Bóng đá Thái Lan 'nuôi mộng lớn' với làn sóng Thái kiều

18/05/2020 05:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan ngày 17/5 đưa tin hai cầu thủ bóng đá gốc Thái Lan vừa ký hợp đồng với CLB đang chơi ở giải VĐQG Đức. Nền bóng đá xứ Chùa Vàng rất kỳ vọng nguồn lực Thái kiều này sẽ đóng góp lớn cho ĐTQG Thái Lan một ngày không xa.

Đồng đội của Văn Lâm muốn sang Việt Nam thi đấu

Đồng đội của Văn Lâm muốn sang Việt Nam thi đấu

Đồng đội của Đặng Văn Lâm ở Muangthong United, tiền đạo Adisak Kraisorn đã hé lộ khả năng sang thi đấu ở Việt Nam.

Hai cầu thủ người Thái Lan là Krisana Phumarin và Jiraphat Phumarin đã chính thức được ký hợp đồng với đội trẻ của Hoffenheim và FSV Frankfurt, hai CLB danh tiếng nước Đức.

Bộ đôi cầu thủ này có cả cha mẹ và mẹ đều là người Thái Lan và đang định cư ở nước Đức, quốc gia có nền bóng đá hàng đầu thế giới. Báo chí Thái Lan đưa tin trong tương lai, cả hai đều mơ ước được gắn bó với ĐTQG xứ Chùa Vàng.

Cựu tiền vệ tài hoa của HAGL Tawan Sripan cùng hai cầu thủ gốc Thái Lan vừa ký hợp đồng với các đội bóng Đức. Ảnh: SMM
Cựu tiền vệ tài hoa của HAGL Tawan Sripan cùng hai cầu thủ gốc Thái Lan vừa ký hợp đồng với các đội bóng Đức. Ảnh: SMM

Krisana Phumarin là cầu thủ năm nay 15 tuổi và anh trai Jirapat Phumarin hơn Krisana một tuổi. Họ đều hướng tới con đường thi đấu chuyên nghiệp và được cha mẹ ủng hộ. Cả hai yêu thích bóng đá và được CLB tuyển chọn vì nhận thấy có năng khiếu.

Đối với Krisana, cầu thủ cao 183 cm, đã được trao hợp đồng 2 năm với Hoffenheim ở vị trí thủ môn. Ở tuổi 15, Krisana nổi bật với chiều cao và được đội bóng châu Âu hài lòng. Còn Jirapat chơi ở vị trí tiền đạo, cũng có hợp đồng 2 năm với FSV Frankfurt. Ngoài mục tiêu khoác áo ĐTQG Thái Lan, bộ đôi này hy vọng được chơi ở giải đấu hàng đầu Đức Bundesliga.

Ngoài những cầu thủ ấn tượng tuổi “teen” này, bóng đá Thái Lan còn có Benjamin Davis, cầu thủ sinh năm 2000 đang được CLB nước Anh Fulham mời gia hạn hợp đồng. Davis sẽ kết thúc hợp đồng với Fulham vào ngày 30/6 tới nhưng đã được CLB danh tiếng Thái Lan Buriram United mời về đầu quân.

Cầu thủ 20 tuổi đã chơi 12 trận, ghi 1 bàn cho Fulham và được xuất hiện tại Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup).

Chanathip khuyên đàn em nếu có cơ hội hãy sang những nền bóng đá phát triển thi đấu ngay
Chanathip khuyên đàn em nếu có cơ hội hãy sang những nền bóng đá phát triển thi đấu ngay

Trước đó một ngày, “Messi Thái” Chanathip Songkrasin cũng đã khuyên nhủ đàn em tài năng trong nước hãy ra nước ngoài thi đấu ngay khi có cơ hội. “Messi Jay” nói: “Tôi muốn tất cả cầu thủ trẻ Thái Lan ra nước ngoài. Nếu có cơ hội, hãy lập tức nắm lấy bởi những gì nhận được ở nước ngoài hơn trong nước rất nhiều.

Càng sớm đến những giải đấu có trình độ cao, cầu thủ trẻ càng có sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Nếu để chọn 5 cầu thủ sáng giá nhất để ra nước ngoài, tôi tin Supachok, Suphanat, Anon, Ekanit, Jaroensak xứng đáng”.

Hiện Thái Lan cũng đang có những cầu thủ ấn tượng đang chơi ở giải VĐQG Nhật Bản là Chanathip, Dangda và đặc biệt là Bunmathan vừa giúp Yokohama F.Marinos vô địch J-League 1 2019. Còn trong đội hình ĐTQG Thái Lan hiện tại, HLV Nishino cũng gọi nhiều cầu thủ Thái kiều tập trung như Manuel Bihr (sinh năm 1993, tại Đức), Philip Roller (sinh năm 1994, tại Đức), Kevin Deeromram (sinh năm 1997, tại Thụy Điển)…

Chưa kể với “núi tiền” của các tỷ phú nước này từng sở hữu nhiều CLB ở các giải đấu hàng đầu châu Âu như Anh quốc, các cầu thủ Thái Lan cũng có cơ hội xuất ngoại nhiều hơn. Bóng đá Thái Lan vì thế có nhiều điều kiện để “ôm mộng lớn” những năm tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm