AFF Cup và các tình huống gây tranh cãi nhất trong lịch sử

18/11/2016 11:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trang Foxsport Asia mới đây đã liệt kê ra các tình huống gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử AFF Cup. Trong đó có scandal Indonesia cố tình thua Thái Lan để tránh gặp Việt Nam ở giải Tiger Cup 1998. 

Singapore và cái lưng quý như vàng của Sasi Kumar


Tại Tiger Cup 1998, Singapore không phải là ứng viên vô địch. Nhưng họ đã cố gắng vượt qua vòng bảng và sau đó tiến vào đến trận Chung kết. Như tay golf huyền thoại Gary Player từng nói: “Tôi càng tập luyện chăm chỉ thì tôi càng gặp may mắn”, Singapore đã nỗ lực thi đấu và may mắn đã mỉm cười với họ. Trong trận Chung kết, may mắn đã đứng về phía đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử này. Họ đã giành thắng lợi 1-0 trước Việt Nam, đội tuyển đã hạ Thái Lan ở Bán kết, nhờ cái lưng của Sasi Kumar. Sau cú câu bóng bổng vào vòng cấm của cầu thủ đối phương, thủ môn Trần Tiến Anh đã lao ra đấm bóng hụt. Trái bóng đã bay trúng cái lưng của Sasi Kumar, người cũng nhảy lên đồng thời với Tiến Anh, và bay vào lưới của đội tuyển Việt Nam. 

Indonesia cố tình thua Thái Lan để tránh gặp Việt Nam 


Việc Indonesia cố tình thua Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Tiger Cup 1998 có thể coi là tình huống gây tranh cãi và xấu xí nhất lịch sử AFF Cup. Khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng, cả Thái Lan và Indonesia đều đã giành vé đi tiếp. Thế nhưng trái với kỳ vọng của người hâm mộ, các cầu thủ của hai đội đã không cống hiến một trành diễn tích cực. Không đội nào muốn giành chiến thắng ở trận này để gặp Việt Nam, đội chủ nhà, ở Bán kết. Kết quả cuối cùng, Indonesia đã thua do bàn phản lưới nhà của Mursyid Effendi ở phút 90. Tuy nhiên, Indonesia đã bị Singapore loại ở Bán kết với tỉ số 2-1. Còn, Mursyid Effendi đã bị FIFA cấm thi đấu vĩnh viễn.

Thái Lan phản đối quả 11m bằng cách… rời sân

Chuyện thật như đùa này đã xảy ra ở lượt đi Chung kết AFF Cup 2007. Phút 83 của trận đấu, trọng tài Ravichandran đã cho Singapore hưởng 11m vì cho rằng Noh Alam Shah đã bị cầu thủ của Thái Lan đẩy ngã trong vòng cấm. Các cầu thủ Thái Lan không đồng tình với quyết định này và họ đã phản đối bằng cách rời sân và vào phòng thay đồ. Phải mất 15 phút, Thái Lan mới trở lại sân để tiếp tục trận đấu. Mustafic Fahrudin đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m để giúp Singapore thắng 2-1 ở lượt đi. Đến trận lượt về, đội bóng đến từ đảo quốc sư tử đã hòa 1-1 với Thái Lan và lên ngôi vô địch.

CĐV Malaysia chiếu lia laser vào mặt thủ môn Indonesia

Trận Chung kết AFF Cup 2010 diễn ra giữa Indonesia và Malaysia vô cùng căng thẳng và không thiếu tình huống gây tranh cãi. Trận lượt đi diễn ra trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur đã chật cứng với 100 nghìn khán giả có mặt. Phút 53, một số CĐV đã chiếu tia laser vào mắt của thủ môn Markus bên phía Indonesia khi Malaysia chuẩn bị đá phạt trực tiếp. Trận đấu sau đó đã bị gián đoạn do thủ môn Markus khiếu nại với trọng tài. Cuối cùng, Malaysia đã thắng 3-0 ở trận này. Mặc dù Indonesia thắng 2-1 ở trận lượt về, nhưng họ đã không thể ngăn Malaysia giành chức vô địch.

Singapore bất ngờ bị Malaysia loại ở vòng bảng

Ở bảng B AFF Cup 2014, Thái Lan đã giành vé đi tiếp vào Bán kết và chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Singapore và Malaysia. Do vậy, trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giữa hai đội này không khác gì một trận Chung kết. Singapore chỉ cần hòa là đi tiếp, trong khi Malaysia buộc phải thắng. Malaysia mở tỉ số ở phút 61 nhờ công của Safee. Nhưng khi trận đấu còn lại 7 phút, Singapore đã cân bằng tỉ số nhờ công của Khairul. Nhưng bi kịch đã xảy ra với đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử ở những phút bù giờ. 

Amri Yahyah của Malaysia đã ngã trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m, trong khi các cầu thủ và CĐV của Singapore đều phản đối. Safig đã lập tức ghi bàn trên chấm 11m ở phút 90+3, giúp Malaysia bất ngờ có hy vọng đi tiếp. Sau đó, Indra Putra đã nhấn chìm Singapore với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 sau pha phản công của Malaysia ở phút 90+5. 

Myanmar chơi với 8 người trước Singapore

Trong trận Bán kết lượt về ở AFF Cup 2004, Myanmar đã bị đuổi tới 3 cầu thủ trong trận thua trước Singapore. Ở trận lượt đi, Myanmar thua sát nút 3-4 và chỉ trong 50 phút đầu tiên ở trận lượt về, họ đã dẫn trước 2-0. Khi đó, tổng tỉ số là 5-4 nghiêng về phía Myanmar. Song các cầu thủ của họ đã không giữ được cái đầu lạnh ở thời điểm quan trọng. Khi trận đấu còn lại 20 phút, Yan Paing của Myanmar dính thẻ đỏ và phải rời sân. Singapore sau đó đã có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 (tổng tỉ số là 5-5). Phút 88, Singapore được hưởng quả 11m. Tình huống này có thể giúp họ vượt lên và giành vé đi tiếp. Các cầu thủ Myanmar đã phản đối dữ dội và kết quả là Zaw Lynn Tun và Moe Kyaw Thu bị phạt thẻ đỏ. Mặc dù Singapore đã đá hỏng 11m và trận đấu phải bước sang hiệp phụ, nhưng với 8 người trên sân, Myanmar đã không tránh được thất bại. Singapore đã giành chiến thắng 4-2 sau 120 phút và giành vé vào Chung kết. 

Trọng tài Việt Nam bị thủ môn Myanmar tấn công trên sân

Ở vòng bảng AFF Cup 2008, trận đấu giữa Singapore và Myanmar có tình huống đáng chú ý khi trọng tài Phùng Đình Dũng của Việt Nam bị thủ môn Myanmar Aung Aung Oo tấn công trên sân. Nguyên nhân bắt đầu từ bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 của Casmir bên phía Singapore ở phút 74. Trước đó, ông Phùng Đình Dũng đã cho Singapore hưởng một quả đá phạt trực tiếp, nhưng các cầu thủ Myanmar lại phản đối quyết định này. Trong khi họ bận tranh cãi với trọng tài, Singapore đã thực hiện nhanh quả đá phạt và có được bàn thắng. Quá tức giận, các cầu thủ Myanmar đã vây lấy ông Phùng Đình Dũng để phản đối. Thủ môn Aung Aung Oo đã đẩy mạnh vị vua áo đen từ phía sau và dính thẻ đỏ vì hành vi này. Rất may cho Aung Aung Oo là sau đó, anh chỉ bị AFF treo giò 1 trận.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm