12 đội quốc tế dự liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM 2016

15/04/2016 16:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 15/4, BTC Liên hoan võ thuật quốc tế TP HCM (HCMC IMAF) 2016 thông báo sẽ có 12 quốc gia trên thế giới về góp vui. Bên cạnh 12 quốc gia, 12 môn võ, chủ nhà Việt Nam cũng đóng góp 15 đoàn tham dự.

HCMC IMAF 2016 do UBND TP HCM tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội võ thuật thế giới (WoMAU), là sự kiện hướng đến kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, 40 năm thành phố mang tên Bác. 12 đoàn võ thuật quốc tế là những quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia, Campuchia, Philippines, Thái Lan, Brazil, Đức, Bulgaria, Pháp… sẽ mang tới Liên hoan 12 môn võ, cùng với 15 đoàn, bộ môn võ thuật của chủ nhà Việt Nam.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 22/4 đến ngày 24/4 tại 3 địa điểm: Nhà thi đấu Quân khu 7, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Nhà hát thành phố. Nội dung gồm chương trình biểu diễn, giao lưu võ thuật, cuộc thi Cúp võ thuật quốc tế TP.HCM và chương trình hội thảo võ thuật quốc tế. BTC không bán vé và khuyến khích mọi người dân tới thưởng lãm.


Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM hứa hẹn sẽ quảng bá được những môn võ truyền thống Việt Nam như Vovinam đến bạn bè thế giới

Về Cúp võ thuật quốc tế TP.HCM trong khuôn khổ liên hoan sẽ có 2 nội dung chính là thi biểu diễn võ thuật (kỹ thuật của các môn phái) và thi đấu đối kháng trên võ đài. Đặc biệt, nội dung thi đấu đối kháng sẽ có 6 trận thi đấu của 2 môn Võ cổ truyền và Muay Thái.

Ông Mai Bá Hùng (Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao TP.HCM) cho biết: “Liên hoan năm nay có chủ đề Võ thuật TP HCM – Tinh hoa, hội nhập và phát triển là sự kiện văn hoá, thể thao quan trọng của TP.HCM, nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá và tinh hoa võ thuật.

Liên hoan võ thuật lần này cũng là sự kiện mang tầm quốc tế nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập thế giới, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế cho thành phố mang tên Bác.

Đây còn là cơ hội để chúng ta giới thiệu, quảng bá võ thuật Việt Nam như Võ cổ truyền, Vovinam đến với bạn bè thế giới, là dịp để người dân cả nước có thể xem trực tiếp và tìm hiểu các bộ môn võ thuật, những nét văn hoá từ nhiều quốc gia trên thế giới”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm