Bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân thuận lợi tại ASEAN Grand Prix

09/09/2022 18:24 GMT+7 | Thể thao

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022 vừa khởi tranh tại Nakhon Ratchasima chiều nay 9/9. 

 

Bóng chuyền nữ Việt Nam gây sốc ở giải châu Á

Bóng chuyền nữ Việt Nam gây sốc ở giải châu Á

Ngược dòng đánh bại Đài Bắc Trung Hoa tại vòng tứ kết, đội tuyển bóng chuyền nữ tạo nên cơn địa chấn ở Cúp châu Á 2022 và tái lập thành tích vào bán kết sau 10 năm góp mặt ở sân chơi này.

Với đội hình từng giành hạng 4 tại Cúp châu Á AVC Cup 2022 vừa diễn ra tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không gặp nhiều khó khăn trước Indonesia ở trận ra quân tại ASEAN Grand Prix 2022.

Thanh Thúy và các đồng đội đã có trận đấu khá hay và hoàn toàn áp đảo đối thủ bên kia lưới. Ngoại trừ séc đầu tiên diễn ra trong thế giằng co nhưng sau khi bứt lên giành chiến thắng 25/23 để tạo tâm lý hưng phấn, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Các tay đập của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dễ dàng giành chiến thắng với các tỷ số 25/19 và 25/19 trong 2 séc còn lại, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-0.

Chiến thắng đầu tiên cũng đã mở ra cơ hội rất lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam trước mục tiêu giành ngôi á quân tại giải.

Chú thích ảnh
Chủ công Thanh Thúy tỏa sáng trong trận đấu gặp Indonesia. ẢNH: AVC

ASEAN Grand Prix là giải đấu hàng đầu của bóng chuyền Đông Nam Á với sự góp mặt của 4 đội bóng mạnh nhất và được tổ chức từ ý tưởng của Tổng thư ký LĐBC châu Á Shanrit Wongprasert kể từ năm 2019.

Mùa giải 2022, giải đấu diễn ra 2 vòng đấu đều theo thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc từng vòng với sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trong ngày ra quân tại ASEAN Grand Prix 2022
ẢNH: AVC

Vòng đấu thứ nhất diễn ra tại Nakhon Ratchasima từ ngày 9 đến 11/9, vòng đấu thứ 2 dự kiến được tổ chức tại Philippines. Sau trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với Philippines vào lúc 15h00 ngày 10/9.

Ở lần tham dự gần đây nhất vào năm 2019, đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 4 chung cuộc ở 2 vòng đấu và thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu giành ngôi á quân ở giải năm nay để giành phần thưởng trị giá 20.000 USD.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm