Ánh Viên lần đầu lên ngôi số 1 châu Á

17/11/2016 22:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 1 kỳ Olympic đáng quên, cô gái vàng của bơi lội Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở lại khi giành tấm HCV giải vô địch châu Á đầu tiên tại Nhật Bản khi về nhất ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nữ.

Hơn thế, nữ kình ngư người Cần Thơ còn lập kỷ lục châu Á mới với thành tích 4 phút 37 giây 71. Kỷ lục cũ là 4 phút 41 giây 29, do VĐV Trung Quốc Liu Jing lập ở giải năm 2002, tại Dubai (UAE).


Tuy nhiên, đây chưa phải là thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở cự ly này, bởi tại vòng loại Olympic Rio năm 2016, Ánh Viên đã về đích với thành tích 4 phút 36 giây 85 giây, vượt 2 giây so với thành tích từng được coi là tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này là 4 phút 38 giây 78 tại giải bơi lội vô địch thế giới tổ chức ở Kazan (Nga) năm 2015.

PV


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm