5 ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng ở ASIAD 2018: Từ Son Heung Min đến Joseph Schooling

19/08/2018 06:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - ASIAD 2018 sắp chính thức khai mạc ở Indonesia. Năm gương mặt dưới đây được kỳ vọng tỏa sáng tại các địa điểm thi đấu trong kỳ Á vận hội lần thứ 18.

Xem trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Việt Nam (Bảng D, 16h00 ngày 19/8):

Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu, xếp hạng và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản tại đây.

 

Xếp hạng bảng D

Chú thích ảnh
Nếu hoà, U23 Việt Nam và Nhật sẽ phải đá luân lưu để phân định ngôi đầu

 

Lịch thi đấu bóng đá Asiad hôm nay, ngày 19/8:

16h00: U23 Pakistan vs U23 Nepal (Bảng D)

19h00: U23 Bangladesh vs U23 Qatar (Bảng B)

19h00: U23 Thái Lan vs U23 Uzbekistan (Bảng B)

19h00: U23 Timor-Leste vs U23 Syria (Bảng C)

19h00: U23 U.A.E vs U23 Trung Quốc (Bảng C)

---

Su Bingtian (Trung Quốc): Điền kinh

Su Bingtian đang có phong độ cao và sẵn sàng củng cố vị thế VĐV chạy nhanh nhất châu Á. Anh đạt thành tích 9,91 giây ở cự ly chạy 100 mét trong một giải điền kinh diễn ra tại Madrid hôm 22/6 vừa qua. Một tuần sau, tại một giải điền kinh khác tại Paris, Su tái lập thành tích trên.

Vận động viên 28 tuổi này tràn đầy cơ hội trở thành ngôi sao ở Jakarta tháng Tám này, sau khi cân bằng kỷ lục châu Á của Femi Ogunode, VĐV gốc Nigeria mang quốc tịch Qatar, người cũng đạt thành tích 9,91 giây cách đây 2 năm.

Tại ASIAD 2014, Ogunode đã đánh bại Su để giành tấm HCV điền kinh. Cơ hội lặp lại thành tích sẽ trở nên khó hơn, bởi suốt cả năm 2018 thành tích của VĐV Qatar chưa bao giờ xuống dưới 10 giây. Thành tích tốt nhất của Su trước đây là giành HCB nội dung chạy 4x100 mét nam tại giải điền kinh thế giới diễn ra ngay ở Bắc Kinh, chỉ xếp sau đội Jamaica của Usain Bolt. Xie Zhenye, một thành viên trong đội 4x100 mét, chính là đối thủ lớn nhất của Su Bingtian.

Kento Momota (Nhật Bản): Cầu lông

Momota là nhà vô địch ở giải cầu lông thế giới diễn ra cách đây chưa lâu. Anh đang từng bước lấy lại vị thế sau khi trải qua một scandal liên quan tới cờ bạc suýt đe dọa lấy đi sự nghiệp. Momota trở thành tay vợt cầu lông Nhật Bản đầu tiên giành chức VĐTG. Cách đây hai năm, anh còn xếp thứ 2 thế giới, trước khi bị đình chỉ thi đấu vì ghé thăm một casino bất hợp pháp. Hiện tại, VĐV 23 tuổi này quyết tâm hướng đến HCV, qua đó phá vỡ thế thống trị của Lee Chong Wei (Malaysia) và Lin Dan (Trung Quốc).

Chú thích ảnh

Joseph Schooling (Singapore): Bơi lội

Schooling là tác giả tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bơi lội, khi đánh bại thần tượng Michael Phelps ở nội dung 100 mét bơi bướm tại Olympic 2016 để giành tấm HCV đầu tiên tại các kỳ Thế vận hội cho Singapore.

Cách đây bốn năm trên đất Hàn Quốc, Schooling giành ba huy chương cho các cự ly bơi bướm: huy chương vàng ở cự ly 100 mét, huy chương bạc ở cự ly 50 mét và huy chương đồng ở cự ly 200 mét. Kình ngư 22 tuổi này hướng tới kỳ ASIAD năm nay với mục tiêu 5 huy chương vàng. Schooling có thể sẽ lựa chọn nội dung 100 mét tự do thay vì 200 mét bơi bướm, bên cạnh hai nội dung bơi bướm sở trường là 50 mét và 100 mét. Ngoài ra, anh sẽ góp sức ở nội dung 4x100 mét tự do và 4x100 mét tiếp sức.

Nicol David (Malaysia): Squash

Nữ VĐV sinh ra ở Penang này muốn làm giàu thêm bộ sưu tập huy chương của mình. Bộ sưu tập ấy bao gồm 4 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội và 1 HCB cá nhân trong 5 kỳ ASIAD gần nhất.

Cô giành HCV đầu tiên ở một kỳ Á vận hội vào năm 1998, khi mới 14 tuổi. David sẽ trở lại Jakarta, nơi cô dự giải đấu lớn đầu tiên, kỳ SEA Games năm 1997: “Đó là lần đầu tiên tôi góp mặt với tư cách một VĐV chuyên nghiệp. Sau nhiều năm tôi mới trở lại nơi đây tại một kỳ ASIAD. Đó sẽ là một dịp đặc biệt”.

Son Heung Min (Hàn Quốc): Bóng đá

Việc Son Heung Min khoác áo U23 Hàn Quốc tại ASIAD 2018 là một phần trong thỏa thuận giữa Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và Tottenham. Đổi lại, tuyển thủ 26 tuổi này sẽ không dự hai trận đầu tại Asian Cup diễn ra vào đầu năm sau.

Trước khi đến Jakarta hội quân, Son vẫn vào sân từ ghế dự bị trong trận mở màn của Tottenham trước Newcastle. Đó là canh bạc phía Tottenham đã tính toán kỹ. Mất Son ba tuần, nhưng họ hoàn toàn có thể được hưởng lợi lâu dài nếu anh có thể giúp U23 Hàn Quốc bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá. Tấm HCV ấy sẽ giúp Son được miễn nghĩa vụ quân sự. Ngược lại, anh sẽ phải bắt đầu thực hiện nó trước thời điểm bước sang tuổi 28 vào tháng 7/2020. Đó có thể là cơ hội cuối cùng bởi cầu thủ này không thể thực hiện mong muốn đó cách đây 4 năm, khi đội bóng chủ quản Bayer Leverkusen từ chối nhả người.

Đức Hùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm