CẬP NHẬT sáng 1/6: M.U thật ngu ngốc nếu không gọi điện cho Zidane. Klopp xuất sắc nhất thế giới

01/06/2018 06:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Lộ diện ứng viên mới thay thế Zidane, Everton bổ nhiệm tân HLV, Đội trưởng Peru được cho phép dự World Cup... là những tin tức được cập nhật.

"M.U nên mời Zidane thay Mourinho"

Chú thích ảnh

Sau chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp cùng Real Madrid, HLV Zinedine Zidane bất ngờ nói lời chia tay CLB vào chiều 31/5 (giờ Việt Nam). Quyết định này gây sốc người hâm mộ túc cầu cũng như giới lãnh đạo và cầu thủ Real. Trong cuộc họp báo, Zidane chưa nói về bến đỗ mới trong tương lai.

Cựu cầu thủ Liverpool Stan Collymore đã thúc giục lãnh đạo M.U nên tận dụng cơ hội này để mời Zidane về Old Trafford thế chỗ Mourinho. "Zidane rất phù hợp với M.U", Collymore viết trên trang cá nhân Twitter. "Nếu Zidane tới, M.U sẽ dễ dàng lôi kéo được Ronaldo và Bale. M.U có tiềm lực tài chính để mua bất cứ ai. Hơn nữa, Zidane là HLV duy nhất có thể vượt mặt Pep Guardiola. Nếu M.U không thực hiện một cuộc gọi vào lúc này, họ thật là ngớ ngẩn".

 

Không phải Wenger, Pochettino sẽ thế chỗ Zidane

Chú thích ảnh

Ngay sau khi Zidane tuyên bố quyết định từ chức HLV Real Madrid, truyền thông lập tức liên hệ Arsene Wenger cho ghế trống tại Bernabeu. Tuy nhiên, nguồn tin từ ESPN khẳng định Wenger không phải là lựa chọn của Real. Người mà Chủ tịch Florentino Perez nhắm đến là Mauricio Pochettino, HLV đương nhiệm của Tottenham.

Hai nhật báo uy tín tại Anh là The Guardian và Independent cũng khẳng định Tottenham đã chuẩn bị sẵn cho việc Real tới đưa chiến lược gia Argentina về Madrid dù cho ông vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với CLB. Marca, báo thân Real, tiết lộ thêm rằng Chủ tịch Daniel Levy của Spurs sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu ông Perez có lời.

Pochettino khởi nghiệp cầm quân tại Espanyol năm 2009. Năm 2013, ông sang Anh nhận lời dẫn dắt Southampton. Kết thúc một mùa giải ở Southampton, Pochettino chuyển sang Tottenham và gắn bó tới nay. Trong những năm qua, dưới sự dẫn dắt của Pochettino, Tottenham luôn là thế lực đáng gờm trong cuộc đua Top 4 Premier League.

 

Klopp được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất thế giới

Chú thích ảnh

Tạp chí Kicker (Đức) đã khảo sát 248 cầu thủ đang chơi ở 18 đội bóng hàng đầu tại Đức về HLV họ cho rằng xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Juergen Klopp đã xuất sắc đánh bại Pep Guardiola để giành danh hiệu này. Klopp giành được 35,7% số phiếu từ 248 cầu thủ, chiếm vị trí số 1. Guardiola đứng thứ 2 với 31,1% số phiếu. Cả Klopp và Guardiola đều có thời gian làm việc tại Đức. Klopp dẫn dắt Dortmund trong khi Guardiola ngồi ghế nóng ở Bayern Munich.

Một cựu HLV khác của Bayern cũng góp mặt trong cuộc đua là Jupp Heynckes. Ông giành được 10,9% số phiếu, bằng với Zidane, chiến lược gia vừa tuyên bố chia tay Real Madrid ngay sau khi đăng quang Champions League.

 

Everton bổ nhiệm tân HLV Marco Silva

Chú thích ảnh

Tháng 11 năm ngoái, Everton sa thải Ronald Koeman và vạch chiến lược theo đuổi Marco Silva nhưng không thành công. Marco Silva thời điểm đó đang là HLV của Watford. Đến tháng 1, Watford sa sút phong độ, sa thải Marco Silva và kiện lên Premier League việc Everton "đi đêm" với HLV của họ. Vụ kiện này khiến Everton gặp rất nhiều khó khăn trong việc bổ nhiệm Marco Silva sau khi chia tay Sam Allardyce vào cuối mùa giải. Nhưng cuối cùng, nỗ lực của Everton đã thành công. Hôm qua, Marco Silva đã chính thức ra mắt Everton trên cương vị HLV trưởng đội bóng. Theo truyền thông Anh, Everton đã ký hợp đồng 3 năm với HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha và không phải bồi thường bất cứ khoản tiền nào cho Watford.

Vì sao Zidane từ chức HLV Real Madrid ngay sau khi vô địch Champions League?

Vì sao Zidane từ chức HLV Real Madrid ngay sau khi vô địch Champions League?

Zinedine Zidane đã gây sốc khi thông báo quyết định từ chức HLV Real Madrid. Đây là lí do vì sao nhà cầm quân người Pháp quyết định chia tay sau khi vừa cùng Real Madrid vô địch Champions League.

 

Đội trưởng Peru được xoá án, dự World Cup

Chú thích ảnh

Tin vui đã đến với toàn thể đất nước Peru. Đội trưởng ĐTQG của họ, Paolo Guerrero, đã được Toà án Tối cao Thuỵ Sỹ xoá án doping, đồng thời được phép tham dự VCK World Cup 2018 diễn ra tại Nga. Guerrero bị kết luận dương tính với chất cấm trong đợt kiểm tra tháng 10/2017. FIFA lập tức cấm thi đấu 6 tháng với chân sút 34 tuổi. Sau đó, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) gửi đơn kháng nghị lên Toà án Thể thao. Án cấm đối với Guerrero bị tăng lên 14 tháng, đồng nghĩa cầu thủ này mất cư hội dự World Cup.

Quyết định trên gây phẫn nộ đối với người hâm mộ Peru. Những cuộc biểu tình đã nổ ra rầm rộ tại quốc gia này. Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp cũng viết thư gửi lên FIFA xin xoá án cho Guerrero, trong đó có chữ ký của đội trưởng 3 đội bóng đối thủ của Peru tại vòng bảng World Cup. Đơn kháng cáo sau đó được Guerrero gửi lên Toà án Tối cao Thuỵ Sỹ.

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm