adidas Ultraboost 20 – Đánh dấu sự khởi đầu mới cho giày chạy bộ

09/12/2019 11:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đã gần 7 năm trôi qua kể từ thời điểm mẫu giày đầu tiên được adidas ứng dụng công nghệ BOOST, hãng giày lừng danh đến từ nước Đức vẫn không ngừng cải thiện công nghệ huyền thoại này. Ultraboost 20 vừa mới ra mắt được đánh giá là một đỉnh cao mới của BOOST và nhiều sao Việt như Minh Tú, Khả Ngân, Song Luân, Châu Tuyết Vân đã nhanh chóng sở hữu một đôi để phục vụ cho các hoạt động thể thao của mình.

adidas giới thiệu áo khoác VRCT làm khuynh đảo cộng đồng thể thao

adidas giới thiệu áo khoác VRCT làm khuynh đảo cộng đồng thể thao

Một chiếc áo khiến các vận động viên phải mê mẩn từ kiểu dáng đến chất liệu, vừa thể thao vừa thoải mái để sử dụng bất kể thời điểm nào trong năm.

Nếu là một tín đồ của giày chạy bộ, người dùng không còn quá xa lạ với dòng Ultraboost của adidas, tuy nhiên, cái tên Ultraboost 20 lại là cái tên mới, được xem như một “cú hit” lớn của adidas cho năm 2020 nhằm đánh dấu sự hợp tác của adidas và Phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ ISS

Chú thích ảnh
Minh Tú sử dụng đôi Ultraboost 20 vừa mới sở hữu cho hoạt động chạy bộ
Chú thích ảnh
Hot girl làng võ Châu Tuyết Vân đã nhanh chóng sử dụng đôi giày để tập luyện

Phần thân của Ultraboost 20 vẫn được làm bằng chất liệu Primeknit trứ danh với tính năng: nhẹ, đàn hồi tốt và rất thoáng khí nhưng không dừng ở đó, adidas còn ứng dụng thêm công nghệ Tailored Fiber Placement giúp bộ phận này trở nên nhẹ hơn nữa.

Chú thích ảnh
Khả Ngân hào hứng khi sở hữu ngay phiên bản giới hạn Ultraboost 20
Chú thích ảnh
Hoạt động chạy bộ thường ngày của Song Luân hiện nay không thể thiếu Ultraboost 20

Đặc biệt, phần đế của Ultraboost 20 là sự kết hợp hài hòa giữa đế BOOST lừng danh và các công nghệ khác được ứng dụng trên đế ngoài, khung gót,... tạo nên một bộ đế ưu việt – êm ái, giảm chấn và có sự hoàn trả năng lượng tốt nhất.

Đế ngoài được sử dụng công nghệ Stretchweb kết hợp hài hòa cùng đế giữa BOOST với phần cao su Continental giúp đôi giày bám trên mọi bề mặt. Cao su Continental có đặc điểm siêu bền, chống mài mòn và cho độ bám cực tốt trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Sự kết hợp hoàn hảo này sẽ khiến cho người chạy có thể vững vàng trên mọi địa hình.

Phần khung gót với hiệu ứng hình ảnh chuyển màu cá tính được áp dụng công nghệ 3D với thiết kế lật ngược giúp ôm trọn lấy gót chân, giữ cho phần gót luôn cố định.

Ngoài ra, khung nhựa dẻo nối phấn đế và mũi giày được áp dụng công nghệ Torsion Spring, giúp phần chân trước và sau hoạt động độc lập, giúp người mang giữ cân bằng tốt hơn. Đồng thời hỗ trợ đẩy đôi chân về phía trước, giúp việc tiếp đất và tạo đà của runners dễ dàng hơn

Chú thích ảnh
Những sải bước mạnh mẽ của Đăng Khoa với Ultraboost 20

adidas đã gửi công nghệ BOOST đến ISS để nghiên cứu quá trình đúc BOOST mà không bị tác động bởi lực hấp dẫn của Trái đất, vì vậy Ultraboost 20 là cột mốc để mở ra một kỷ nguyên mới cho giày chạy bộ giúp runners nâng cao thành tích của mình trong tương lai.

Ultraboost 20 đã chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 6/12, hãy tự mình cảm nhận phiên bản Ultraboost mới nhất này và cùng trải nghiệm cảm giác của những bước chạy không trọng lực nhé!

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website https://www.adidas.com.vn/ hoặc theo dõi Fanpage chính thức của adidas Việt Nam https://www.facebook.com/adidasVN/.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm