Bóng đá giai đoạn ‘bình thường mới’: Vì sao những ngôi sao như Neymar khó chuyển nhượng?

22/05/2020 16:32 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Cây bút thể thao Nick Miller phân tích trên ESPN xu hướng mua sắm của các CLB Châu Âu trong giai đoạn “bình thường mới” của bóng đá thế giới sau quãng nghỉ dài vì Covid-19.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 21/5: MU mua Son Heung-min. Juve từ chối De Ligt cho Barca

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 21/5: MU mua Son Heung-min. Juve từ chối De Ligt cho Barca

Bóng đá hôm nay 21/05: Peter Schmeichel muốn MU mua Son Heung-min, Juventus từ chối đề nghị hỏi mua De Ligt của Barcelona.

Hè 2019, Premier League là giải đấu tiêu tiền nhiều thứ 2 thế giới với 1,41 tỷ bảng được ném vào TTCN. Có 11 CLB của giải Ngoại hạng Anh đã phá kỷ lục mua sắm của họ. MU chi 85 triệu bảng mua Harry Maguire. Arsenal chi 72 triệu bảng mua Nicolas Pepe.

Ở Châu Âu, Barca chi 120 triệu euro mua Griezmann. Atletico đầu tư số tiền tương tự mua Joao Felix. Real bỏ ra 100 triệu euro chiêu mộ Hazard còn Inter Milan trả MU 80 triệu euro để có Lukaku.

Nhưng dịch Covid-19 bùng phát dẫn đến kinh tế toàn cầu suy thoái và bóng đá cũng chịu tác động của tình trạng kinh tế đi xuống này, dẫn đến việc các CLB buộc phải thay đổi cách mua sắm.

Khi bóng đá trở lại trong giai đoạn “bình thường mới” và TTCN mở cửa , các CLB sẽ phải mua sắm cầu thủ một cách sáng tạo nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.

“Tôi nghĩ kỳ chuyển nhượng tiếp theo sẽ rất khác với những kỳ chuyển nhượng trước đó. Chúng ta sẽ thấy các vụ chuyển nhượng với chi phí giảm rõ rệt, sẽ thấy các CLB trao đổi cầu thủ nhiều hơn là mua bán cầu thủ bằng tiền mặt, sẽ có nhiều vụ cho mượn cầu thủ hơn”, cựu GĐTT của Liverpool Damien Comolli nhận định.

Cuối tháng 4/2020, GĐĐH MU Ed Woodward nói “Bất kỳ CLB nào cũng có thể thay đổi cách mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng sắp tới trong đó có cả MU. Tôi nghĩ những người dự báo về các vụ chuyển nhượng trị giá hàng trăm triệu bảng Hè 2020 đã bỏ qua thực tế là Covid-19 tác động xấu tới tình hình tài chính của các CLB ra sao”.

Bong da, Tin tuc bong da, Tin chuyển nhượng, Chuyển nhượng bóng đá, Neymar, bóng đá, tin tức bóng đá, chuyển nhượng, tin tức chuyển nhượng, covid-19, tin bóng đá, covid19
Những ngôi sao đắt đỏ như Neymar sẽ khó chuyển nhượng trong thời gian sắp tới?

Hồi tháng Ba, cựu Chủ tịch Bayern Munich Uli Hoeness dự báo: “Trong vài năm tới đây, các vụ chuyển nhượng với giá hơn 100 triệu euro sẽ chỉ là chuyện quá khứ”. Những ngày mà các CLB lớn thực hiện các vụ chuyển nhượng cầu thủ với giá “khủng” có vẻ như sắp trôi qua. Nhưng những gì ông Woodward nói cũng cho thấy các siêu CLB có khả năng làm tiền một cách khôn ngoan ra sao. Ngay khi bóng đá trở lại, dòng tiền trên TTCN sẽ tiếp tục được lưu thông, có thể không nhiều như trước nhưng vẫn đủ để thực hiện các vụ giao dịch.

“Tôi nghĩ các CLB có tiền và những CLB khôn ngoan có thể kiểm soát hoàn toàn thị trường bằng cách chiêu mộ những tài năng đang lên. Một cầu thủ trị giá 20 triệu bảng hồi tháng 1/2020 có thể chỉ có giá 8-10 triệu bảng vào Hè này. Một số CLB có thể mua những cầu thủ trẻ tài năng với giá chỉ bằng một nửa, thậm chỉ chỉ bằng 1/3 giá thị trường của họ trước đó 6 tháng hay 1 năm”, ông Comolli nói tiếp.

Điều đó dĩ nhiên sẽ tác động tiêu cực tới những CLB tầm trung vốn dựa nhiều vào việc bán các cầu thủ họ đào tạo cho những đội bóng lớn hơn hoặc giàu có hơn để thu những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Hè 2019, Lille thu về gần 150 triệu euro nhờ bán Rafael Leao cho Milan, Thiago Mendes cho Lyon và Nicolas Pepe cho Arsenal. Sau đó họ dùng một phần số tiền này để mua một loạt cầu thủ giá trung bình với hi vọng những cầu thủ này sẽ phát triển tài năng và rồi Lille sẽ lại bán lứa cầu thủ mới này đi để kiếm lời như họ từng làm với những Pepe, Leao và Mendes trước đó.

Nhưng nếu các đội bóng như Lille từ nay trở đi không thể tiếp tục kinh doanh cầu thủ theo kiểu mua rẻ bán đắt thì họ sẽ không kiếm lời được nhiều từ những cầu thủ đã mua và họ cũng sẽ không có nhiều tiền để đầu tư vào lứa cầu thủ tiếp theo.

Ở Châu Âu có nhiều CLB kinh doanh kiểu Lille như Sevilla, Porto, Southampton hay Dortmund và tất cả đều có thể phải hạ giá bán các cầu thủ mà họ từng kì vọng sẽ thu lời lớn. “Thị trường chuyển nhượng trong thời gian tới sẽ mang tới cơ hội cho các CLB có tiền và biết cách mua sắm một cách sáng tạo, quyết liệt, táo bạo”, ông Comolli nhận định.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, các CLB tầm trung có thể sẽ tiếp tục phải mua những cầu thủ như họ vẫn mua trước đó với vũ khí duy nhất có sức nặng là những lời hứa hẹn đảm bảo thời gian thi đấu cho các cầu thủ này.

Nhưng khả năng cao hơn là các CLB lớn sẽ chiêu mộ được những cầu thủ họ muốn nhờ chuyển hướng mua sắm từ những ngôi sao đắt đỏ đã thành danh sang những tài năng trẻ đang lên. Sự chuyển dịch định hướng mua sắm này khiến cho dòng tiền lưu thông trên thị trường giảm đi và nó có thể làm thay đổi đáng kể cấu trúc bóng đá trong thời gian dài sắp tới.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm