CẬP NHẬT sáng 2/5: Real lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết. Ronaldo lập kỷ lục. Hậu vệ Bayern tố bị tước 2 quả 11m

02/05/2018 08:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin nóng nhất của bóng đá thế giới được TT&VH cập nhật tới bạn đọc trong bản tin sáng ngày 2/5.

Real lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết Champions League

Dù chơi lép vế trước Bayern ở trận bán kết lượt về tại Bernabeu nhưng Real Madrid vẫn có kết quả vừa đủ là trận hòa 2-2 để lần thứ 3 liên tiếp lọt vào chung kết Champions League.

Kimmich sớm dội gáo nước lạnh lên Real khi ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, Benzema đã đánh đầu gỡ hòa sau quả tạt của Marcelo. Ngay đầu hiệp 2, Real đã vượt lên dẫn trước 2-1 khi thủ thành Ulreich mắc sai lầm tai hại biếu không cho Benzema bàn thắng.

Dù sau đó James Rodriguez đã gỡ hòa 2-2 cho Bayern nhưng chừng đó là không đủ để họ vượt qua Real. Chung cuộc Real đánh bại Bayern với tỷ số 4-3 để gặp Liverpool hoặc Roma ở chung kết.

Bàn mở tỷ số của Kimmich

Bàn gỡ hòa 1-1 của Benzema

Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Benzema

Bàn gỡ hòa 2-2 của James

Ronaldo vượt qua Xavi, lập kỷ lục Champions League

Chú thích ảnh

Với việc ra sân ở trận hòa 2-2 trước Bayern tại bán kết lượt về Champions League, Cristiano Ronaldo đã cán mốc 152 trận tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trước đó, Ronaldo nắm giữ kỷ lục về số lần ra sân cùng với tiền vệ Xavi, cả 2 cùng có 151 trận thi đấu tại Champions League.

Nếu không tính thủ môn, Ronaldo chính là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử Champions League. Hiện thủ thành Iker Casillas đang nắm giữ kỷ lục về số lần xuất hiện tại Champions League với 167 trận.

Tuần trước, Ronaldo cũng lập kỷ lục Champions League khi trở thành cầu thủ có số trận thắng nhiều nhất tại giải đấu này.

Niklas Sule: “Bayern bị từ chối 2 quả 11m”

Chú thích ảnh

Trung vệ Niklas Sule tin rằng Bayern Munich đã bị từ chối 2 quả 11m rõ ràng ở trận hòa 2-2 với Real Madrid, kết quả khiến đội bóng Đức bị loại ở bán kết Champions League mùa này.

Hai tình huống mà Sule nhắc tới là pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Marcelo và khi Robert Lewandowski bị Sergio Ramos đốn ngã trong vòng cấm.

“Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn. Theo quan điểm của tôi, Bayern lẽ ra phải được hưởng 2 quả 11m. Thật đáng tiếc khi bị loại nhất là khi chúng tôi là đội chơi tốt hơn ở cả 2 lượt trận”, Sule phát biểu sau trận.

De Gea lần thứ 4 là Cầu thủ hay nhất năm của M.U

Chú thích ảnh

David de Gea vừa được vinh danh là Cầu thủ hay nhất năm của M.U và đây là lần thứ 4 thủ thành người Tây Ban Nha đoạt danh hiệu do người hâm mộ bình chọn này. Trước đó, De Gea đã chiến thắng vào các năm 2014, 2015 và 2016. Năm ngoái, danh hiệu này thuộc về Ander Herrera.

De Gea là cầu thủ đầu tiên 4 lần chiến thắng, vượt qua kỷ lục cũ của Cristiano Ronaldo với 3 lần. Trong khi đó, Cầu thủ của năm do HLV bình chọn thuộc về tài năng trẻ Scott McTominay.

Ngoài ra, Tahith Chong cũng được chọn là Cầu thủ trẻ của năm trong khi Bàn thắng của năm thuộc về pha lập công của Nemanja Matic vào lưới Crystal Palace hồi tháng Ba.

Conte và Sarri có thể đổi chỗ cho nhau

Chú thích ảnh

Antonio Conte nhiều khả năng sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải này sau một mùa bóng đáng thất vọng. Trong khi đó, Maurizio Sarri vẫn chưa đồng ý gia hạn với Napoli và HLV người Italy này được cho là ứng viên hàng đầu ngồi lên ghế nóng ở Stamford Bridge.

Nếu Sarri tới Chelsea, Napoli cần một tên tuổi lớn để thay thế và ứng viên số 1 hiện tại của họ chính là... Conte. Tuy nhiên, Conte phải chấp nhận giảm lương nếu trở lại Serie A.

V.M

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm