5 sự kiện được chờ đợi của Thể thao Việt Nam năm 2017

02/01/2017 13:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chia tay năm 2016 với đầy ắp những niềm vui và niềm tự hào, thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào hành trình 2017 với những mục tiêu mới. Trong một năm lẻ không có quá nhiều đại hội thể thao quốc tế lớn, thể thao Việt Nam sẽ trở lại đấu trường khu vực là SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia và việc tham dự sân chơi này được coi như bước chuẩn bị cho những hành trình quan trọng trong các năm tiếp theo.

1. Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào Top 3 tại SEA Games 29

Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games - giờ đây không còn là mục tiêu số 1 mà TTVN sẽ phải chinh phục bằng mọi giá, đặc biệt sau khi chiến dịch đầu tư theo trọng tâm, trọng điểm mà ngành thể thao đã thực hiện đang đem lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn, SEA Games vẫn là đấu trường được coi như bàn đạp để các tuyển thủ của đoàn TTVN chuẩn bị chuyên môn để vươn ra thế giới.

SEA Games cũng là đấu trường đầu tiên mà những tuyển thủ trong danh sách đầu tư theo trọng tâm, trọng điểm cần khẳng định được mình với vị trí số 1. Vậy nên, dù SEA Games 29 được tổ chức tại Malaysia vào tháng 8 năm nay có tới hơn 400 bộ huy chương của 38 môn thể thao, đoàn TTVN vẫn đặt mục tiêu đứng vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.




2. Đội tuyển U20 dự vòng chung kết World Cup U20 thế giới

Đội tuyển U20 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là những sứ giả đầu tiên của bóng đá Việt Nam đến với sân chơi World Cup ở loại hình bóng đá 11 người. Trong năm 2017, vòng chung kết giải vô địch U20 thế giới được coi là sân chơi nhận được sự quan tâm hàng đầu của bóng đá Việt Nam, mà ở đó, câu chuyện cổ tích mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang viết dở vẫn tràn đầy hi vọng còn thêm những phần hấp dẫn.

Diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 20-5 đến 11-6, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ góp mặt tranh tài cùng 23 đội tuyển đến từ 5 châu lục trên toàn thế giới và ở sân chơi này, hàng triệu người hâm mộ nước nhà vẫn kỳ vọng đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ.

3. Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games 29

Mục tiêu lọt vào chung kết môn bóng đá nam, bóng đá nữ tại SEA Games 29 đã được LĐBĐVN đặt ra với đội tuyển U23 quốc gia và ĐTQG nữ ngay từ những ngày đầu năm 2017. Mục tiêu này, cũng đã được Tổng cục TDTT thông qua tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017 vừa diễn ra cách đây ít ngày.


Xuân Trường và đồng đội được kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games 29

Kể từ SEA Games 25 diễn ra tại Lào vào năm 2009 đến nay, đội tuyển U23 quốc gia chưa lọt vào đến trận chung kết và cũng chỉ có 2 lần lọt vào tới bán kết. Vậy nên, việc lọt vào chung kết với đội tuyển U23 quốc gia không chỉ là mục tiêu, mà nó còn là mệnh lệnh của hàng triệu người hâm mộ nước nhà dành cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tại SEA Games 29 tới đây.

4. Đoàn Thể thao Việt Nam lần đầu tham dự Đại hội thể thao mùa Đông châu Á

Lần đầu tiên trong lịch sử, đoàn thể thao Việt Nam sẽ góp mặt tranh tài ở Đại hội thể thao mùa Đông châu Á – một trong 2 sân chơi lớn nhất của thể thao châu lục được tổ chức 4 năm một lần. Đại hội thể thao mùa Đông châu Á năm 2017 được tổ chức tại Sapporo, Nhật Bản từ ngày 19 đến 26-2 với chương trình thi đấu gồm 11 môn và 64 nội dung thi đấu.

Sân chơi này cũng đã trải qua 7 lần tổ chức từ trước tới nay và diễn ra lần đầu tiên cũng tại Sapporo vào năm 1986. Với đoàn TTVN, dự kiến sẽ tham gia thi đấu ở môn trượt tuyết, đồng thời, mở ra hướng đi mới là sử dụng các VĐV Việt kiều trong thành phần đoàn tham dự đại hội.

5. Bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ Asian Cup  

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Asian Cup vào năm 2019 sau khi thất bại trong việc sớm trở thành 1 trong 12 đội bóng giành quyền dự sân chơi ở vòng đấu trước đây. Trở lại với vòng loại thứ 3 của Asian Cup, ĐTVN cùng 23 đội bóng nữa sẽ thi đấu theo thể thức chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn 1 lượt.

Không còn những tên tuổi lớn nhất của bóng đá châu Á góp mặt ở vòng đấu này, tuy nhiên, để trở thành 1 trong 12 đội bóng xuất sắc nhất ở vòng loại cuối cùng để giành quyền dự VCK Asian Cup vào năm 2019 cũng là một thử thách đáng kể với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong năm 2017.

Phúc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm