Bóng đá Việt

Thể thao Việt Nam năm 2009: “Bản lề” cho mục tiêu ASIAD

02/01/2009 13:52 GMT+7 Google News
(TT&VH) - SEA Games 25 và Asian Indoor Games 3 sẽ là những cái tên không thể không nhắc tới của thể thao Việt Nam trong năm 2009. Tuy nhiên, ngoài những nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành tại sân chơi khu vực và châu lục, điều giới hâm mộ mong đợi hơn cả là TTVN cần phải thể hiện sức tiến bộ toàn diện cả về chất và lượng, từ đó làm bản lề và bệ phóng cho những mục tiêu cao hơn tại ASIAD 16 – đấu trường mà TTVN đã từng thất bại và đánh mất ít nhiều niềm tin của người hâm mộ vào năm 2006.

Tìm gì trong chiếc “ao làng” SEA Games?

Sân chơi khu vực, với những thay đổi chóng mặt về số môn, số nội dung, thậm chí cả cách thức tổ chức thi đấu theo cách cờ đến tay ai người đấy phất, luôn có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đối với TTVN. Điều này dễ được nhận thấy trong suốt 2 thập kỷ trở lại đây, kể từ khi chúng ta trở lại hội nhập với thể thao khu vực. Cứ vào dịp SEA Games, TTVN lại trở nên bận rộn hơn rất nhiều và không khí chuẩn bị luôn tưng bừng, nhộn nhịp hơn so với các Đại hội khác.

Nói như vậy để thấy, năm 2009 cũng không phải là một tiền lệ đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch của TTVN. Sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp (22, 23, 24) đứng trong tốp 3 trên bảng xếp hạng chung cuộc, ít nhất, TTVN cũng cần phải giành vị trí thứ 3 trong cuộc đua tại SEA Games 25.

Mục tiêu đó đã sớm được Vụ Thể thao Thành tích cao - Tổng cục TDTT cụ thể bằng con số 55 - 60 HCV SEA Games 25, trong hàng loạt các nhiệm vụ trọng tâm của TTVN năm 2009. Tuy nhiên, những gì giới hâm mộ trông đợi từ TTVN tại SEA Games 25 không chỉ dừng lại ở con số 60 tấm HCV, hay một vị trí trong tốp 3, thậm chí không loại trừ cả khả năng TTVN vươn lên đứng thứ 2.

Bởi đếm “sơ sơ”, có đến trên 1/3 số HCV trong mục tiêu này đã được nhìn thấy ở những môn thế mạnh của TTVN như đá cầu, vật, lặn hay pencak silat. Điều cần thiết hơn cả, sau ít nhiều dấu ấn tại Bắc Kinh vào năm 2008, là chúng ta cần tiếp tục khẳng định sức phát triển ở các môn Olympic.

Một thuận lợi và cũng đồng nghĩa với thách thức, SEA Games 25 có số môn Olympic chiếm tỷ lệ khá cao (14/25 môn, khoảng 231/390 bộ huy chương). Nếu không có gì thay đổi, sân chơi khu vực sẽ là liều thuốc thử đầu tiên cho những mục tiêu vươn tầm và nỗ lực thay đổi diện mạo của TTVN trong tương lai gần.
 
 Trong năm 2009, thể thao VN có 2 nhiệm vụ chính tại Asian Indoor Games 3 và SEA Games 25, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải chuẩn bị cho ASIAD 2010.

Asian Indoor Games 3: Cơ hội lọt vào tốp 10 châu lục

Việc đăng cai tổ chức Asian Indoor Games 3 không chỉ mang những ý nghĩa to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội.. góp phần nâng cao, cải thiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là cơ hội để TTVN, phong trào Olympic Việt Nam tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội đồng Olympic châu Á, các tổ chức quốc tế khác.

Ngoài ra, Asian Indoor Games 3 còn là thời cơ thuận lợi để TTVN tìm kiếm 1 vị trí trong tốp 10 quốc gia dẫn đầu tại một sân chơi chính thức trên đấu trường châu lục, nhằm đánh dấu một bước tiến và dấu ấn mới của TTVN, sau chặng đường tròn 20 năm trở lại hội nhập cùng thể thao thế giới.

So với 2 kỳ Đại hội trước với thành tích còn khá hạn chế (Asian Indoor Games 1 giành 1 HCB, 1 HCĐ; Asian Indoor Games 2 giành 2 HCV, 6 HCB. 12 HCĐ), TTVN đặt chỉ tiêu khá cao với 11 HCV (chưa tính Vovinam) tại Asian Indoor Games 3 ở 7 môn thể thao có nhiều hy vọng như lặn (2 HCV), billiards-snooker (1), pencak silat (3), bi sắt (1), lân sư rồng (1), boxing nữ (1), wushu (2).

Tuy nhiên, theo tính toán, TTVN hoàn toàn có thể giành được nhiều HCV hơn nữa, khi có tổng số 14 bộ huy chương Vovinam. Và với số lượng huy chương dự báo khoảng 20 HCV, mục tiêu lọt vào tốp 10 tại Asian Indoor Games 3 trở nên hết sức khả thi.

Chuẩn bị cho ASIAD 2010: Không còn là quá sớm!

Trong 1 thập kỷ trở lại đây, TTVN góp mặt đều đặn và đầy đủ ở hầu hết các sân chơi chung của thể thao quốc tế từ khu vực, châu lục đến thế giới. Nhưng đáng buồn ở chỗ, ngoại trừ những tính toán và chiến lược cụ thể sớm được vạch ra cho riêng SEA Games, TTVN có phần bị động trước những mục tiêu tại hầu hết các đấu trường còn lại.

Điều này thể hiện rất rõ qua việc chỉ tiêu tại ASIAD hay Olympic luôn đứng trước sự hoài nghi về khả năng hoàn thành. 3 năm về trước, đoàn TTVN tới ASIAD 2006 với những dự báo lạc quan và nhận định hết sức tin tưởng về giành 4-5 HCV và lọt vào tốp 15 đoàn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.

Tuy nhiên, chia tay đại hội, đoàn TTVN chỉ mang về 3 HCV, 13 HCB, 7 HCĐ, đứng thứ 19 trên bảng tổng sắp chung cuộc. Thất bại tại ASIAD 15 đã mang về những bài học vô cùng quý giá trong công tác dự báo đối thủ, đánh giá khả năng, sự chuẩn bị lực lượng và chiến lược đầu tư cho các môn thể thao mũi nhọn mỗi khi xuất ngoại thi đấu….

Vì thế, việc triển khai chuẩn bị cho việc chinh phục mục tiêu cao hơn, hay nói cách khác là để “rửa mặt” cho TTVN tại ASIAD 16-2010, cần được triển khai ngay từ thời điểm này cũng không còn quá sớm.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm