32 đội tranh tài ở giải futsal học sinh THPT TP.HCM

12/11/2017 15:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tiếp nối thông lệ truyền thống với mục tiêu “Bóng đá vì ngày mai” mà HFF phát động, mùa giải 2017-2018 chính thức khai hội vào sáng 11/11 tại Nhà thi đấu trường Nguyễn Thị Định (Quận 8). Giải đấu tranh Cúp Vinamilk năm nay thu hút 32 đội bóng tham dự.

32 đội bóng tham dự giải được chia làm 8 bảng tranh tài từ ngày 11 và kết thúc vào ngày 26/11. Số lượng các đội tham gia giải năm nay cho thấy phong trào futsal trong trường học đang được duy trì và nhân rộng trên khắp địa bàn TP.HCM.

Giải đấu với mục tiêu là phát triển thể chất cho thế hệ trẻ, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, đẩy mạnh thể thao học đường, làm nền tảng cho thể thao thành tích cao của TP.HCM. Chính từ những giải đấu này, những người làm bóng đá trên địa bàn thành phố phát hiện không ít tài năng có thể được chọn để đầu tư cho tương lai.

TP.HCM đang nở rộ phát triển bóng đá học đường, học tập mô hình các nước có nền bóng đá tiên tiến. Ảnh: T.Q
TP.HCM đang nở rộ phát triển bóng đá học đường, học tập mô hình các nước có nền bóng đá tiên tiến. Ảnh: T.Q

Đặc biệt với futsal, sân chơi này nuôi dưỡng đam mê và ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Những cầu thủ xuất sắc có nhiều cơ hội được các CLB futsal để mắt. Với cái gốc bền vững từ những giải đấu được duy trì thường niên, có thể dễ hiểu vì sao nhiều năm qua, futsal TP.HCM luôn dẫn đầu cả nước.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó TGĐ CTCP báo Thanh Niên nói: “Các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới đa phần xuất thân từ bóng đá học đường. Thời gian vừa qua chúng ta có nhiều lò đào tạo năng khiếu và đã xuất hiện nhiều tài năng. Tiềm năng chúng ta còn lớn, nhất là trong trường học nên những giải như thế này sẽ góp phần ươm mầm tài năng cho tương lai”.

Đội chủ nhà Nguyễn Thị Định đánh bại đối thủ với tỷ số thuyết phục 4-0 ngày khai mạc. Ảnh: T.Q
Đội chủ nhà Nguyễn Thị Định đánh bại đối thủ với tỷ số thuyết phục 4-0 ngày khai mạc. Ảnh: T.Q

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 1 lượt trận. Các trận đấu sẽ diễn ra ở 3 địa điểm là Nhà thi đấu trường Nguyễn Thị Định, Nhà thi đấu Thái Sơn Nam và Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quận 8.

TP.HCM lập kỷ lục số lượng các trường tham dự Festival Bóng đá học đường

TP.HCM lập kỷ lục số lượng các trường tham dự Festival Bóng đá học đường

Sau 4 năm liên tiếp được duy trì với sự phát động của Liên đoàn bóng đá TP.HCM và nhà đồng hành Nestlé Việt Nam, Vòng chung kết Festival Bóng đá học đường năm học 2016-2017 tiếp tục ghi nhận thành công từ những con số ấn tượng.

Sau lễ khai mạc hoành tráng với các tiết mục sôi động do các em học sinh biểu diễn, trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Nguyễn Thị Định (Quận 8) và Tây Thạnh (Quận Tân Phú). Kết quả đội chủ nhà và là ứng viên vô địch lớn nhất giải năm nay đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm