CẬP NHẬT sáng 3/3: Ibra chính thức chia tay M.U. Modric nguy cơ bị bỏ tù. Man City bị phạt

03/03/2018 07:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Mourinho xác nhận Ibra sẽ rời M.U, Mendy trở lại ở derby thành Manchester, Zidane chưa đầu hàng Barca, Man City bị phạt... là những tin tức được cập nhật.

Ibra chia tay M.U vào cuối mùa

Chú thích ảnh

HLV Jose Mourinho xác nhận M.U sẽ chia tay Ibrahimovic sau khi kết thúc mùa giải này. "Với Zlatan, tất cả chúng tôi điều biết đây là mùa giải cuối cùng của cậu ấy ở M.U. Việc tiếp tục chơi bóng hay dừng lại là quyết định của Ibrahimovic. Tôi nghĩ cậu ấy đã có những lựa chọn đúng về cuộc đời, về tương lai, để trở thành một cầu thủ tài năng với sự nghiệp ấn tượng. Thật tiếc chấn thương đã ảnh hưởng tới quãng thời gian cậu ấy có cùng M.U".

Truyền thông Anh đồn thổi Ibra chưa tính chuyện treo giày, điểm đến tiếp theo của anh là CLB LA Galaxy của Mỹ. Hai tuần trước, Ibra bị bắt gặp sang Los Angeles. Một nguồn tin cho biết tiền đạo Thuỵ Điển sang đây tìm mua nhà.

Man City bị phạt

Chú thích ảnh

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã ra quyết định xử phạt CLB Man City số tiền 50.000 bảng vì không kiểm soát được cầu thủ trong trận thua Wigan ở vòng 5 FA Cup. Ở trận đấu đó, cầu thủ Man City đã nổi giận khi trọng tài Anthony Taylor truất quyền thi đấu của Fabian Delph. Họ vây quanh người trọng tài gây sức ép. Theo FA, Man City đã không kiểm soát được hành vi cầu thủ đem tới hệ lụy xấu và điều này cần phải bị trừng phạt.

HLV Pep Guardiola (Man City) và đồng nghiệp Paul Cook bên phía Wigan cũng đã tranh cãi nhau kịch liệt bên ngoài đường biên và tiếp tục "khẩu chiến" khi tiến vào đường hầm trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Trong khi đó, tiền đạo Sergio Aguero có những lời lẽ "tục tĩu" với CĐV tràn vào sân. Tuy nhiên, FA không điều tra 2 trường hợp này.

Modric đối mặt án tù 5 năm

Chú thích ảnh

Tiền vệ Luka Modric của Real Madrid đang đối mặt với án tù lên tới 5 năm tại Croatia khi bị luận tội "khai man" trong phiên xét xử mới nhất liên quan tới vụ án của Cựu giám đốc Dinamo Zagreb, Mamic. Modric đóng vai trò nhân chứng trong vụ án này. Ban đầu, Modric xác nhận Mamic giữ trái phép phần lớn phí chuyển nhượng cho bản thân thay vì cho CLB, trong đó có thương vụ Modric đến Tottenham, theo đúng như cáo buộc của công tố viên. Thế nhưng, tiền vệ Real Madrid sau đó thay đổi lời khai và tuyên bố anh đã nhầm lẫn.

Mendy sẽ trở lại ở đại chiến với M.U

Chú thích ảnh

Benjamin Mendy cho biết quá trình hồi phục chấn thương đang tiến triển thuận lợi và anh có thể trở lại sân cỏ ở trận đấu với M.U vào ngày 7/4. "Khi bắt đầu dưỡng thương, trong đầu tôi luôn nghĩ tới trận bán kết Champions League. Đó là mục tiêu trở lại của tôi nhưng tôi đã hồi phục nhanh hơn dự kiến nên có lẽ sẽ trở lại sớm hơn. Tôi nghĩ khoảng 4 tuần nữa tôi có thể ra sân, khả năng là ở trận derby Manchester. Tôi thực sự muốn chơi trận đấu đó", Mendy cho biết. Ngôi sao Man City dính chấn thương đầu gối nặng ở trận đấu với Crystal Palace hồi tháng 9. Anh phải lên bàn mổ và theo dự kiến ban đầu, Mendy sẽ nghỉ đến hết tháng 4.

Cuộc đua vô địch La Liga: Atletico Madrid sẽ đuổi kịp Barca nhờ... Real Madrid?

Cuộc đua vô địch La Liga: Atletico Madrid sẽ đuổi kịp Barca nhờ... Real Madrid?

Cả Liga, trong đó có Real Madrid, đang khẩn cầu Atletico Madrid đánh sập Camp Nou. Nhưng để ngăn chặn Barcelona vô địch, vai trò của Real Madrid vẫn còn rất quan trọng.

Zidane chưa đầu hàng Barca

Chú thích ảnh

Trận thua sốc trước Espanyol khiến khoảng cách giữa Real Madrid và đội đứng đầu Liga Barceona bị đẩy lên 15 điểm. Mặc dù vậy, HLV Zinedine Zidane vẫn tự tin tuyên bố Real chưa đầu hàng Barca trong cuộc chiến danh hiệu ở Liga. "Các bạn nghĩ rằng giải đấu đã kết thúc với Real nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ, mỗi trận đấu đều kết quan trọng. Real sẽ chiến đấu tới phút cuối cùng. Rất khó để bắt kịp Barca nhưng không phải là không thể. Tôi lạc quan tới phút giây cuối cùng".

Cuối tuần này, Real sẽ chạm trán Getafe. Đây sẽ là cơ hội để Zidane và học trò thực hiện tham vọng của họ ở Liga trước khi bước vào cuộc chiến với PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Ở trận lượt đi, Real đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1. Họ đón nhận thêm tin vui khi ngôi sao tấn công hàng đầu của PSG là Neymar dính chấn thương không thể góp mặt ở trận cầu này.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm