Bắt nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

15/05/2009 00:37 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Thành, sinh năm 1963, trú tại ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thuê trọ tại Lĩnh phường Nam, quận Hoàng Mai, (có 4 tiền án) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Vụ án được phát hiện vào đầu tháng 5-2009, khi Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an quận Thanh Xuân phát hiện Trịnh Văn Thành có hành vi khả nghi và đã tổ chức trinh sát. Khi kiểm tra hành chính Trịnh Văn Thành, công an phát hiện trong túi áo ngực của Thành có 3 cục bột màu trắng, bọc bên ngoài bằng túi nilon và 4 gói nhỏ chất bột màu trắng. Khai thác tại chỗ, Thành khai nhận đó là hê-rô-in, mua ở khu vực bến xe Phía Nam (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) của một người không quen biết. Khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Thành tại phường Lĩnh Nam, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ thêm 1 gói hê-rô-in. 

Liên quan đến tội phạm ma túy, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 14-5, tổ tuần tra của Đại đội 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy biển kiểm soát 29X9-3979 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng tuần tra phát hiện người ngồi sau xe máy giấu 19 viên thuốc màu hồng và 1 gói bột trắng trong người, nghi là ma túy.

Khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận số thuốc trên là ma túy tổng hợp. Trên đường dẫn giải các đối tượng về trụ sở Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) để giải quyết, người thanh niên cầm lái xe máy đã hối lộ tổ tuần tra xin tha. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản thêm tội hối lộ người đang thi hành công vụ, giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Tràng Tiền xử lý.
 
BT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm