(TT&VH) - Từ nhiều năm nay, thể thao quân đội luôn có những đóng góp rất to lớn và quan trọng cho sự phát triển của thể thao VN (TTVN). Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/ 2010), TT&VH đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Quang Dương, Trưởng phòng TDTT Quân đội.
- Trong năm 2010 thì đóng góp lớn nhất của thể thao quân đội cho TTVN là Asian Games 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Chúng tôi đã đóng góp 26 HLV, VĐV cho đoàn TTVN, và đặc biệt VĐV Lê Bích Phương của quân đội đã giành HCV duy nhất cho đoàn TTVN ở Quảng Châu, đồng thời, HLV Đại tá Lê Công của quân đội cũng là người trực tiếp huấn luyện ĐT karate VN cũng như trực tiếp huấn luyện Lê Bích Phương.
Vì thế, chúng tôi đánh giá rất cao thành tích của VĐV Vũ Văn Huyện. Song song với đó, thể thao quân đội còn đóng góp 2 HCB và 1 HCĐ nữa, góp phần vào bảng thành tích chung cuộc của đoàn TTVN tại Asian Games 16.
* Theo ông, thành tích này đã phản ánh chính xác năng lực của thể thao quân đội, hay thể thao quân đội có thể còn làm được tốt hơn thế nữa? - Tôi nghĩ đóng góp của thể thao quân đội cho TTVN tại Asian Games 16 là nỗ lực cố gắng vượt bậc của các đồng chí HLV, VĐV quân đội chúng tôi. Thế còn cái việc làm tốt hơn nữa thì tôi nghĩ nếu có sự đồng bộ, sự quan tâm chung từ tất cả các cấp thì thể thao quân đội hoàn toàn có thể đóng góp được nhiều hơn.
* Trong thời gian vừa qua Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch đã công bố bản sửa đổi chiến lược phát triển TDTT VN giai đoạn 2010-2020, và từ giờ trở đi TTVN sẽ tập trung vào các môn nằm trong hệ thống thi đấu của Asian Games và Olympic. Ông nghĩ như thế nào về việc này?
- Chúng tôi có biết về thông tin đó và chủ trương của chúng tôi là sẽ đầu tư cho những môn thể thao cơ bản thuộc hệ thống Olympic, và song song với đó cũng tiếp tục duy trì và phát triển các môn thể thao truyền thống của quân đội, chẳng hạn như võ vật hay bắn súng. Ở ĐH TDTT toàn quốc, tỷ lệ đóng góp của các môn võ vật cho thành tích chung của thể thao quân đội là tương đối cao.
Hơn nữa, trong năm 2010 chúng tôi đã được Bộ Nội vụ cho phép thành lập Liên đoàn võ thuật quân đội nhân dân VN. Chúng tôi đã tổ chức Đại hội thành lập và bầu Ban chấp hành để tiến hành hoạt động, giờ chúng tôi chỉ còn chờ Bộ Nội vụ chính thức phê duyệt của Liên đoàn để triển khai.
* Vấn đề tìm kiếm lực lượng kế thừa là bài toán rất khó tìm lời giải của TTVN hiện nay, vậy thể thao quân đội đã và đang có những biện pháp như thế nào?
- Đấy là khó khăn chung của TTVN nên thể thao quân đội cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, tìm kiếm tài năng cho thể thao quân đội là vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm, tìm mọi biện pháp tham mưu để có chính sách và chế độ đãi ngộ hợp lí để thu hút nhân tài thể thao vào quân đội, kể cả các VĐV năng khiếu hay VĐV trẻ. Những VĐV đã cống hiến cho thể thao quân đội thì khi hết tuổi thi đấu chúng tôi sẽ cố gắng tìm những nơi, những việc làm tạo điều kiện cho VĐV có cuộc sống ổn định, trên cơ sở đó để lớp trẻ nhìn vào, học tập và tiếp tục phấn đấu cho thể thao quân đội.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Hoàng Anh (thực hiện)