Bốc thăm Australian Open 2020: Federer có thể gặp Djokovic ở bán kết

17/01/2020 12:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không biết ai nên vui và ai nên buồn khi lá thăm may rủi đã tạo ra hai nhánh đấu cân bằng ở nội dung đánh đơn của nam tại Australian Open 2020.

 

Australian Open 2020 vắng 'sao': Thiếu cạnh tranh, Big Three lại thống trị?

Australian Open 2020 vắng 'sao': Thiếu cạnh tranh, Big Three lại thống trị?

Một thập kỉ quần vợt mới sẽ bắt đầu trong tháng này tại Australian Open. Thế nhưng, trong khi Big Three với Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic vẫn hi vọng kéo dài sự thống trị của họ ở Melbourne, giải Grand Slam đầu tiên của năm sẽ không có sự góp mặt của một số tên tuổi lớn.

 

Theo đó, Novak Djokovic, cây vợt từng 7 lần vô địch Australian Open, được xếp chung nhánh với đối thủ từng 6 lần vô địch là Roger Federer và gương mặt trẻ Stefanos Tsitsipas. Ở nhánh kia, số 1 thế giới Rafael Nadal, người cũng đã vô địch tại Melbourne Park năm 2009, nằm cùng nhánh với 2 cây vợt mới nổi Daniil Medvedev và Dominic Thiem.

Tham vọng của Big 3

Ở nhánh đầu tiên, Djokovic, với thành tích 68-8 ở Melbourne Park, sẽ có trận mở màn khó khăn trước Jan-Lennard Struff. Nếu tiến xa, cây vợt người Serbia có khả năng gặp hạt giống số 6 là Tsitsipas hoặc hạt giống số 9 là Roberto Bautista Agut ở vòng tứ kết. Để so sánh, Tsitsipas, cây vợt đã loại Federer ở vòng 4 Australian Open 2019, mở màn giải Grand Slam đầu tiên trong năm bằng trận gặp Salvatore Caruso, trong khi Bautista Agut gặp người đồng đội ở giải ATP Cup mới đây là Feliciano Lopez. Được biết, thành tích đối đầu giữa Djokovic và Tsitsipas đang là 2-2, trong đó số 2 thế giới thắng ở lần gặp nhau gần đây tại Rolex Shanghai Masters, còn thành tích của anh với Bautista Agut đang là 8-3.

Tuy nhiên, rất có thể Djokovic sẽ gặp Federer tại vòng bán kết. Với Federer, cây vợt người Thụy Sĩ đang có tham vọng giành danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp, sau danh hiệu thứ 20 mà anh có được ở Australian Open năm 2018. Một năm về trước, cựu số 1 thế giới đã để thua Tsitsipas ngay ở vòng 4, tuy vậy, ở giải năm nay, dự kiến anh sẽ tiến xa hơn. Theo đó, Federer, người đang có 98 trận thắng tại Australian Open (98-14), có thể gặp hạt giống số 12 Denis Shapovalov hoặc hạt giống số 18 Grigor Dimitrov, người đã thắng anh ở US Open 2019, ở vòng 3, sau khi mở màn trước Steve Johnson. Tiếp đó, hạt giống số 3 có thể gặp Matteo Berrettini ở tứ kết, rồi Djokovic ở bán kết trước khi nghĩ đến Nadal hay ai khác ở chung kết.

Tennis, tennis hôm nay, quần vợt, bốc thăm Australia Open 2020, Australian Open 2020, Úc mở rộng 2020, Federer gặp Djokovic ở bán kết, Big Three, Federer, Djokovic, Nadal
Chưa biết chừng, Federer có thể tái ngộ Djokovic ở bán kết Australian Open 2020

Lợi thế cho Nadal

Ở nhánh kia, do không đụng hạt giống số 2 và số 3, hạt giống số 1 và đương kim á quân Nadal hi vọng anh sẽ có thành tích tốt hơn 1 năm về trước. Theo kết quả bốc thăm, cây vợt người Tây Ban Nha sẽ có trận mở màn trước Hugo Dellien. Nếu suôn sẻ, anh có thể gặp hạt giống số 16 Karen Khachanov hoặt hạt giống số 23 Nick Kyrgios ở vòng 3, rồi hạt giống số 5 Thiem ở tứ kết hoặc hạt giống số 4 Medvedev ở bán kết. Liệu nhánh đấu được cho là khá dễ dàng này có là cái bẫy cho số 1 thế giới hay không, anh cũng chỉ có thành tích 4-3 trước Kyrgios, 7-0 trước Khachanov và 9-4 trước Thiem. Thực ra, Melbourne Park không phải là nơi yêu thích cho Nadal khi thành tích tại đây của anh đang là 61-13 và đã có đến 4 lần anh thất bại ở chung kết vào các năm 2012 (trước Djokovic), 2014 (trước Stan Wawrinka), 2017 (trước Federer) và 2019 (trước Djokovic).

Ngoài ra, sự nổi lên của những cây vợt trẻ như Thiem và Medvedev trong năm 2019 sẽ là rào cản lớn cho cây vợt người Tây Ban Nha. Trong năm 2019, thành tích của Medvedev là 59-21, trong đó vị trí á quân ở US Open. Theo kết quả bốc thăm tại Australian Open, cây vợt người Nga sẽ gặp Frances Tiafoe tại vòng 1 hay Jo-Wilfried Tsonga ở vòng 3. Trong trường hợp tiến xa hơn vòng 4 năm 2019, Medvedev sẽ gặp hạt giống số 15 và nhà vô địch năm 2014 là Wawrinka ở vòng 4. Thành tích của Wawrinka, người sẽ gặp Damir Dzumhur ở vòng 1, đang là 0-2 trước Medvedev.

Ở những trận đấu khác của vòng 1, hạt giống số 7 Alexander Zverev gặp Marco Cecchinato và có thể gặp hạt giống số 11 David Goffin hoặc nhà vô địch Qatar ExxonMobil Open mới đây là Andrey Rublev, hạt giống số 17, tại vòng 3. Trong khi đó, cựu số 4 thế giới vừa mới trở lại sau chấn thương là Kevin Anderson có thể gặp hạt giống số 29 Taylor Fritz ở vòng 2 nếu họ thắng được những cây vợt vượt qua vòng loại.

Coco Gauff gặp lại Venus Williams

Kịch bản của Wimbledon 2019 đã lặp lại tại Australian Open 2020 khi cây vợt trẻ Coco Gauff đụng phải đàn chị Venus Williams ngay ở vòng 1. Tháng 7/2019, cây vợt 15 tuổi này đã gây bất ngờ khi loại cây vợt 39 tuổi Venus ở vòng 1 Wimbledon.

Ngoài cặp đấu đáng chú ý này, người ta chờ đợi nhiều ở vòng tứ kết, nơi có thể có sự hiện diện của Serena Williams và một số tên tuổi lớn. Cây vợt 38 tuổi người Mỹ sẽ mở màn Australian Open trước đối thủ 18 tuổi người Nga là Anastasia Potapova, rồi người bạn thân Caroline Wozniacki ở vòng 3, Johanna Konta ở vòng 4, trước khi cô có thể gặp Gauff hoặc người chị Venus tại tứ kết.

Trong khi đó, đương kim vô địch và là hạt giống số 3 Naomi Osaka sẽ có trận đấu đầu tiên tại Australian Open trước Marie Bouzkova của Czech. Karolina Pliskova, người hi vọng có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên, có trận mở màn khó khăn trước cựu số 10 thế giới người Pháp là Kristina Mladenovic, còn hạt giống số 1 của nước chủ nhà Ashleigh Barty mở màn trước Lesia Tsurenko của Ukraine. Nếu đi tiếp, Barty có thể gặp hạt giống số 13 Petra Martic tại vòng 4 và hạt giống số 7 Petra Kvitova ở tứ kết.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm