CẬP NHẬT sáng 3/1: Mourinho lại ‘chơi chiêu’. Dybala đồng ý tới Real Madrid. Guardiola gây sốc

03/01/2017 08:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho lại chơi đòn tâm lý chiến sau chiến thắng của Man United trước West Ham. Dybala đồng ý tới Real Madrid. Guardiola tuyên bố gây sốc. Đó là những tin nổi bật sáng 3/1/2017.

Vòng 20 Premier League: M.U thắng khó nhọc West Ham


Quyết định gây tranh cãi của trọng tài Mike Dean, tài năng của De Gea và dấu ấn của các ngôi sao dự bị giúp Man United đánh bại chủ nhà West Ham 2-0 trong trận đấu thuộc vòng 20 Premier League. Ông Dean phạt thẻ đỏ không đáng với Sofiane Feghouli của đội chủ nhà sau pha tranh chấp với Phil Jones rồi công nhận bàn thắng ghi trong thế việt vị của Ibrahimovic. Trước đó thủ môn De Gea xuất sắc cứu thua cho Quỷ đỏ sau các pha dứt điểm của Lanzini và Michail Antonio còn Rashford kiến tạo cho Juan Mata ghi bàn cho United sau khi vào sân thay người. Thắng trận thứ 6 liên tiếp, Man United tạo sức ép lớn lên top 4 vì họ chỉ còn kém Arsenal (đứng cuối cùng trong top 4) đúng 1 điểm trước khi Pháo thủ đá với Bournemouth rạng sáng ngày 4/1/2017.

Mourinho chơi đòn tâm lý với Chelsea và Tottenham


Trước trận đấu cân não giữa Chelsea và Tottenham ở White Hart Lane, Mourinho lại chơi tâm lý chiến khi cho rằng hai đội bóng thành London được ưu ái quá nhiều. Trong khi M.U tỏ ra mệt mỏi thấy rõ vì phải đá 2 trận liên tiếp trong vòng 48 giờ thì Chelsea có 2 ngày nghỉ hồi sức còn Spurs có 1 ngày nghỉ trước khi họ đối đầu nhau ở derby London. Hiện Man United còn kém Chelsea 10 điểm và đã bắt kịp Tottenham tính tới trước khi hai đội này đá vòng 20. “Chúng ta sẽ xem Chelsea và Tottenham thi đấu ra sao. Có thể là một trong số họ hoặc cả hai đều mất điểm. Chúng ta hãy chờ đợi một trận đấu đáng xem giữa hai đội bóng được hưởng ưu ái mà không đội bóng nào khác có được. Họ khỏe khoắn vì được nghỉ ngơi nhiều hơn”. Bất kể Chelsea hay Spurs mất điểm ở vòng 20 này đều là tin vui Man United.

Dybala đồng ý gia nhập Real Madrid


Mundo Deportivo loan tin Paulo Dybala đã đồng ý gia nhập Real Madrid. Tiền đạo Argentina có hợp đồng với Juventus tới 2020 nhưng tờ báo của Tây Ban Nha cho biết Real sẽ đưa ra đề nghị quan trọng trong mùa Hè này vì Chủ tịch Florentino Perez muốn chiêu mộ Dybala càng sớm càng tốt. Dybala được Juve chiêu mộ từ Palermo mùa trước với mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 40 triệu euro tùy thành tích thi đấu. Anh đã chơi 10 trận Serie A cho Juve mùa này, ghi 3 bàn thắng.

Guardiola tuyên bố sắp “nghỉ hưu”


Dù mới 45 tuổi nhưng Pep Guardiola vừa gây sốc với tuyên bố ông nghĩ mình đã ở vào giai đoạn cuối của sự nghiệp cầm quân. HLV xứ Catalunya đã giành 22 danh hiệu từ khi khởi nghiệp huấn luyện ở Barca B năm 2007. Ông mới đang ở mùa giải đầu tiên của hợp đồng 3 năm dẫn dắt Man City. Nhưng Guardiola cho biết ông không định tiếp tục sự nghiệp HLV quá lâu nữa. “Tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt Man City cho tới hết hợp đồng. Có thể tôi còn làm HLV sau đó. Nhưng tôi nghĩ mình đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp cầm quân. Chắc chắn tôi sẽ không làm HLV cho tới năm 60 hay 65 tuổi. Tiến trình nghỉ hưu của tôi đã bắt đầu”.

Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ Miralem Pjanic?

Báo Anh cho biết Arsenal đã đạt thỏa thuận miệng chiêu mộ tiền vệ người Bosnia của Juventus Miralem Pjanic mùa Hè này. Ông Wenger được cho là muốn có Pjanic để thay thế Cazorla. HLV người Pháp đã liên hệ với ngôi sao tân binh của Juventus và được cho đã có thỏa thuận với anh về việc Pjanic gia nhập Arsenal cuối mùa này. Juve chiêu mộ tuyển thủ Bosnia từ AS Roma với giá 30 triệu euro mùa Hè trước. Pjanic được coi là cầu thủ đá phạt tốt nhất Serie A hiện tại. Anh cũng là cầu thủ kiến tạo tốt nhất Serie A mùa trước cùng với Pogba với 12 đường chuyền thành bàn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm