CẬP NHẬT sáng 6/3: Thua thảm Ajax, Real thành cựu vương. M.U đem 8 cầu thủ Học viện đấu PSG

06/03/2019 08:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Mueller bị loại khỏi tuyển Đức. Sao Barca chia tay đội bóng sau 18 năm gắn bó. Chelsea kháng cáo án cấm chuyển nhượng… là những tin tức được cập nhật.

VIDEO Real Madrid 1-4 Ajax (chung cuộc 3-5): Real trở thành cựu vương trong ê chề

VIDEO Real Madrid 1-4 Ajax (chung cuộc 3-5): Real trở thành cựu vương trong ê chề

Ajax đã tạo địa chấn khi giành chiến thắng với tỉ số 4-1 trên sân của Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa này. Real Madrid đã chính thức bị loại với tổng tỉ số là 3-5 sau 2 lượt trận.

Real Madrid thua thảm Ajax, chia tay Champions League

Trong vòng 2 tuần lễ, những kỳ vọng về một mùa giải thành công của Real Madrid đã lần lượt tiêu tan theo cách nhanh đến không ngờ. Họ thua Barcelona trong 2 trận Kinh điển để rồi bị loại ở Cúp nhà Vua và tụt lại trong cuộc đua danh hiệu Liga. Rạng sáng nay, Real nói lời chia tay với đấu trường Champions League sau trận thua thảm trước Ajax ở trận lượt về vòng 1/8.

Trận lượt đi, Real giành chiến thắng 2-1 trên sân khách. Bởi vậy, chẳng ai có thể tin nổi họ đã thi đấu bạc nhược như vậy ngay trên thánh địa Bernabeu. Lần lượt Hakim Ziyech (7'), David Neres (18'), Dusan Tadic (62'), Lasse Schone (72') xé lưới thủ thành Courtois trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ Real. Nỗ lực tấn công của Real cỉ được cụ thể hóa bằng bàn thắng mang tính danh dự của Asensio (70’). Ngày thi đấu của “Kền kền trắng” còn khép lại một cách tồi tệ khi Nacho nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 rời sân ở những phút bù giờ.

Hakim Ziyech mở tỉ số cho Ajax

David Neres nâng tỉ số lên 2-0 cho Ajax

Dusan Tadic nâng tỉ số lên 3-0 cho Ajax

Marco Asensio ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Real Madrid

Lasse Schone ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Ajax

Với chiến thắng 4-1 (chung cuộc 5-3), Ajax chính thức giành vé vào chơi ở tứ kết Champions League mùa này.

Cùng chung niềm vui với Ajax là Tottenham. Bàn thắng duy nhất của Harry Kane (48’) đã giúp Tottenham đánh bại chủ nhà Dortmund ở trận lượt về. Chung cuộc, Spurs giành chiến thắng 4-0 và giành vé vào chơi tứ kết.

M.U đem 8 cầu thủ Học viện đấu PSG

Chú thích ảnh

Với đội hình có tới 10 cầu thủ bị chấn thương, M.U không còn cách nào khác là phải đem theo các cầu thủ trẻ tới Paris đấu PSG ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Hôm qua, toàn đội M.U đã ra sân bay Manchester Airport để đi tới Pháp. Trong danh sách 20 cầu thủ có Brandon Williams (18 tuổi), Mason Greenwood (17 tuổi), Tahith Chong (19 tuổi), Angel Gomes (18 tuổi), James Garner (17 tuổi). Những cầu thủ này cùng với Scott McTominay (22 tuổi), Andreas Pereira (23) và Marcus Rashford (21) đã được trọng dụng từ trước thì chuyến du hành này có đến 8 cầu thủ xuất thân từ Học viện bóng đá của CLB.

Giới chuyên gia nhận định, với lực lượng này, M.U khó có thể làm nên khác biệt trước PSG. Trận lượt đi, Quỷ đỏ đã để thua 0-2.

HLV Joachim Loew bất ngờ loại 3 trụ cột khỏi tuyển Đức

Chú thích ảnh

Buổi họp báo chuẩn bị cho trận giao hữu với Serbia trước khi bước vào chiến dịch vòng loại EURO 2020, HLV Joachim Loew bất ngờ tuyên bố Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Mueller không còn nằm trong kế hoạch tương lai của Die Mannschaft.

Boateng, Hummels và Mueller là những trụ cột của ĐTQG Đức nhiều năm qua. Họ từng góp công đưa tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Hiện cả 3 cầu thủ trên đều đã ở độ tuổi 29, 30 và không còn giữ được phong độ cao nhất. Họ trải qua World Cup 2018 đầy thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng và phải xuống hạng ở Nations League. Mùa này, phong độ của họ ở cấp CLB cũng không gây được ấn tượng. Đó chính là lý do HLV Loew ra quyết định trên.

“2019 là năm của khởi đầu mới cho ĐTQG Đức. Chúng tôi muốn mang tới đội bóng những gương mặt mới và tôi tin rằng đó là bước đi đúng đắn”, HLV Loew chia sẻ. Ông cũng không quên gửi lời tri ân 3 học trò cũ bởi những đóng góp của họ cho giai đoạn thành công của tuyển Đức.

Chelsea kháng cáo án cấm chuyển nhượng

Chú thích ảnh

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết CLB Chelsea đã đệ đơn kháng cáo án cấm chuyển nhượng. Hiện đơn của Chelsea đang được chờ để thụ lý. Trước đó, vào ngày 22/2, FIFA đã ra quyết định cấm chuyển nhượng trong 2 kỳ với Chelsea vì đã có những vi phạm liên quan tới việc đăng ký cầu thủ dưới 18 tuổi. Trong 92 trường hợp FIFA điều tra, Chelsea có tới 29 trường hợp vi phạm. Ngoài lệnh cấm chuyển nhượng, Chelsea còn bị phạt 460.000 bảng vì hành vi trên.

Sergi Samper chia tay Barca

Chú thích ảnh

Tiền vệ Sergi Samper đã chính thức nói lời chia tay với Barcelona sau 8 năm gắn bó. Samper theo học tại Học viện đào tạo của Barca khi mới 6 tuổi. Dù được đánh giá cao nhưng sự nghiệp của Samper không thể tiến xa vì chấn thương hành hạ. Ở tuổi 24, Samper quyết định rời mái nhà Camp Nou để tìm kiếm danh vọng ở mảnh đất khác. Đội bóng Samper sẽ đầu quân là CLB Vissel Kobe (Nhật Bản).

Trong ngày chia tay, Samper thổ lộ chính sự động viên của Andres Iniesta và sự hỗ trợ từ Gerard Pique đã giúp anh thực hiện bước đi mới trong sự nghiệp.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm