CẬP NHẬT sáng 17/8: HLV Nepal cảnh báo nguy cơ xấu nhất cho U23 Việt Nam. M.U ra phán quyết vụ Mourinho-Pogba

17/08/2018 07:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Trận ra mắt Juve của Ronaldo có thể bị hoãn, Lukaku công bố thời điểm chia tay tuyển Bỉ, PSG ra mắt tân binh 37 triệu euro... là những tin tức được cập nhật.

HLV Nepal: “Olympic Việt Nam chơi tốt nhưng Nhật Bản sẽ đứng đầu bảng”

Chú thích ảnh

Với các bàn thắng của Anh Đức và Văn Đức, U23 Việt Nam đánh bại U23  Nepal với tỉ số 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D môn bóng đá nam ASIAD 18. Sau 2 trận toàn thắng, thầy trò HLV Park Hang Seo đang có cùng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua và số bàn thắng với Olympic Nhật Bản. Do đó, cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt trận cuối sẽ quyết định ngôi đầu bảng đấu.Sau khi chạm trán cả Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản, thua cả 2 trận, HLV Koji Gyotoku của Olympic Nepal tin rằng đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc mạnh hơn và sẽ giành vị trí số một tại bảng D.

“Tôi không thể biết trước kết quả, nhưng tôi chọn Nhật Bản”, HLV Gyotoku cho biết. “Nhật Bản khó đoán hơn. Olympic Việt Nam thường chơi rộng còn Nhật Bản có lúc kéo ra biên, có lúc lại co vào giữa”.

Nếu không đánh bại được U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam sẽ xếp nhì bảng D và nguy cơ sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở vòng đấu tiếp theo. (Theo VTC)

Trận ra mắt Juve của Ronaldo có thể bị hoãn

Chú thích ảnh

Hai trận đấu Genoa vs AC Milan và Sampdoria vs Fiorentina đã chính thức phải lùi ngày thi đấu sau vụ sập cầu cao tốc khiến 39 người thiệt mạng ở Italy. Quyết định này được ban tổ chức Serie A đưa ra theo yêu cầu của 2 đội bóng ở vùng Genoa, nơi xảy ra thảm hoạ. Theo báo chí Italy, hiện nhiều đội bóng khác cũng đưa ra yêu cầu tương tự, trong đó có Juventus.

Họ không muốn chơi bóng khi cả đất nước đang chìm trong bầu không khí tang thương. Theo lịch ban đầu, Juventus sẽ có trận khai màn Serie A mùa giải mới vào ngày 19/8, làm khách trên sân của Chievo. Đây sẽ là trận ra mắt của tân binh Ronaldo nên rất được người hâm mộ chờ đợi. Trước đó, Ronaldo chỉ mới khoác áo Juve ra sân ở trận giao hữu nội bộ thường niên.

M.U ra phán quyết vụ Mourinho-Pogba

Chú thích ảnh

Những ngày qua, truyền thông Anh xôn xao về mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và tiền vệ Paul Pogba ở M.U. Theo các nguồn tin, quan hệ thầy trò giữa họ đã rơi vào căng thẳng tột độ và chỉ có thể giải quyết nếu một trong 2 người phải rời Old Trafford, hoặc Pogba đến Barca chơi bóng, hoặc Mourinho ra đi. Tuy nhiên, trong động thái mới nhất, nguồn tin từ M.U tiết lộ với tờ The Sun (Anh) Quỷ đỏ sẽ không bán Pogba và cũng không sa thải Mourinho. Lãnh đạo đội bóng tin rằng Mourinho và Pogba sẽ biết cách hoá giải mâu thuẫn vì lợi ích cao nhất của CLB.

Lukaku công bố thời điểm chia tay tuyển Bỉ

Chú thích ảnh

Ở tuổi 25, Romelu Lukaku đã có kế hoạch về việc sẽ chia tay tuyển Bỉ. Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, Lukaku cho biết sau EURO 2020, anh sẽ giã từ đội tuyển quốc gia. Như vậy, World Cup 2018 trên đất Nga vừa qua là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Lukaku. Lukaku đã ghi được 4 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển Bỉ với 40 bàn. Kết thúc giải đấu, Bỉ giành huy chương đồng sau khi đánh bại Anh ở trận tranh hạng 3.

PSG ra mắt hậu vệ trẻ người Đức

Chú thích ảnh

PSG đã chiêu mộ thành công hậu vệ Thilo Kehrer từ Schalke. Giá trị của thương vụ này là 37 triệu euro. Thilo Kehrer đã có màn ra mắt PSG, ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Công viên các hoàng tử. Ngôi sao 21 tuổi Thilo Kehrer sẽ nhận áo số 4 ở PSG. Thilo Kehrer được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Đức. Cầu thủ này từng là thành viên của đội U21 Đức vô địch U21 châu Âu. Mùa trước, anh chơi 27 trận ở Bundesliga trong màu áo Schalke.

Mất Kevin de Bruyne sẽ là thảm họa với Man City

Mất Kevin de Bruyne sẽ là thảm họa với Man City

Kevin de Bruyne nhiều khả năng ngồi ngoài sân cỏ ít nhất 3 tháng. Tuy Man City khẳng định họ không phải đội bóng một người, nhưng cũng không thể che phủ tầm quan trọng của tuyển thủ Bỉ đối với đoàn quân HLV Pep Guardiola.

Toni Kroos chỉ trích quyết định chia tay tuyển Đức của Oezil

Chú thích ảnh

Tháng trước, Mesut Oezil bất ngờ tuyên bố chia tay tuyển Đức, cho rằng lý do dẫn tới quyết định là bởi sự thiếu tôn trọng và kỳ thị chủng tộc và anh phải hứng chịu từ phía Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), đặc biệt là Chủ tịch Reinhard Grindel. Toni Kroos cho rằng lý do mà Oezil đưa ra là không chấp nhận được. Tiền vệ Real Madrid chia sẻ với ESPN: “Về cơ bản, Oezil xứng đáng được thừa nhận ở đội tuyển Đức. Tuy nhiên, cách anh ấy nói lời chia tay chẳng giống ai. Những gì Oezil phát biểu hoàn toàn vô nghĩa. Anh ấy phải biết rõ không hề có tình trạng phân biệt chủng tộc ở DFB”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm