CAN 2022: Linh vật phải mặc áo chống đạn khi đi quảng bá giải đấu

25/12/2021 06:41 GMT+7 | Thể thao

Linh vật Sư Tử Mola của CAN 2022 đã phải mặc áo chống đạn và có sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh khi tới quảng bá giải đấu tại khu vực xung đột Ambazonia.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 25/12, 26/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 25/12, 26/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/12, 26/12: Indonesia vs Singapore. Thái Lan vs Việt Nam, Man City vs Leicester,  Norwich vs Arsenal.

Giải bóng đá vô địch châu Phi 2022 (African Cup of Nations) dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 1/2022 tại Cameroon. Giải đấu đang vấp phải sự phản đối của nhiều bên bảo vệ quyền con người do Cameroon đang có xung đột nội bộ. Tuy tình hình xung đột không quá mức căng thẳng nhưng các bên quyền con người vẫn lo sợ các rủi ro có thể xảy ra với các cầu thủ tham dự giải đấu.

Hôm 16/12, linh vật Sư Tử Mola đã tới khu vực nói tiếng Anh Ambazonia tại Cameroon để quảng bá cho giải đấu. Sân vận động Limbe tại đây là 1 trong 6 sân được lựa chọn để tổ chức giải đấu. Điều đáng nói nhất trong chuyến quảng bá này là việc linh vật Mola phải mặc áo chống đạn và có sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.

Chú thích ảnh
Linh vật Mola đã phải mặc áo chống đạn để đi quảng bá cho giải đấu tại Ambazonia

Trong buổi họp mới nhất của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe và Chủ tịch Cameroon Paul Biya, hai bên cùng đồng thuận sẽ tổ chức đúng theo kế hoạch bất chấp các vấn đề xung đột có dấu hiệu ngày càng leo thang tại nước chủ nhà. Khu vực ly khai Ambazonia cũng đã lên tiếng cảnh báo về sự an toàn của các cầu thủ khi tới khu vực này thi đấu.

Trong hơn 4 năm qua, Cameroon đã xảy ra vấn đề xung đột giữa nhóm người nói tiếng Anh (anglophone) và nói tiếng Pháp (francophone). Nhóm người Anglophone tại khu vực Tây Nam và Tây Bắc chiếm khoảng 1/5 trong tổng số 20 triệu dân tại Cameroon bị coi là nhóm ly khai Ambazonia. Họ tin rằng những quyết định gần đây của ông Biya đang phá hủy nền giáo dục truyền thống và hệ thống pháp lý, vốn dựa trên truyền thống của Anh và nền tảng luật pháp chung.

Chú thích ảnh
Ambazonia khuyến cáo các cầu thủ không nên tới khu vực này để thi đấu vì lý do an toàn

Năm 2016, các giáo viên và luật sư đã tiến hành phản đối theo hướng ôn hòa. Tuy nhiên, theo thông tin từ các tổ chức nhân quyền, một thế lực trong chính phủ Cameroon đã ra tay đàn áp dã man những người phản đối. Điều này khiến việc chống đối ngày càng trở nên cực đoan hơn.

Các trường học tại khu vực Ambazonia đã phải đóng cửa trong thời gian dài. Giáo dục được coi là tâm điểm của vấn đề xung đột. Khoảng 700 nghìn trẻ em đã không được đến trường. Thậm chí, không ít trẻ em đã bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm