Barca bị áp điều khoản 'chống lầy lội'

17/07/2022 17:12 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Tình hình tài chính của Barcelona vào thời điểm này đang là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Xavi chưa thể cùng Barca đến Mỹ

Xavi chưa thể cùng Barca đến Mỹ

Rắc rối đã phát sinh với phía Barcelona trong chuyến di chuyển đến Mỹ để chuẩn bị cho các trận giao hữu khi HLV Xavi chưa thể bay sang cùng các học trò.

Mặc dù được đồn đoán đang gặp khó khăn về tài chính, bị thâm hụt ngân quỹ và vẫn còn nợ lương của một số cầu thủ, thế nhưng Barcelona đang khiến người hâm mộ bất ngờ khi liên tiếp công bố những tân binh đắt giá. 

Sau khi có được chữ ký của Franck Kessie và Andreas Christensen khi 2 cầu thủ này đáo hạn hợp đồng với AC Milan cùng Chelsea để gia nhập đội chủ sân Nou Camp theo dạng miễn phí, Barca lại tiếp tục chiêu mộ thành công 2 bản hợp đồng sáng giá, đó là Raphinha từ Leeds United và mới đây nhất là Robert Lewandowski từ Bayern Munich. 

Đáng chú ý, với trường hợp của Raphinha, Blaugrana đã phải bỏ ra số tiền lên đến 67 triệu euro, một mức giá không hề rẻ trong bối cảnh họ đang gặp tình cảnh khó khăn như hiện tại. 

Chú thích ảnh
Thương vụ Raphinha khiến Barca hao tốn nhiều tiền của

Mới đây, theo nguồn tin của ký giả Graham Smyth, phía Leeds United do lo ngại Barca có thể dùng chiêu bài "khất nợ" hoặc "trả góp" để "lầy lội" trong việc thanh toán tiền bạc vụ Raphinha, họ đã cài thêm điều khoản phía Blaugrana sẽ phải đóng thêm một khoản tiền phạt nếu như quá trình thanh toán không diễn ra đúng hẹn.

Với thỏa thuận này, phía Barca sẽ phải nỗ lực hơn trong việc giải quyết các khoản chi trả nếu như không muốn bị mất tiền do không đáp ứng đúng kỳ hạn thanh toán với phía đối tác. 

Phi Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm