BNP Paribas Open 2022 - Ngày 5: Sốc ở giải nữ, Osaka bật khóc

14/03/2022 06:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù dễ dàng hay khó khăn thì những hạt giống hàng đầu ở nội dung đơn nam như Daniil Medvedev (1), Rafael Nadal (4), và Stefanos Tsitsipas (5) đều đã giành quyền vào vòng ba. Trái lại, nội dung đơn nữ chứng kiến sự rơi rụng của khá nhiều hạt giống.

Tennis: Số một cho Medvedev, và… Nadal

Tennis: Số một cho Medvedev, và… Nadal

Daniil Medvedev đã chính thức truất ngôi số một của Novak Djokovic, nhưng người xứng đáng ngợi khen nhất chính là lão tướng Rafael Nadal, với chức vô địch thứ ba từ đầu mùa giải.

Nếu như sự vắng mặt của hạt giống số một Barbora Krejicikova là khá đáng tiếc vì chấn thương khuỷu tay và phải rút lui trước giờ khai cuộc thì có tới 5 tay vợt hạt giống Top 10 khác đã dừng bước ngay tại vòng hai trước những đối thủ dưới cơ. Đáng chú ý nhất là việc hạt giống số 2 Aryna Sabalenka thua ngược 6-2, 3-6, 3-6 trước tay vợt hạng 44 WTA Jasmine Paolini, người lần đầu tiên giành chiến thắng trước một tay vợt Top 10. Những hạt giống Top 10 khác đã phải dừng cuộc chơi là Karolina Pliskova (7), Garbine Muguruza (8), Ons Jabeur (9) và Jelena Ostapenko (10).

Không phải hạt giống, do đã tụt xuống hạng thứ 78, nhưng việc tay vợt từng giành 4 Grand Slam Naomi Osaka bị loại cũng khiến nhiều fan hâm mộ thất vọng. Tay vợt người Nhật Bản đã thua Kukermetova 0-6, 4-6 trong một trận đấu mà cô đã phản ứng với trọng tài vì trên khán đài có người đã mắng cô là “Naomi, đồ tệ hại”. Dường như điều này ảnh hưởng đến tâm lý của Naomi Osaka, khiến cô thua tới… 9 set liên tiếp, và không tận dụng được 4 break point.

Chú thích ảnh
Những giọt nước mắt của Naomi Osaka

Sau đó, khi được phỏng vấn ngay trên sân, Naomi Osaka đã òa khóc. Nhưng cô lý giải rằng không phải do cảm thấy mình bị tổn thương, mà vì nhớ lại sự cố chị em nhà Williams cũng từng bị lăng mạ cũng tại Indian Wells năm 2001. "Tôi từng xem một video cảnh Venus và Serena bị lăng mạ tại đây", Naomi Osaka vừa khóc, vừa giải thích. "Những ai chưa xem video đó thì nên xem".

Chính vì sự cố ấy mà chị em Williams từng tẩy chay Indian Wells suốt 14 năm. Nguyên nhân là do họ gặp nhau ở bán kết, nhưng vì đau đầu gối nên Venus bỏ cuộc, nhường Serena vào chung kết. Khi Serena tranh vô địch với Kim Clijsters, khán giả liên tục chế giễu cô.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm