BTC SEA Games 31 công bố nhà tài trợ kim cương và bạch kim

23/02/2022 10:12 GMT+7 | Thể thao

Ngày 23/2/2022 tại Hà Nội, BTC SEA Games 31 đã công bố 03 đơn vị tài trợ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam. Theo đó, Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất đã trở thành nhà tài trợ Kim cương; Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam – nhãn hàng Nestlé Milo và Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Digiticket đã trở thành nhà tài trợ Bạch kim của Đại hội.

HLV Đinh Thế Nam tiến cử cầu thủ cho SEA Games 31

HLV Đinh Thế Nam tiến cử cầu thủ cho SEA Games 31

HLV trưởng Đinh Thế Nam của ĐT U23 Việt Nam cho rằng có khoảng 4, 5 học trò của ông hiện tại có thể khoác áo ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 sắp tới, nhưng lựa chọn thế nào là quyền của HLV trưởng.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 là một kỳ SEA Games đặc biệt trong lịch sử các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á nói chung cũng như công tác chuẩn bị, điều hành, tổ chức SEA Games đối với nước chủ nhà Việt Nam nói riêng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thời điểm hiện tại, BTC SEA Games 31 đang khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội lớn nhất của thể thao khu vực sẽ diễn ra từ ngày 12/5/2022 đến ngày 23/5/2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh lân cận.

Trong những ngày cuối tháng 2 này, BTC Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam đã ký kết và công bố nhà tài trợ Kim cương với Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất. Đây là nhà tài trợ Kim cương thứ 6 của Đại hội. Cũng trong buổi lễ, Ban tổ chức công bố 2 nhà tài trợ Bạch kim đầu tiên là Công ty TNHH Nestlé Việt Nam – nhãn hàng Nestlé Milo và Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Digiticket.

Về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của BTC, mảng lớn nhất là nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất hạ tầng sẽ hoàn tất trước 18/3, thời điểm tổ chức hội nghị Trưởng đoàn. Mảng khó nhất là tiếp thị tài trợ cũng “về đích” khi hoàn thành mục tiêu 70 tỷ đồng đặt ra.

Hiện tại, BTC đã nhận được danh sách đăng ký sơ bộ của các đoàn, với tổng số trên 7.000 VĐV, trong đó riêng nước chủ nhà Việt Nam đông nhất với 1.100 VĐV.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, song theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó trưởng BTC Đại hội, việc chuẩn bị cho Đại hội vẫn đang đảm bảo mục tiêu, tiến độ đặt ra.

Chú thích ảnh
Phần ký kết giữa Ban tổ chức - Nhà tài trợ và Vietcontent

Thể thao Việt Nam đang phát huy tốt kinh nghiệm tổ chức, lễ tân, chuyên môn, qua hàng loạt các sự kiện, giải đấu, kể cả tầm châu lục và thế giới. Trong đó, mảng quan trọng nhất là cơ sở vật chất hạ tầng, Việt Nam sẽ tận dụng các công trình sẵn có, các trang thiết bị dụng cụ hầu hết đã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đều đang được nâng cấp sửa chữa.

Đến thời điểm này, việc nâng cấp sửa chữa đã đạt khoảng 90% yêu cầu, để đảm bảo một chương trình thi đấu đủ 40 môn với 526 nội dung như phương án đã thống nhất.

Quá trình chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 sẽ chính thức được đánh dấu bằng hội nghị Trưởng đoàn vào 18/3 tới, được tổ chức theo hình thức trực tiếp. Ở thời điểm đó, việc nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất hạ tầng sẽ được hoàn tất toàn bộ, và BTC cùng các địa phương sẽ thực sự chuyển sang giai đoạn “về đích” cho một kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực lần thứ hai diễn ra trên sân nhà.

Dự kiến, ngay sau Hội nghị trưởng đoàn ngày 18/3/2022, BTC sẽ tổ chức buổi tham quan thực tế công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31 tại các tỉnh thành phố cho khách mời tham dự Hội nghị trưởng đoàn và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận, Đại hội sẽ có chương trình thi đấu gồm 40 môn thi với 526 nội dung.

Hiện tại, công tác chuẩn bị đang được thực hiện rất sôi động, khẩn trương. Việt Nam khẳng định trách nhiệm cao nhất với đại gia đình ASEAN nói chung, thể thao khu vực nói riêng, cũng như quyết tâm, nỗ lực và hiệu quả của việc phòng chống dịch, đúng như thông điệp trong khẩu hiệu của chính SEA Games 31 “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” (For a Stronger South East Asia).

TH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm