Báo chí Iran: 'Chúng ta nên ngừng ảo tưởng. Cần đánh bại Việt Nam trước khi nghĩ về chức vô địch'

26/12/2018 13:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Báo chí Iran tuyên bố rằng các CĐV của họ nên ngừng ảo tưởng sức mạnh về đội tuyển của mình dù cho Iran được đánh giá là ứng viên vô địch ở Asian Cup 2019. 

VTV6. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Việt Nam tại Asian Cup 2019

VTV6. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Việt Nam tại Asian Cup 2019

VTV6. Trực tiếp bóng đá. Xem trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Ở Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với đội tuyển Iran, đội bóng được đánh giá rất cao sau khi thi đấu ấn tượng ở World Cup 2018. Theo đánh giá của truyền thông châu Á, Iran là đội bóng mạnh ở Asian Cup 2019, thậm chí họ còn được xem là ứng cử viên vô địch. Gần đây, Alireza Beiranvand, cầu thủ của Iran đã tuyên bố tham vọng vô địch Asian Cup: “Chúng tôi tham dự Asian Cup 2019 là để giành chức vô địch. Giờ là lúc để giành chiến thắng sau 43 năm chờ đợi”.

Tuy nhiên mới đây, truyền thông của Iran đã lên tiếng cảnh báo rằng các CĐV nên ngừng ảo tưởng về sức mạnh của đội tuyển nước này.

Tờ Tarafdari của Iran giật tít: “Chúng ta phải thực tế. Iran chưa bao giờ lọt vào Chung kết Asian Cup trong 42 năm qua”. Tờ báo này viết tiếp: “Niềm tự hào lớn lao và sự ảo tưởng đã khiến chúng ta trở thành kẻ thua cuộc ở Asian Cup như thế nào”. Sau đó, tờ Tarafdari đưa ra các thống kê về những lần tham dự Asian Cup của đội tuyển Iran trong quá khứ.

Theo đó, lần gần nhất mà đội tuyển Iran vào Chung kết Asian Cup là cách đây 42 năm (1976). Sau đó, Iran chưa bao giờ góp mặt ở Chung kết giải đấu này. Điều đáng nói là ở Asian Cup 1976, chỉ có 6 đội tham dự và Iran lúc đó là đội chủ nhà. Lúc ấy, chưa có cầu thủ nào ở đội tuyển Iran hiện tại được sinh ra và dân số Iran vào thời điểm cách đây 42 năm chỉ là 34 triệu dân.

VTV6, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá hôm nay, Asian Cup 2019, lịch thi đấu Asian Cup 2018, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Việt Nam, xem VTV6, bong da, Iraq, Iran
Tờ Tarafdari của Iran giật tít: “Chúng ta phải thực tế. Iran chưa bao giờ lọt vào Chung kết Asian Cup trong 42 năm qua

Một thống kê đáng báo động khác đối với tham vọng của tuyển Iran là họ đã 4 lần không vào tới Bán kết Asian Cup trong 5 lần gần nhất góp mặt ở giải đấu này. Kể từ năm 2000 trở lại đây, Iran đã 4 lần dừng chân ở Tứ kết Asian Cup và chỉ có 1 lần vào tới Bán kết là năm 2004, khi họ giành hạng ba.

Kể từ lần gần nhất Iran vô địch Asian Cup (1976), Nhật Bản đã 4 lần vô địch Asian Cup (1992, 2000, 2004, 2011) trong khi Saudi Arabia đã 3 lần vô địch giải này (1984, 1988, 1996). Ngoài ra, còn 3 đội tuyển khác đăng quang ở Asian Cup là Australia (2015), Iraq (2007) và Kuwait (1980).

Lần gần nhất mà Iran vô địch Asian Cup là khi giải đấu này vẫn còn thể thức với 6 đội tranh tài. Tuy nhiên sau đó, số lượng đội tham dự Asian Cup đã tăng lên và Iran chưa 1 lần giành được vinh quang như trong quá khứ. Theo thống kê thì ở Iran là chủ nhà ở 2 trong 3 kỳ Asian Cup mà họ đăng quang. Lần này, số lượng đội tham dự Asian Cup 2019 là 24 đội và Iran cũng sẽ không có lợi thế chủ nhà như trong quá khứ nữa.

VTV6, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá hôm nay, Asian Cup 2019, lịch thi đấu Asian Cup 2018, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Việt Nam, xem VTV6, bong da, Iraq, Iran
Iran đã không vào Chung kết Asian Cup trong 42 năm qua

Tờ Tarafdari khẳng định rằng hiện tại, Iran không phải là thế lực số 1 của bóng đá châu Á. Đội tuyển Iran đã bị Nhật Bản và Saudi Arabia vượt qua. Thậm chí trong khoảng thời gian 42 năm qua, tuyển Hàn Quốc còn 3 lần vào tới Chung kết Asian Cup (2015, 1988 và 1980). Tuyển Iran cũng chỉ 4 lần giành hạng ba ở Asian Cup, kể từ khi giải đấu này thay đổi thể thức.

Tờ Tarafdari nhấn mạnh việc tuyển Iran liên tục không lọt vào Chung kết Asian Cup trong nhiều năm qua đã cho thấy giới hạn của đội tuyển nước này. “Ảo tưởng về sức mạnh của đội tuyển Iran có thể là kết quả của những câu chuyện mà giới truyền thông hay các cựu cầu thủ vẽ ra. Thậm chí nhiều người trong số đó đã không thể vào đến Chung kết Asian Cup trong thời gian mà họ còn thi đấu. Rõ ràng đã đến lúc các CĐV phải nhận thức được sự thực về đội tuyển Iran. Mục tiêu trước mắt của Iran không phải là vô địch mà phải là đánh bại Việt Nam, Yemen và Iraq ở vòng bảng”, tờ Tarafdari khẳng định.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm