CẬP NHẬT sáng 19/1: M.U đưa chuyên cơ đón Sanchez. Wenger bị mắng. Mkhitaryan nói lời chia tay

19/01/2018 07:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Pique gia hạn, phí giải phóng 500 triệu euro. Real nhọc nhằn đánh bại đối thủ yếu. Giám đốc Dortmund nổi nóng với Wenger vụ Aubameyang... là những tin tức được cập nhật.

Real nhọc nhằn đánh bại Leganes

Trận lượt đi tứ kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Real Madrid chỉ phải gặp đối thủ yếu Leganes. Tuy vậy, phải chờ tới phút thứ 89, Real mới có được chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của Marco Asensio. Thắng lợi 1-0 phần nào giúp Real tạo lợi thế ở trận lượt về và gỡ bỏ được áp lực trước khi tiếp đón Deportivo ở Liga vào cuối tuần này.

M.U đem chuyên cơ tới đón Sanchez

Chú thích ảnh

Daily Star (Anh) đưa tin M.U đã chuẩn bị sẵn chuyên cơ từ Manchester tới London đón Alexis Sanchez. Sở dĩ M.U phải gấp rút như vậy vì HLV Mourinho muốn Sanchez ra mắt Quỷ đỏ ở chuyến làm khách tới sân Burnley. Muốn điều này xảy ra thì thương vụ mua Sanchez phải hoàn tất sớm, trước 12h trưa thứ Sáu (giờ địa phương) để M.U kịp đăng ký tiền đạo Chile vào danh sách thi đấu. Nhà báo Chile Fabian Morales khẳng định trên trang cá nhân gia đình Sanchez đã có mặt ở Anh để mừng con trai tới CLB mới. Họ sẽ cùng Sanchez lên chuyên cơ của M.U để tới Old Trafford.

Chiều tối 18/1, Sanchez vẫn lái xe đến sân tập của Arsenal, nhưng báo chí Anh cho biết không phải để luyện tập mà để chia tay đồng đội và những người ở CLB. Trong cuộc họp báo sau đó, HLV Arsene Wenger xác nhận vụ trao đổi Sanchez - Mkhitaryan đang diễn ra giữa Arsenal và M.U. Ông Wenger nói rằng vụ chuyển nhượng Alexis Sanchez đến M.U có thể chính thức xong xuôi trong vòng 24 tiếng. Ông thừa nhận Arsenal muốn Mkhitaryan vì ông thích cầu thủ người Armenia, và ngược lại Mkhitaryan cũng rất thích và thán phục Arsenal.

Mkhitaryan chia sẻ thông điệp chia tay M.U

Chú thích ảnh

Trên trang cá nhân mới đây, Henrikh Mkhitaryan chia sẻ bức ảnh chụp cùng các cầu thủ M.U sau buổi tập. Hình ảnh này được coi là "lời từ biệt" Mkhitaryan gửi tới các đồng đội. Khi bức ảnh được đăng tải, có tới 4 cầu thủ khác của M.U chia sẻ nó.

Sky Italia đưa tin Mkhitaryan đã đạt được thỏa thuận với Arsenal về lương thưởng. Theo đó, Mkhitaryan sẽ ký hợp đồng 4 năm với Arsenal, nhận mức lương cơ bản 130 nghìn bảng/tuần. Mức lương này chưa tính đủ các loại thưởng, nếu cộng lại thì cao hơn mức 140 nghìn bảng/tuần mà anh đang nhận ở M.U. Cầu thủ nhận lương cao nhất hiện tại ở Arsenal là Mesut Oezil, cũng với 140 nghìn bảng/tuần.

Pique gia hạn với Barca, phí giải phóng 500 triệu euro

Chú thích ảnh

Trung vệ Gerard Pique đã chính thức ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2022 với Barcelona. Các điều khoản đã được hai bên thống nhất và Pique sẽ có mức phí phá vỡ lên tới 500 triệu euro (440 triệu bảng) trong thoả thuận mới. Pique đầu quân cho Barca từ M.U năm 2008 với giá 5 triệu bảng. Sau gần 10 năm gắn bó với Barca, Pique đã cùng đội bóng giành 6 danh hiệu Liga, 4 Champions League, 5 Cúp nhà Vua và 3 Cúp Thế giới các CLB.

Vì sao Man City dễ dàng từ bỏ, nhường Sanchez cho M.U?

Vì sao Man City dễ dàng từ bỏ, nhường Sanchez cho M.U?

Pep Guardiola sợ ký hợp đồng với Alexis Sanchez trong tháng 1 này sẽ tạo nên một vụ "Asprilla" trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Dortmund cảnh cáo Wenger vụ Aubameyang

Chú thích ảnh

Tại buổi họp báo về tình hình chuyển nhượng của Arsenal, HLV Arsene Wenger đã có những chia sẻ về việc liệu Pierre-Emerick Aubameyang có phù hợp với lối chơi của đội bóng hay không. Những lời bình luận của HLV Wenger đã khiến Giám đốc thể thao Michael Zorc của Dortmund nổi cáu. Ông đăng đàn chỉ trích vị chiến lược gia người Pháp. "Chúng tôi nghĩ những câu nói của Wenger là thiếu tôn trọng những cầu thủ còn lại của Dortmund. Chúng tôi chưa hề có liên lạc gì với Arsenal. Chúng tôi nghĩ HLV Wenger nên quan tâm tới màn trình diễn của chính các cầu thủ Arsenal thì hơn".

Theo các nguồn tin Arsenal đã ra giá 53 triệu bảng cho Aubameyang nhưng chưa được Dortmund chấp thuận. Trong khi đó, Aubameyang tiếp tục bị loại khỏi danh sách Dortmund ở trận gặp Hertha Berlin. Ông Zorc cho biết lý do Aubameyang bị loại là "không hoàn toàn tập trung cho trận đấu".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm