CẬP NHẬT sáng 27/11: Philippines chỉ ra gánh nặng của tuyển Việt Nam. Mourinho khích bác cầu thủ M.U

27/11/2018 08:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Văn Toàn có thể đá bán kết AFF Cup cùng Việt Nam. Wenger tiến gần Bayern Munich. M.U mất cầu thủ duy nhất được Mourinho khen ngợi. Dembele đệ đơn đòi rời Barca... là những tin tức được cập nhật.

HLV Park dạy kỹ năng đặc biệt cho tiền đạo tuyển Việt Nam

HLV Park dạy kỹ năng đặc biệt cho tiền đạo tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo đã giành tới hơn 10 phút để trao đổi và trực tiếp hướng dẫn tiền đạo Tiến Linh về cách di chuyển nhằm thoát sự đeo bám và kèm cặp của hậu vệ đối phương.

Philippines chỉ ra gánh nặng của tuyển Việt Nam

Chú thích ảnh

Trang Rappler của Philippines đánh giá rất cao tuyển Việt Nam trước thềm bán kết nhưng cho rằng lịch sử sẽ là gánh nặng với thầy trò HLV Park Hang Seo. Tờ báo này phân tích trong những kỳ AFF Cup gần đây, Việt Nam thường không giành được những kết quả tốt khi chơi trên sân Mỹ Đình. Theo đó, chính sân nhà đang là nỗi ám ảnh, là “bóng ma” của các cầu thủ. “Việt Nam đang phải chịu những gánh nặng từ những thất bại tại AFF Cup trong quá khứ. Sân Mỹ Đình thường được lựa chọn tổ chức lễ Halloween và có lẽ xuất hiện những “bóng ma” tại đây. Liệu tuyển Việt Nam có tiêu diệt được những “bóng ma” thất bại ấy?”.

Những thất bại đáng tiếc của Việt Nam trên sân nhà cũng được liệt kê. “Năm 2010 từng chứng kiến chiến thắng vang dội của Philippines ngay tại Mỹ Đình. Bốn năm sau, Dollah Salleh dẫn dắt Malaysia giành thắng lợi 4-2 ngay chính Mỹ Đình dẫu lượt đi họ đã thất bại 1-2 trước Việt Nam, để qua đó loại chủ nhà khỏi AFF Cup. Hai năm sau, khi Indonesia có trận hòa 2-2 tại Hà Nội, qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 để tiến vào chung kết. Hôm đó thủ môn Việt Nam bị đuổi khỏi sân và một trung vệ phải về trấn giữ khung thành”.

Văn Toàn có thể đá bán kết AFF Cup cùng Việt Nam?

Chú thích ảnh

Hôm qua (26/11), Văn Toàn không có mặt trong buổi tập của ĐTVN. Tiền đạo HAGL đang phải tập Gym theo hướng dẫn riêng của các bác sỹ khi bị chấn thương trong buổi tập ngày 23/11. Tuy nhiên, Văn Toàn đã có thể tự đi lại. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng y học thể thao Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, chấn thương của Văn Toàn vẫn chưa có kết luận cuối cùng. “Hiện có thể khẳng định Văn Toàn gặp chấn thương gân kheo và bong điểm bám chày của dây chằng ở đầu gối, nhưng vẫn chưa rõ có bị vỡ sụn chêm hay không. Phải đợi 3-4 hôm nữa chúng tôi mới có kết quả khám cuối cùng”.

Khi được hỏi về khả năng Văn Toàn tham dự trận bán kết lượt về cùng đội tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Hiền cho biết: “Điều này thì chưa chắc, chúng tôi còn phải đợi biết chính xác mức độ chấn thương của Văn Toàn nghiêm trọng đến đâu”.

Như vậy, nếu không bị vỡ sụn chêm, không loại trừ khả năng Văn Toàn vẫn có cơ hội đá bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Mourinho: “Cầu thủ sợ áp lực thì nên ở nhà”

Chú thích ảnh

M.U đang gặp vấn đề với những trận đấu trên sân nhà Old Trafford. Trong 9 trận đấu ở sân nhà ở mọi đấu trường mùa này, M.U chỉ 3 lần biết đến chiến thắng, trong đó có trận hoà 0-0 với Crystal Palace cuối tuần qua. Rạng sáng mai, M.U tiếp tục có trận đấu trên sân nhà, gặp Young Boys trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. HLV Mourinho đã đề cập tới yếu tố sân nhà khi trả lời họp báo:

“Nếu bạn cảm thấy áp lực, hãy ở nhà. Tôi nói nhà ở đây không phải là sân nhà mà là nhà của bạn và xem qua tivi. Khi CĐV nhà tới đây ủng hộ bạn, hãy tiến lên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực khi chơi ở sân nhà. Liệu tôi thích đấu với Young Boys ở đây hay tới Bern. Chắc chắn tôi sẽ thích sân nhà hơn. Luôn luôn như vậy”.

Trận đấu giữa M.U với Young Boys sẽ diễn ra vào lúc 3h ngày 28/11. Một chiến thắng sẽ quyết định chiếc vé đi tiếp của thầy trò HLV Mourinho.

Lịch thi đấu Champions League rạng sáng 28/11
Bảng E:
00:55 AEK Athens - Ajax
03:00 Bayern Munich - Benfica
Bảng F:
03:00 Hoffenheim - Shakhtar Donetsk
03:00 Lyon - Man City
Bảng G:
00:55 CSKA Moscow - Viktoria Plzen
03:00 Roma - Real Madrid
Bảng H:
03:00 Juventus - Valencia
03:00 Man Utd - Young Boys

Lindelof chấn thương, nghỉ 1 tháng

Chú thích ảnh

Victor Lindelof đã dính chấn thương đùi và phải nghỉ thi đấu trong vòng 1 tháng, HLV Mourinho tiết lộ trong buổi họp báo. Trung vệ người Thuỵ Điển gặp chấn thương vào những phút cuối trận đấu với Crystal Palace. Tuy nhiên, vì M.U đã hết quyền thay người nên Lindelof vẫn đứng trên sân thi đấu và có một nỗ lực quên mình để truy cản Wilfried Zaha bên phía đối phương.

Mourinho đã hết sức ca ngợi Lindelof vì tinh thần thi đấu quả cảm. Mùa trước, Lindelof thường xuyên mắc sai lầm và bị coi là bản hợp đồng tệ hại của M.U. Tuy nhiên, mùa này ngôi sao người Thụy Điển lại là lựa chọn chính của Mourinho ở hàng phòng ngự. Bởi vậy, mất anh sẽ là tổn thất lớn cho hàng thủ Quỷ đỏ.

Wenger tiến gần Bayern Munich

Chú thích ảnh

Nhật báo Telegraph (Anh) cho biết trong tháng qua, HLV Arsene Wenger đã từ chối cơ hội trở lại Premier League dẫn dắt Fulham. HLV người Pháp giữ quan điểm không dẫn dắt CLB khác nào của Anh sau 22 năm gắn bó cùng Arsenal. Trải qua 6 tháng nghỉ ngơi, ông Wenger đã có ý định trở lại với công việc vào dịp năm mới. Theo Telegraph, CLB mà Wenger lựa chọn là Bayern Munich.

Nhật báo Bild (Đức) tiết lộ ban lãnh đạo Bayern đang rốt ráo đàm phán với ông Wenger để thay Niko Kovac, nhà cầm quân khiến đội bóng lâm vào khủng hoảng ở mùa này.

Dembele đệ đơn đòi rời Barca

Chú thích ảnh

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Ousmane Dembele đã đệ yêu cầu đòi rời Barcelona ngay tháng 1/2019 khi hay tin CLB định sử dụng anh trong một vụ trao đổi nhằm đưa Neymar trở lại Camp Nou. Dembele đến Barca từ Dortmund năm 2017 với phí chuyển nhượng 105 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ 21 tuổi chật vật với việc thích nghi cuộc sống mới. Trong những tuần gần đây, Dembele liên tiếp tới sân tập muộn. Tờ AS cho rằng sự vô kỷ luật của Dembele xuất phát từ việc nghiện game.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm