sôi động nhưng không đội nào ghi thêm được bàn thắng. Hoà 1-1 sau 4 lượt trận, Barca có 10 điểm để sớm lọt vào vòng knock-out Champions League. Trong khi đó Inter đang nắm quyền tự quyết để lọt vào vòng loại trực tiếp với 7 điểm sau 4 trận.

Bàn mở tỷ số của Malcom

Bàn gỡ hoà của Icardi

Ở trận đấu còn lại, Harry Kane toả sáng vào những phút cuối giúp Tottenham đánh bại PSV Eindhoven 2-1, nuôi hy vọng cho Spurs ở đấu trường châu lục.

Cú sốc đã xảy ra ở bảng C khi Liverpool bất ngờ thua 0-2 trước Crvena Zvezda (Sao đỏ Belgrade). Cú đúp của Milan Pavkov ngay trong hiệp 1 gây ra nhiều khó khăn cho The Kop và nỗ lực thay đổi cục diện của HLV Klopp ở thời gian thi đấu còn lại thất bại. Trong khi đó, bàn thắng trên chấm phạt đền của Lorenzo Insigne giúp Napoli hoà 1-1 trước PSG, qua đó đưa đội bóng xứ Naples dẫn đầu bảng với 6 điểm, bằng điểm Liverpool nhưng hơn về đối đầu.

Bàn mở tỷ số của Milan Pavkov

Bàn nhân đôi cách biệt

Ở bảng D, chiến thắng 4-1 trước Lokomotiv Moscow đưa Porto vươn lên dẫn đầu với 10 điểm. Schalke có 8 điểm nhờ thắng Galatasaray 2-0.

Kết quả Champions League

Chú thích ảnh

M.U thiệt quân trước đại chiến Juve

Chú thích ảnh

Trận đại chiến với Juventus tại Champions League rạng sáng mai, M.U sẽ không có sự phục vụ của Romelu Lukaku. Nguyên nhân bởi tiền đạo người Bỉ chưa hồi phục chấn thương. Trước đó, Lukaku đã vắng mặt ở trận thắng Bournemouth. Chia sẻ về tình hình của Lukaku, HLV Mourinho cho biết khả năng anh sẽ vắng mặt ở trận derby Manchester. “Cậu ấy không thể đá trận gặp Juve, tôi cũng không chắc chắn về khả năng ra sân của Lukaku ở trận đấu Chủ nhật tới”. Mùa này, Lukaku chỉ mới ghi 4 bàn cho M.U trong 14 trận, hứng chịu nhiều chỉ trích vì phong độ sa sút.

Arsene Wenger bác tin tới Milan

Chú thích ảnh

Hôm qua, France Football loan tin AC Milan đang đàm phán với HLV Arsene Wenger để đưa ông về thay thế Gennaro Gattuso. Nếu chấp thuận, Wenger sẽ trở lại công việc huấn luyện sau khi chấm dứt 22 năm gắn bó với Arsenal. Thông tin này được đón nhận bởi người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thông qua beIN Sports, chiến lược gia 69 tuổi đã bác bỏ thông tin trên. “Điều duy nhất tôi có thể nói: Đó là tin giả. Nếu tôi ký hợp đồng với CLB nào, tôi sẽ tiết lộ với các bạn. Đó là thông tin hoàn toàn bịa đặt”.

Lộ diện ứng viên ngồi ghế nóng Real Madrid

Chú thích ảnh

Real Madrid hiện đang trong quá trình tìm HLV sau khi sa thải Julen Lopetegui. Theo ESPN, sau khi đàm phán với Antonio Conte bất thành, Real đã quay sang tiếp cận Leonardo Jardim. Thông tin này được một nguồn tin thân cận với Jardim tiết lộ với ESPN.

Jardim, 44 tuổi, từng giúp Monaco vô địch Ligue 1 và vào tới bán kết Champions League mùa giải 2016-17. Tuy nhiên, ông bị Monaco sa thải sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải này. Monaco mời Thierry Henry về thay thế nhưng kết quả chả khả quan hơn. Họ đã trải qua 15 trận không thắng và chính thức bị loại khỏi Champions League sau trận thua thảm Club Brugge 0-4.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm