Cao thủ Vịnh Xuân Quyền lưỡng lự trước lời thách đấu của võ sư Việt vì đối thủ quá... thấp bé

17/06/2017 09:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Dù biết rõ gặp bất lợi về hình thể nhưng võ sư Đoàn Bảo Châu khẳng định rằng ông sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Mặc dù đã nhận lời thách đấu của võ sư Đoàn Bảo Châu nhưng cao thủ Vịnh Xuân Quyền Pierre Francois Flores vẫn lưỡng lự vì đối thủ quá thấp bé nhẹ cân.

"Kính gửi võ sư Đoàn Bảo Châu. Tôi được biết võ sư chỉ cao 1m61, cân nặng 68 kg trong khi đó tôi cao tới 1m80 và nặng 90kg. Sự chênh lệch về thể hình là điều hoàn toàn bất lợi cho ông. Vì thế, tôi muốn ông có thể suy nghĩ lại về quyết định thượng đài và tôi sẽ chờ đợi sự xác nhận cuối cùng từ võ sư. Đây không phải là lời từ chối giao đấu của tôi, vì một khi tôi đã nhận lời là sẽ như đinh đóng cột. Chào thân ái!", Flores gửi thông điệp tới võ sư Đoàn Bảo Châu trên trang Facebook cá nhân.

Chú thích ảnh
Võ sư Đoàn Bảo Châu

Sau khi được Flores chỉ ra "tử huyệt" là sự hạn chế lớn về yếu tố thể hình, võ sư Đoàn Bảo Châu đã suy nghĩ và đưa ra lời phản hồi.

"Ồ, tôi biết anh có thể hình vượt trội. Rõ ràng anh đang có một lợi thế không nhỏ ở trận đại chiến này. Cảm ơn anh đã khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Nhưng giống như một người đàn ông biết giữ lời hứa, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Là một võ sĩ, anh biết rằng danh dự với một con người là điều quan trọng hơn tất cả!".

Chú thích ảnh
Võ sư Flores

Như vậy, dựa theo phản hồi của Đoàn Bảo Châu thì có thể khẳng định trận thượng đài này sẽ vẫn diễn ra. Trước đó, võ sư Đoàn Bảo Châu đã đăng tải một thư ngỏ khá dài trên Facebook của mình gửi cho võ sư Flores. Trong thư này, võ sư Châu viết: "Nếu có thể được, tôi xin được giao đấu với võ sư trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ông. Xin đừng hiểu đây là một lời thách đấu mà chỉ đơn giản là một sự giao lưu về nghệ thuật chiến đấu và tất nhiên trên tinh thần thân ái và thượng võ".

Chú thích ảnh
Đoàn Bảo Châu đáp trả Flores trên trang cá nhân

Võ sư Flores, 34 tuổi, quốc tịch Chile, đang sinh sống tại Canada, sở hữu Chu sa đai đệ tứ đẳng, và là cao đồ của đại sư Nam Anh - chưởng môn phái Nam Anh Vịnh Xuân tại Montreal (Canada), còn gọi là Vịnh Xuân Chính Thống phái. Trong khi đó, Đoàn Bảo Châu là võ sư karate nổi tiếng của Việt Nam. Ngoài nghiệp võ, ông còn làm báo, viết văn. Ông là tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng "Khói".

Cả hai đã thỏa thuận các điều kiện thi đấu và thống nhất đây là trận đấu dưới danh nghĩa cá nhân, không cần sự cấp phép của các cơ quan chức năng. Hiện thời gian và địa điểm thượng đài chưa được tiết lộ.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm