BLV Hải Thanh: Bỏ nghề IT để theo đuổi đam mê làm BLV bóng đá

06/09/2017 13:53 GMT+7 | Thể thao

Chọn học IT nhưng cuối cùng BLV Hải Thanh lại quyết định rẽ ngang để trở thành BLV bóng đá, dù phải trải qua không ít lần “trày da tróc vảy” để thi tuyển.

Quyết định làm trái nghề vì đam mê từ nhỏ

"Từ bé tôi đã thích trình bày quan điểm trước đám đông và có năng khiếu hát, kể chuyện. Hồi lớp 5 đi thi kể chuyện cấp quốc gia còn giành giải khuyến khích", BLV Hải Thanh nhớ lại. Những tưởng với năng khiếu ấy, anh sẽ chọn ngành học liên quan đến truyền thông hay quan hệ công chúng, nhưng không: "Thời của tôi, công nghệ thông tin (IT) là ngành học khá hot. Vì thế, tôi quyết định đăng ký ngành khoa học máy tính ở Đại học Quốc gia TP.HCM cơ sở Hà Nội”.

Chú thích ảnh

“Rồi sinh viên hay rủ nhau xem bóng đá, tôi thì cứ bình luận cho vui. Nghe xong bạn bè khen hay, giống bình luận viên trên truyền hình. Sở thích từ khi còn nhỏ bỗng khơi dậy nguồn cảm hứng lớn. Tôi thật sự muốn kết hợp năng khiếu nói với đam mê bóng đá. Khi ấy K+ đã rất nổi tiếng với bản quyền của các giải bóng đá hàng đầu. Năm 2012, K+ tổ chức cuộc thi Người truyền lửa mùa đầu tiên để tìm kiếm bình luận viên bóng đá tiềm năng trên cả nước. Không do dự, tôi gửi đơn thi tuyển”, Hải Thanh kể về lý do từ bỏ ngành IT để chuyển sang làm BLV.

Chú thích ảnh

Hai lần “thử lửa” để trở thành BLV bóng đá

“Phải cạnh tranh với hơn 100 người đăng ký thi Người truyền lửa, tôi bị loại ở vòng phỏng vấn trước câu hỏi hóc búa của ban giám khảo. Thất bại ở mùa đầu tiên thi tuyển những tưởng sẽ khiến Hải Thanh từ bỏ giấc mơ trở thành bình luận viên bóng đá. Nhưng không, tính anh đã quyết tâm là phải làm bằng được. Đam mê bóng đá và mong muốn được truyền lửa cho khán giả thôi thúc Hải Thanh không được phép từ bỏ hay nản lòng.

Chú thích ảnh

Quãng thời gian ấy anh miệt mài tập nói trước gương, lấy những trận đấu trên mạng, tự bình luận, tự thu và nghe lại để điều chỉnh những chỗ chưa ổn, rồi tự làm trailer nữa. Thời gian đó Hải Thanh vẫn làm ở một cơ quan về công nghệ, liên quan đến những băng hình về bóng đá. Ngày ngày luyện tập và chờ đợi cơ hội mới.

Sau hai năm "dùi mài kinh sử", Hải Thanh quyết định thử sức một lần nữa ở Người truyền lửa mùa 2: “Tôi phải cạnh tranh với hơn một nghìn người. Lúc ấy cũng lo lắng không biết có vào được top 10 không. Nhưng lúc thi tôi lại rất tự tin. Kết quả lọt vào top 3, trở thành người truyền lửa của K+".

Chú thích ảnh
Vòng 3 La Liga, 2 trận cầu đinh giữa Valencia - Atl.Madrid và Barca – Espanyol sẽ được phát sóng lần lượt lúc 21h15 ngày 9/9 và 1h45 ngày 10/9 cùng trên kênh K+PM, với hai người truyền lửa là BLV Hải Thanh và Việt Phương

Hải Thanh và Việt Phương là cặp đôi ăn ý luôn được khán giả K+ chờ đợi trong những trận cầu đinh của La Liga. Dù đã khẳng định được mình trong lòng khán giả, nhưng Hải Thanh vẫn tự nhủ bản thân không được hài lòng: "Học tiếng Tây Ban Nha và được sang xứ sở bò tót để cảm nhận trực tiếp bầu không khí của một trận La Liga là mục tiêu của tôi trong năm nay. Bên cạnh đó, tôi sẽ tích lũy thêm kiến thức chuyên môn và học hỏi từ các BLV chuyên nghiệp của nước ngoài, để mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm “đã” hơn nữa”.

Với người hâm mộ, “đặc sản” của K+ không chỉ có bóng đá đỉnh cao Ngoại hạng Anh và La Liga, mà còn là đội ngũ người truyền lửa tâm huyết, luôn mang đến những trận cầu bùng nổ cùng sự phấn khích, máu lửa theo từng đường bóng lăn.

K+ là nhà đài duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng tất cả 380 trận của Ngoại hạng Anh và La Liga. Đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ được theo dõi đầy đủ các trận đấu của top 6 Ngoại hạng Anh và các cầu thủ hàng đầu thế giới duy nhất trên các kênh sóng của K+, ứng dụng myK+ và gói truyền hình trực tuyến myK+ NOW.

Với nhiều phương thức xem đa dạng, các chương trình đồng hành hấp dẫn và đội ngũ MC, BLV chuyên nghiệp, tài năng; người hâm mộ sẽ được tận hưởng một mùa giải bùng nổ nữa mà K+ mang tới.

Tin vui cho các khán giả yêu thể thao là K+ vừa tung ra chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn, bộ đầu thu K+ giảm giá chỉ còn 500.000VND (giá trước KM là 1.300.000VND) và tặng thêm 1 tháng thuê bao miễn phí trị giá 125.000VND. K+ là dịch vụ truyền hình trả tiền được khán giả quan tâm nhất vì sở hữu nhiều bản quyền thể thao, phim ảnh giá trị và chất lượng truyền hình vệ tinh vượt trội.

Chỉ áp dụng trong thời gian ngắn đến hết ngày 10/09/2017, mức giá ưu đãi lớn như vậy là cơ hội tốt mà các khán giả không nên bỏ lỡ để có những được phút giây cháy hết mình cùng thể thao đỉnh cao. Đăng ký lắp đặt K+ dễ dàng qua website: https://goo.gl/zLRz8M hoặc liên hệ hotline 19001592

NPT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm