33 đội bóng dự giải BĐ Nhi đồng toàn quốc 2018

10/05/2018 12:31 GMT+7 | Thể thao

Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc do báo Nhi Đồng và VFF phối hợp tổ chức hàng năm. Giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Qua 22 năm tổ chức, giải đấu không chỉ là sân chơi hấp dẫn, bổ ích mùa hè của thiếu nhi mà còn là nơi phát hiện, chắp cánh cho những ước mơ bóng đá của các cầu thủ nhí.

Cũng chính từ giải đấu này nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện và có cống hiến đáng kể cho nền bóng đá nước nhà như Trọng Đại – đội trưởng U20 QG, Nhất Minh – đội trưởng U14 QG, Nguyễn Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Lương Xuân Trường, Duy Mạnh…tại giải U23 châu Á 2018 vừa qua.

Năm 2018 này, Viettel đã chính thức trở thành Nhà tài trợ chính đồng hành cùng Báo Nhi Đồng tổ chức giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Viettel 2018.

Mùa giải năm nay quy tụ sự tham dự của 33 đội bóng Nhi đồng, 32 đội chia thành 3 khu vực thi đấu vòng loại từ ngày 26/5/2018 đến 10/6/2018 (đội Nhi đồng Thái Bình được đặc cách vào thẳng VCK với tư cách chủ nhà).

Bảng I – Hà Nội (Trung tâm Thể thao Viettel): Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Phù Đổng – Hà Nội, Hưng Yên.

Bảng II – Nghệ An (CLB SLNA): Hà Nam, Thanh Hóa, SLNA, Phúc Sport PTF – Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Bảng III – Đắk Lắk: Quốc phòng 3 – Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lộc An – Bảo Lâm, Thanh Khiết – Q.8 TP. HCM, Phú Nhuận – TP. HCM, Thăng Long FC – TP. HCM, Bình Dương, Văn Tâm – Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Hải An – Tây Ninh.

15 đội xuất sắc nhất tại vòng loại cùng đội chủ nhà Thái Bình sẽ tranh tài tại VCK diễn ra ở Nhà thi đấu Thể dục Thể thao đa năng tỉnh Thái Bình từ ngày 22 tháng 7 đến 04 tháng 8 năm 2018. VTV6 sẽ phát trực tiếp lễ khai mạc, trận khai mạc, lễ bế mạc, trận chung kết và lễ trao giải.

HN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm