CẬP NHẬT sáng 31/10: Cầu thủ Real muốn Zidane quay lại. Ronaldo gửi lời thách thức trong cuộc đua Quả bóng Vàng

31/10/2018 10:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - M.U tính bán Alexis Sanchez cho PSG, trợ lý HLV Chelsea bị FA phạt, Cristiano Ronaldo kể tên 5 đối thủ trong cuộc đua QBV là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 31/10.

M.U muốn phục sinh? Hãy đặt cược vào Pogba và Martial!

M.U muốn phục sinh? Hãy đặt cược vào Pogba và Martial!

Jose Mourinho có thể khó chịu với họ, nhưng không thể phủ nhận tài năng và giá trị của họ với M.U. Chúng ta đang nói về cặp ngôi sao người Pháp Paul Pogba và Anthony Martial.

M.U có thể để Alexis Sanchez sang PSG

Chú thích ảnh
Alexis Sanchez là mục tiêu theo đuổi của PSG

Theo tờ The Sun (Anh), M.U đang xem xét việc bán tiền đạo người Chile, Alexis Sanchez sang PSG nhằm cắt lỗ. Cách đây 10 tháng, Sanchez đã gia nhập M.U từ Arsenal nhưng anh không đáp ứng được kỳ vọng. Cầu thủ người Chile mới ghi được 4 bàn thắng cho M.U, trong khi anh hưởng mức lương 500 nghìn bảng/tuần.

PSG rất muốn chiêu mộ Alexis Sanchez để thay thế cho Kylian Mbappe hoặc Neymar. PSG dự kiến sẽ mất Neymar hoặc Mbappe vào Hè năm sau nên cần 1 cầu thủ để thế chỗ. Neymar đã chuyển tới PSG cách đây 1 năm, tuy nhiên cầu thủ người Brazil đã được liên hệ gia nhập Real Madrid. Trong khi đó, Alexis Sanchez cũng muốn rời M.U để sang PSG.

Nguồn tin từ M.U tiết lộ với tờ The Sun: “Có những tiếng xì xào ở M.U cho rằng PSG muốn chiêu mộ Alexis Sanchez vào Hè năm sau. PSG đã quan tâm tới Sanchez trước khi anh ta sang M.U, nhưng lúc đó, Sanchez thích ở lại Anh để chơi bóng. Nhưng bây giờ, anh ta có thể đã thay đổi suy nghĩ”.

Conte muốn thay thế Mourinho ở M.U

Chú thích ảnh
HLV Antonio Conte muốn ngồi vào "ghế nóng" của M.U

Theo tờ Gazzetta dello Sport (Italy), HLV Antonio Conte muốn thay thế Jose Mourinho ở M.U. Ông Mourinho đã đối mặt với khả năng bị M.U sa thải sau khi đội bóng chủ sân Old Trafford khởi đầu tồi tệ ở mùa giải này.

Ông Conte cũng biết rằng Real Madrid rất muốn đưa Mourinho quay trở lại Tây Ban Nha. HLV người Italy sẽ đến Old Trafford trong trường hợp Mourinho quay về Real Madrid. Conte rất muốn tái ngộ với người học trò cũ là Paul Pogba ở M.U.

Trước đó, cựu HLV của Chelsea đã được Real Madrid liên hệ nhưng cuộc đàm phán giữa hai bên đã đổ bể. Conte muốn Real Madrid đưa về 2 bản hợp đồng mới, trong khi đó, các cầu thủ của đội bóng này không hoan nghênh HLV người Italy tới Bernabeu.

Sergio Ramos, đội trưởng của Real Madrid, có phát biểu dằn mặt Conte. “Bạn phải tự giành lấy sự tôn trọng từ các cầu thủ, chứ không phải áp đặt nó. Chúng tôi đã giành được mọi danh hiệu với các HLV mà bạn biết đấy. Sau cùng thì việc quản lý phòng thay đồ còn quan trọng hơn cả những kiến thức về chiến thuật của HLV”, Ramos phát biểu sau trận thua 1-5 của Real Madrid trước Barca.

Cầu thủ Real Madrid muốn Zidane quay trở lại

Chú thích ảnh
Real Madrid đã chìm trong khủng hoảng sau khi Zinedine Zidane ra đi

Theo tờ SPORT (Tây Ban Nha), các cầu thủ Real Madrid muốn HLV Zinedine Zidane quay trở lại sau khi đội bóng chìm trong khủng hoảng. Julen Lopetegui, người kế nhiệm Zidane, đã không thể giúp Real Madrid gặt hái được kết quả tích cực. Ông đã bị Real Madrid sa thải sau khi đội bóng chủ sân Bernabeu thua 1-5 trước Barca. Họ chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong 7 trận gần đây.

HLV của Real Madrid B, Santiago Solari đã được chọn làm HLV tạm quyền của đội một, nhưng CLB của Tây Ban Nha sẽ phải tìm ra HLV mới trong tương lai gần.

Antonio Conte đang được xem là ứng viên sáng giá cho “ghế nóng” của Real Madrid nhưng các cầu thủ của đội bóng này muốn Zidane quay trở lại CLB. HLV người Pháp đã giúp Real Madrid 3 lần vô địch Champions League trước khi ra đi vào Hè năm nay.

Trong khi đó, tờ Daily Record cho biết chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez vẫn hy vọng Jose Mourinho sẽ quay trở lại sân Bernabeu. Ông Perez đang theo dõi sát sao tình hình của Mourinho ở M.U và sẵn sàng gửi lời đề nghị nếu HLV người Bồ Đào Nha bị “Quỷ đỏ” sa thải.

Trợ lý HLV Chelsea bị phạt 6 nghìn bảng vì chọc tức Mourinho

Chú thích ảnh
Marco Ianni ăn mừng ngay trước mặt Mourinho

Marco Ianni, trợ lý của HLV Maurizio Sarri, đã bị LĐBĐ Anh (FA) phạt 6 nghìn bảng, sau vụ xô xát giữa ông và HLV Jose Mourinho ở ngoài đường biên trong trận đấu tại Stamford Bridge vào ngày 20/10. Marco Ianni đã chọc tức Mourinho bằng cách ăn mừng ngay trước mặt HLV người Bồ Đào Nha, sau khi Ross Barkley ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ. Ông Mourinho đã nổi giận và xông vào đòi ăn thua với Marco Ianni, khiến các nhân viên an ninh phải vào can thiệp.

“Trợ lý HLV Marco Ianni đã bị FA phạt 6 nghìn bảng sau khi ông thừa nhận có hành vi không đúng mực. Án phạt trên liên quan đến hành động của Marco Ianni ở phút 90+6 trong trận đấu giữa M.U và Chelsea vào ngày 20/10/2018”, LĐBĐ Anh thông báo.

Sau trận đấu trên, Mourinho cho biết ông đã tha thứ cho hành động của Marco Ianni: “Tôi chẳng khó chịu với bất cứ thứ gì. Khi sự cố xảy ra giữa tôi và trợ lý HLV của Chelsea, chính ông Sarri là người đầu tiên đến và nói rằng ông ấy sẽ giải quyết vụ việc. Vị trợ lý của Chelsea cũng đã đến nói lời xin lỗi với tôi. Tôi đã nói với anh ta rằng hãy quên những việc đã xảy ra đi. Tôi cũng đã mắc nhiều sai lầm trong sự nghiệp của mình”, Mourinho nói tiếp.

Bayern Munich giành chiến thắng ở Cúp Quốc gia Đức

Chú thích ảnh
Bayern Munich đã giành chiến thắng trước Rodinghausen

Bayern Munich đã giành thắng lợi 2-1 trước đội bóng ở hạng 4, Rodinghausen trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Sandro Wagner mở tỉ số cho Bayern Munich ở phút thứ 8. 5 phút sau đó, Thomas Mueller ghi bàn trên chấm 11m nhân đôi cách biệt cho Bayern Munich.

Đội bóng vùng Bavaria có thêm 1 quả penalty nữa ở phút 23 nhưng Renatos Sanches đã đá hỏng. Rodinghausen có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 49. 2-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Bayern Munich trên mọi đấu trường sau khi họ trải qua chuỗi 4 trận không biết mùi chiến thắng.

Ronaldo kể tên 5 đối thủ trong cuộc đua QBV 2018

Chú thích ảnh
Cristiano Ronaldo muốn giành QBV 2018

Tiền đạo của Juventus, Cristiano Ronaldo mới đây đã kể tên 5 cầu thủ có khả năng cạnh tranh danh hiệu QBV 2018 với anh.

Khi được tạp chí của Pháp, France Football hỏi rằng ai là đối thủ chính của mình trong cuộc đua QBV 2018, Cristiano Ronaldo trả lời: “Giống như thường lệ, tôi không biết liệu Messi sẽ có mặt trên bục nhận giải hay không. Nhưng dẫu sao, Salah, Modric, Griezmann, Varane, Mbappe, đặc biệt là những cầu thủ Pháp, chính là những ứng cử viên đáng gờm vì họ đã vô địch World Cup. Nhưng tôi sẽ chờ xem liệu những cầu thủ này có thể vẫn ở Top đầu thế giới trong 10 năm tới không, giống như tôi và Messi đã và sẽ tiếp tục làm được. Chúng tôi vẫn đang ở đây và cạnh tranh giải thưởng này trong 10 năm qua”.

Ronaldo nói tiếp: “Tôi không hề bị ám ảnh bởi việc giành QBV thứ 6. Tôi tự biết rằng, mình là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm