400 VĐV tham gia Giải Cầu lông truyền thống các CLB TP. Đà Nẵng 2019

10/04/2019 15:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Giải Cầu lông truyền thống các CLB TP. Đà Nẵng lần thứ 24-2019 sẽ khởi tranh từ ngày 11/4-14/4/2019 với sự tham gia của 35 đoàn gồm 400 VĐV đến từ các CLB cầu lông trên địa bàn thành phố cùng các CLB khách mời. Thông tin được cung cấp tại buổi họp báo sáng ngày 10/4.

Hơn 300 tay vợt tranh tài tại Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng

Hơn 300 tay vợt tranh tài tại Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng

Chiều 21/12, buổi họp báo Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hà Nội Mới lần thứ VI-2018.

Tiếp nối 23 mùa giải trước, giải Cầu lông truyền thống các CLB TP. Đà Nẵng lần thứ 24 – 2019 được tổ chức với mục đích động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn cầu lông ở mọi đối tượng, lứa tuổi nhằm góp phần tăng cường sức khỏe và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, thông qua giải lần này tuyển chọn vận động viên tham dự các giải Cầu lông các CLB toàn quốc năm 2019.

Theo BTC, một trong những nét mới của giải năm nay là có sự tham gia của các CLB khách mời là đoàn VĐV các tỉnh, thành có phong trào TDTT mạnh trên toàn quốc như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên – Huế, Bình Định, Khánh Hòa,… Việc mở rộng đối tượng tham gia là dịp để các VĐV giao lưu, cọ xát nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tạo thêm phần hấp dẫn cho giải đấu.

Theo điều lệ, các VĐV tham gia thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ và dôi nam nữ của 9 nhóm tuổi (thấp nhất 18 tuổi cao nhất 61 tuổi). Nội dung đơn nam, đơn nữ không giới hạn độ tuổi, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp một lần thua và các CLB được quyền đăng ký 2 VĐV nam 2 VĐV nữ tranh tài. Các CLB tham gia giải được trao cờ lưu niệm, trao huy chương cho đoàn Nhất và Cờ cho đoàn về Nhì, Ba; trao tiền thưởng cho các cá nhân và các đoàn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 260 triệu đồng.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VN Đà Thành Group, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Đà Nẵng (DBF) đồng thời là đơn vị tài trợ Kim cương cho giải, chia sẻ: Ông là một người rất yêu thể thao, thích đá bóng, mê cầu lông, hằng ngày đều giành thời gian cố định cho các môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Môn Cầu lông là một môn thể thao đại chúng mà bất cứ ai cũng có thể tham gia, dễ dàng gắn kết mọi người lại với nhau.

“Chính vì vậy VN Đà Thành quyết định ký kết tài trợ cho hoạt động của DBF trong năm năm tới (2019-2013), mỗi năm sẽ đầu tư ngân sách cho DBF khoảng 1-2 tỷ đồng với hi vọng các CLB sẽ ngồi lại và tìm kiếm VĐV xuất sắc để đi thi quốc gia và từ đó tạo tiền đề vươn ra quốc tế. Đồng thời tiến đến đầu tư, đào tạo cho các VĐV có tố chất để xây dựng những đội tuyển chất lượng, làm sao họ không phải lo về kinh tế để có thể yên tâm luyện tập và đi thi đấu.” – Ông Bảo cho biết.

Tại buổi họp báo, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đồng thời là Chủ tịch danh dự của DBF chia sẻ: Môn Cầu lông chính là một môn thể thao phong trào mà bất cứ ai cũng có thể tham gia để rèn luyện sức khỏe, giải Cầu lông chính là nền tảng để cung cấp VĐV hỗ trợ cho thành phố trong các kỳ thi đấu thể thao trên cả nước. Đây cũng là loại hình thể thao thu hút được đông đảo lứa tuổi, tầng lớp tham gia, vì vậy ông tin rằng sau giải đấu sẽ có nhiều VĐV tài năng được phát hiện để bồi dưỡng, đào tạo.

Giải Cầu lông các CLB TP. Đà Nẵng là giải có qui mô lớn nhất tại TP Đà Nẵng và có uy tín tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, có sự tác động tích cực đến phong trào tập luyện Cầu lông nói riêng và phong trào TDTT Đà Nẵng cũng như của khu vực. Một số địa phương và các Trung tâm đào tạo trẻ quốc gia cũng đã chọn giải để kiểm tra công tác đào tạo, huấn luyện VĐV đỉnh cao. Ngoài ra, rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đà Nẵng cũng đã đăng ký tham gia thi đấu tại giải này.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm