BXH FIFA tháng 7/2015: Việt Nam mất ngôi đầu khu vực. Argentina soán ngôi của Đức

09/07/2015 18:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 7. Đội tuyển Việt Nam từ vị trí dẫn đầu Đông Nam Á tháng trước đã tụt xuống thứ ba. Trong khi đó, Đức để vuột vị trí dẫn đầu vào tay đội tuyển Argentina.

Argentina, xếp thứ 3 ở tháng trước, đã giành vị trí thứ nhất trên BXH FIFA từ tay của đội tuyển Đức. Argentina là Á quân ở Copa America 2015 sau khi để thua Chile trong trận Chung kết. 


Không vô địch Copa America 2015, Argentina vẫn đứng đầu BXH FIFA tháng 7/2015

Tuy nhiên thành tích ở giải đấu này giúp đội tuyển xứ Tango vượt qua đội tuyển Đức và Bỉ trên BXH FIFA. Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua, Argentina mới đứng đầu BXH FIFA, kể từ tháng 6/2008.

Các vị trí khác trong Top 10 lần lượt là Đức, Bỉ, Colombia, Hà Lan, Brazil, Bồ Đào Nha, Romania, Anh và xứ Wales. 

Xứ Wales leo lên vị trí thứ 10 từ vị trí thứ 22. Đây là thứ hạng tốt nhất của họ trên BXH FIFA. Sở dĩ xứ Wales có bước nhảy vọt này do họ có thành tích thi đấu tốt ở vòng loại EURO 2016 tháng qua, khi đánh bại đội tuyển Bỉ với tỉ số 1-0.


Gareth Bale giúp đội tuyển xứ Wales có mặt trong Top 10 trên BXH FIFA tháng 7/2015

Bỉ ở thời điểm đó xếp thứ hai trên BXH. Việc đánh bại đội có thứ hạng cao hơn giúp xứ Wales giành được nhiều điểm số trên BXH FIFA và có bước nhảy vọt. Xứ Wales đang đứng đầu bảng B vòng loại EURO 2016.

BXH FIFA khu vực Đông Nam Á tháng 7/2015

1. Philippines (124 thế giới)

2. Thái Lan (140)

3. Việt Nam (143)

4. Singapore (150)

5. Myanmar (162)

6. Indonesia (164)

7. Timor Leste (165)

8. Malaysia (168)

9. Lào (177)

10. Campuchia (181)

Trong khi đó ở khu vực Đông Nam Á, thứ tự lần lượt là: Philippines (124 thế giới), Thái Lan (140), Việt Nam (143), Singapore (150), Myanmar (162), Indonesia (164), Timor Leste (165), Malaysia (168), Lào (177), Campuchia (181).

Đội tuyển Việt Nam đã tụt xuống thứ ba ở khu vực Đông Nam Á do không đá trận nào trong tháng vừa qua. Philippines từ thứ ba Đông Nam Á trên BXH FIFA tháng trước đã vươn lên dẫn đầu. Thái Lan vẫn xếp thứ hai trong khu vực.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm